Nga đang chuẩn bị cho nổ bom hạt nhân trong không gian? Blinken trực tiếp yêu cầu Trung Quốc can thiệp

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Mỹ trước đây ra rả Nga bị cấm vận hai năm nay, đến vũ khí phải sử dụng chip máy giặt, robot hút bụi... nhưng nay lại quay ra tố cáo Nga phát triển bom hạt nhân trong không gian. Lo ngại này không phải là thổi phồng, vì chính Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc về vấn đề này tại Hội nghị An ninh Munich vừa bế mạc hôm qua.
Vì sao như vậy?
Hoa Kỳ rất lo lắng rằng vệ tinh của họ sẽ bị Nga phá hủy. Bạn biết rồi đấy, Mỹ hiện có số lượng vệ tinh trong không gian nhiều nhất thế giới, do vậy có thể giám sát nhất cử nhất động mọi thứ trên trái đất. Trong lĩnh vực quân sự, cụ thể là cuộc chiến Nga - Ukraine, quân đội Nga gặp nhiều bất lợi vì Mỹ cung cấp thông tin mục tiêu từ vệ tinh cho Ukraine.
Nga đang chuẩn bị cho nổ bom hạt nhân trong không gian? Blinken trực tiếp yêu cầu Trung Quốc can thiệp
Vệ tinh HBTSS thế hệ mới của Bộ Quốc phòng Mỹ có thể theo dõi tên lửa siêu thanh.
Vì vậy, Blinken lần lượt gặp ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ tại Hội nghị An ninh Munich, đặc biệt đề cập đến việc Nga đang chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian hoặc cho nổ bom hạt nhân cho các cuộc thử nghiệm liên quan, có thể phá hủy vệ tinh của Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Để đạt được mục tiêu này, Blinken yêu cầu Trung Quốc và Ấn Độ can ngăn Nga thực hiện hành động cực đoan như vậy. Xét theo thông cáo báo chí do Trung Quốc đưa ra sau cuộc gặp giữa lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc và Mỹ, thông tin này hoàn toàn không được đề cập đến. Điều này cho thấy Trung Quốc không có ý định đáp trả công khai yêu cầu của Blinken. Tất nhiên, Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc “phi quân sự hóa không gian” và điều này không hề thay đổi.
Tuy nhiên, từ góc độ kỹ thuật, sử dụng đầu đạn hạt nhân để chống vệ tinh là không hiệu quả về mặt chi phí. Do không có bầu khí quyển trong không gian nên vụ nổ đầu đạn hạt nhân trong không gian không thể tạo ra sóng xung kích, làm giảm đáng kể sức mạnh và phạm vi hủy diệt, bức xạ quang học, bức xạ nhiệt và bức xạ hạt nhân do vụ nổ hạt nhân tạo ra sẽ không gây thiệt hại cho vệ tinh. trong môi trường không gian có kích thước lớn, do bản thân vệ tinh phải đối mặt với sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt trong không gian và bức xạ của các tia vũ trụ khác nhau. So với các thiết bị điện tử được con người sử dụng trên mặt đất, vệ tinh vốn có khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn.
Nga đang chuẩn bị cho nổ bom hạt nhân trong không gian? Blinken trực tiếp yêu cầu Trung Quốc can thiệp
Trên thực tế, vũ khí chống vệ tinh hiệu quả nhất trên thế giới là vũ khí chống vệ tinh động học, là loại vũ khí được phóng bằng tên lửa dựa vào tác động động năng để tiêu diệt vệ tinh mà chúng ta thường gọi là tên lửa chống vệ tinh. Hiện nay, trên thế giới có 4 quốc gia đã thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh: Mỹ, Liên Xô/Nga cũ, Trung Quốc và Ấn Độ. Hoa Kỳ vô cùng lo lắng về điều này và đã đề xuất tại Ủy ban Liên Hợp Quốc về Sử dụng Không gian một cách Hòa bình để cấm thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh động năng bay trực tiếp. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng để lại một kẽ hở, đó là không cấm các loại vũ khí chống vệ tinh bay lên không trực tiếp hoặc không động năng, chẳng hạn như vũ khí laser.
Vì vậy, những cáo buộc gần đây của các quan chức chính phủ và nghị sĩ Mỹ chống lại Nga giống như một trò hề do đảng phái nội bộ ở Mỹ gây ra, mục đích là tạo ra một "thuyết mối đe dọa từ Nga" và thúc đẩy Hạ viện Mỹ thông qua một đề xuất ủng hộ Ukraine. Điều đáng nói đến hai điều đã xảy ra gần đây: một là vào cuối năm ngoái, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Nga đề xuất, kêu gọi các nước không triển khai vũ khí trước trong không gian để tránh leo thang cuộc chạy đua vũ trang vũ trụ. Vụ việc khác xảy ra cách đây ít ngày khi tên lửa đẩy Falcon 9 của Công ty Công nghệ thám hiểm vũ trụ Mỹ (SpaceX) phóng 6 vệ tinh theo dõi vũ khí siêu thanh và máy bay chiến đấu vào không gian. Đây là nỗ lực của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm phóng một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian.
Có thể thấy, một mặt Mỹ đang cáo buộc các nước khác tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang trong không gian, nhưng mặt khác lại đang tích cực tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hoa Kỳ chính thức thành lập Lực lượng Không gian vào năm 2018 và bắt đầu phát triển hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm chống tên lửa thế hệ mới, trọng tâm là sử dụng công nghệ tương tự như "Starlink" và dựa vào một hệ thống vệ tinh trưởng thành, rẻ tiền và được sản xuất hàng loạt. Chuỗi cung ứng vệ tinh quỹ đạo thấp Biến đổi hệ thống vệ tinh quân sự quỹ đạo cao đắt tiền và thưa thớt ban đầu thành một hệ thống vệ tinh quân sự quỹ đạo thấp có khối lượng lớn, chuyên sâu tích hợp trinh sát, liên lạc và dẫn đường, khiến kẻ thù không thể đánh bại được.
Và chúng ta có thể thấy từ đề xuất được Mỹ thúc đẩy tại Liên hợp quốc về việc “cấm vũ khí chống vệ tinh bay thẳng” rằng nó cố tình tạo kẽ hở cho phép triển khai vũ khí chống vệ tinh bằng laser trong tương lai. Trung Quốc có lẽ đã chuẩn bị cho các hành động của Hoa Kỳ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top