Nga sắp hoàn thành tia laser mạnh nhất thế giới vượt qua cả Mỹ và Pháp, tiêu tốn gần nửa tỷ USD

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Nga đang trên đường hoàn thiện hệ thống laser mạnh nhất thế giới UFL-2M, hay còn được biết đến với biệt danh "Tsar Laser". Dự án đầy tham vọng này hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch có kiểm soát, mở ra tiềm năng cho nguồn năng lượng sạch và gần như vô tận.

Khi đi vào hoạt động hết công suất, UFL-2M sẽ đạt mức năng lượng 4,6 megajoule (MJ), gấp đôi so với kỷ lục 2,2 MJ của laser tại Cơ sở đánh lửa quốc gia thuộc Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore (Mỹ). Thậm chí, năng lượng hữu ích mà UFL-2M tạo ra cho phản ứng nhiệt hạch có thể lên tới 4,6 MJ, vượt xa con số 3,4 MJ của hệ thống Mỹ.

Trái tim của UFL-2M là 192 chùm laser neodymium thể rắn, phát ra ánh sáng bước sóng 0,53 micron, đồng thời hội tụ vào một buồng tương tác hình cầu từ mọi hướng. Buồng này nặng 120 tấn, đường kính 10m, được gia cố bằng hợp kim nhôm dày 100 mm. Toàn bộ hệ thống laser đặt trong một hội trường dài 130 m, xây dựng trên nền móng đặc biệt vững chắc để chống chọi động đất. Bên cạnh đó, UFL-2M còn sở hữu phòng vô trùng rộng 16.000m2, nâng tổng chi phí dự án lên khoảng 485 triệu USD.

1723970650740.png


Ý tưởng về UFL-2M được thai nghén từ cuối những năm 1980, sau thành công của hệ thống laser Iskra-5 12 kênh. Mục tiêu của UFL-2M là thực hiện các thí nghiệm quy mô lớn về phản ứng nhiệt hạch, sử dụng laser để nén và gia nhiệt nhiên liệu đến mức cực hạn, tạo ra năng lượng tương tự Mặt trời. Module đầu tiên của UFL-2M đã đi vào hoạt động từ năm 2020, mở đường cho các nghiên cứu quan trọng trong giai đoạn 2021-2022.

Tiến sĩ Valentin Kostyukov, một trong những nhà khoa học chủ chốt của dự án, tự tin dự đoán: "Trong vòng 4-5 năm tới, UFL-2M có thể hoạt động hết công suất và mang lại kết quả đột phá". Bên cạnh giấc mơ năng lượng sạch, "Thần Sấm" UFL-2M còn hứa hẹn nhiều ứng dụng tiềm năng khác, như mô phỏng vụ nổ hạt nhân, nghiên cứu vật liệu ở mật độ năng lượng cực cao, và giải mã bí ẩn về hoạt động của Mặt trời và các ngôi sao.

Dự án UFL-2M một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Nga trong lĩnh vực công nghệ laser, nối tiếp thành công của các nhà khoa học Liên Xô như Valentin Fabrikant, Alexander Prokhorov, Nikolai Basov và Zhores Alferov - những người tiên phong đặt nền móng cho công nghệ laser vào những năm 1950-1960.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top