Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã tuyên bố rằng quân đội nước này đã thực hiện một loạt hoạt động quân sự thần tốc và hiệu quả tại tỉnh Kursk, đánh bại hoàn toàn các lực lượng đối phương trong khu vực.
Phát biểu trong cuộc họp hội đồng Văn phòng Tổng công tố ngày 19/3, ông Putin nhấn mạnh: "Quân đội Nga đã tiến hành những chiến dịch nhanh chóng, táo bạo và hiệu quả, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù tại Kursk." Ông đồng thời kêu gọi các công tố viên đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Ukraine tại đây, bao gồm việc cung cấp nhà ở tạm thời lẫn lâu dài một cách nhanh chóng. "Tôi yêu cầu các công tố viên giám sát chặt chẽ để mọi người dân nhận được sự hỗ trợ cần thiết kịp thời," ông khẳng định.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin mô tả tất cả binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại Kursk là những kẻ khủng bố, đồng thời yêu cầu ghi chép và điều tra kỹ lưỡng các hành động ******* mà ông cáo buộc họ gây ra. Ông chỉ đạo các công tố viên, đặc biệt là công tố viên quân sự, ưu tiên phối hợp với các cơ quan khác tại các vùng lãnh thổ Nga đã giành lại, như thị trấn Sudzha, để đảm bảo công lý được thực thi.
Hiện phía Ukraine chưa phản hồi chính thức về tuyên bố của ông Putin. Trước đó, các quan chức Kiev từng bác bỏ thông tin lực lượng của họ tại Kursk bị bao vây. Được biết, vào tháng 8/2024, Ukraine đã bất ngờ mở một chiến dịch đột kích quy mô lớn vào tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công sâu nhất vào đất Nga trong nhiều năm.
Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, Nga đã phản công chớp nhoáng, thu hẹp diện tích lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại đây từ hơn 1.368 km² xuống còn khoảng 110 km². Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, lực lượng Moscow đã giành lại hơn 86% khu vực từng bị Ukraine chiếm đóng, bao gồm cả thị trấn chiến lược Sudzha. Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo rằng Kiev đã chịu tổn thất nặng nề, với hơn 68.000 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi tiến vào Kursk.
Ngày 13/3, Tổng thống Putin tuyên bố rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine tại Kursk đã rơi vào thế tuyệt vọng, không còn đường rút lui, và chỉ có hai lựa chọn là đầu hàng hoặc chết.
Về phía Ukraine, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình tại Kursk rất khó khăn nhưng khẳng định quân đội sẽ tiếp tục phòng thủ miễn là còn cần thiết và hợp lý. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch Kursk đã đạt được mục tiêu chính là buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi các khu vực như Pokrovsk, Kharkov và Sumy. Dù phủ nhận tin đồn quân đội bị bao vây, ông Zelensky vẫn thừa nhận rằng tình hình tại Kursk đang vô cùng thách thức.
#chiếntranhngavàukraine#chiếntranhngavàukraine

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin mô tả tất cả binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại Kursk là những kẻ khủng bố, đồng thời yêu cầu ghi chép và điều tra kỹ lưỡng các hành động ******* mà ông cáo buộc họ gây ra. Ông chỉ đạo các công tố viên, đặc biệt là công tố viên quân sự, ưu tiên phối hợp với các cơ quan khác tại các vùng lãnh thổ Nga đã giành lại, như thị trấn Sudzha, để đảm bảo công lý được thực thi.
Hiện phía Ukraine chưa phản hồi chính thức về tuyên bố của ông Putin. Trước đó, các quan chức Kiev từng bác bỏ thông tin lực lượng của họ tại Kursk bị bao vây. Được biết, vào tháng 8/2024, Ukraine đã bất ngờ mở một chiến dịch đột kích quy mô lớn vào tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công sâu nhất vào đất Nga trong nhiều năm.
Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, Nga đã phản công chớp nhoáng, thu hẹp diện tích lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại đây từ hơn 1.368 km² xuống còn khoảng 110 km². Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, lực lượng Moscow đã giành lại hơn 86% khu vực từng bị Ukraine chiếm đóng, bao gồm cả thị trấn chiến lược Sudzha. Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo rằng Kiev đã chịu tổn thất nặng nề, với hơn 68.000 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi tiến vào Kursk.
Ngày 13/3, Tổng thống Putin tuyên bố rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine tại Kursk đã rơi vào thế tuyệt vọng, không còn đường rút lui, và chỉ có hai lựa chọn là đầu hàng hoặc chết.
Về phía Ukraine, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình tại Kursk rất khó khăn nhưng khẳng định quân đội sẽ tiếp tục phòng thủ miễn là còn cần thiết và hợp lý. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch Kursk đã đạt được mục tiêu chính là buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi các khu vực như Pokrovsk, Kharkov và Sumy. Dù phủ nhận tin đồn quân đội bị bao vây, ông Zelensky vẫn thừa nhận rằng tình hình tại Kursk đang vô cùng thách thức.
#chiếntranhngavàukraine#chiếntranhngavàukraine