Nga tố Mỹ phá hoại đường ống Nord Stream. Nếu đúng vậy, Nga và châu Âu thiệt nhất, Mỹ đúng là lợi đủ đường

Cơ sở hạ tầng dưới biển đưa khí đốt của Nga trực tiếp đến Đức bị hư hại và Nga cho là một cuộc tấn công bí mật do Mỹ tiến hành.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã hỏi EU có ý định trừng phạt ai với "phản ứng mạnh nhất có thể" đối với thiệt hại đối với đường ống dẫn khí Nord Stream.
Nga tố Mỹ phá hoại đường ống Nord Stream. Nếu đúng vậy, Nga và châu Âu thiệt nhất, Mỹ đúng là lợi đủ đường
Đường ống Nord Stream bị rò rỉ
Nhà ngoại giao này cho biết cựu ngoại trưởng Ba Lan đã xác định Mỹ là bên đứng sau vụ phá hoại rõ ràng. Ông Radoslaw Sikorski có mối liên hệ tốt với giới tinh hoa Washington thông qua việc làm tại nhiều tổ chức tư vấn khác nhau.
Hai đường ống Nord Stream đã bị hư hại nghiêm trọng trong tuần này, được cho là một vụ tấn công có chủ ý.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Ba gọi vụ việc là "hành động phá hoại" và cảnh báo rằng "bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động của châu Âu là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh nhất có thể".
Vào thứ Tư, Zakharova đã hỏi chính xác là cảnh báo của EU sẽ áp dụng cho ai.
“Tôi không hiểu. Ông Sikorski cảm ơn Mỹ vì những gì đã xảy ra, vậy Ursula đang ‘đe dọa’ ai ở đó? ”, cô ấy đã viết trên mạng xã hội. Zakharova đang đề cập đến Sikorski, hiện là một nhà lập pháp EU, người đã đăng một bức ảnh về địa điểm xảy ra vụ nổ đường ống trên Twitter với dòng chữ: “Cảm ơn, Hoa Kỳ”. Ông mô tả sự cố là một "hoạt động bảo trì đặc biệt".
Nga tố Mỹ phá hoại đường ống Nord Stream. Nếu đúng vậy, Nga và châu Âu thiệt nhất, Mỹ đúng là lợi đủ đường
Sikorski nói thêm rằng “không thiếu năng lực đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Tây Âu, bao gồm cả Đức”, đề cập đến đường ống đất liền Yamal-Châu Âu đi qua Belarus và Ba Lan. Sau sự cố hư hỏng đối với hai ống Nord Stream, Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẽ phải nói chuyện với các quốc gia đang kiểm soát” tuyến đường thay thế để nối lại nguồn cung cấp, ông dự đoán.
Zakharova trước đó đã hỏi liệu các tweet của ông Sikorski có giống như một “tuyên bố chính thức rằng đây là một vụ tấn công khủng bố”. Trong khi đó, Dmitry Polyanskiy, phó đại sứ Nga tại LHQ, cảm ơn Sikorski vì đã “làm rõ ai đứng đằng sau việc nhắm mục tiêu theo kiểu khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự!”
Không thiếu những lời đe dọa từ một số quốc gia phương Tây đối với các đường ống dẫn nước dưới biển của Nga, đặc biệt là Nord Stream 2 cả trước và sau cuối tháng 2, khi Moscow đưa quân vào Ukraine. Nó đã sẵn sàng để bơm khí từ tháng 9 năm ngoái, nhưng không được đưa vào hoạt động do Đức từ chối chứng nhận (dưới sức ép của Mỹ). Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tháng trước đã yêu cầu rằng đường ống dẫn khí phải được "loại bỏ hoàn toàn".
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo vào đầu tháng 2, trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, rằng nếu Moscow hành động chống lại Kiev, “sẽ không còn Nord Stream 2 nữa. Chúng tôi sẽ chấm dứt nó”. Một nhà báo yêu cầu ông ta làm rõ ý chính xác đó là gì, và Biden đã trả lời: "Tôi hứa với bạn, chúng tôi sẽ có thể làm điều đó".
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bình luận về vụ việc hôm thứ Ba, tuyên bố rằng việc tấn công các đường ống dẫn của Nga là “không ai lợi ích”.
Các nhà khoa học Đan Mạch và Thụy Điển đã ghi nhận các vụ nổ dưới nước gần đường ống Nord Stream vào 26/9. Quân đội Đan Mạch đã công bố video quay từ trên không về sự cố rò rỉ, nhấn mạnh Nord Stream 1 có 2 vị trí rò rỉ về phía đông bắc đảo Bornholm của Đan Mạch. Trong khi đó Nord Stream 2 bị hư hỏng ở phía nam Dueodde, một bãi biển nằm ở cực nam của Bornholm.
Tạp chí Đức Der Spiegel đưa tin hôm 27/9 rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cảnh báo Berlin về một cuộc tấn công có thể xảy ra vào các đường ống dẫn khí đốt ở Biển Baltic “vài tuần trước”. Đức hiện đang kiểm tra hình ảnh vệ tinh của khu vực xảy ra vụ nổ, nhưng họ chỉ thấy giao thông hải quân “không đáng kể”. Họ cũng tin rằng có thể “thợ lặn hoặc một tàu ngầm mini” đã cài đặt mìn hoặc chất nổ trên đường ống.
Nga tố Mỹ phá hoại đường ống Nord Stream. Nếu đúng vậy, Nga và châu Âu thiệt nhất, Mỹ đúng là lợi đủ đường
Vụ nổ hôm 26/9 làm hỏng cả 2 đường ống Nord Stream và cắt nguồn khí đốt Nga tới Đức. Trong khi Mỹ, Nga và hầu hết các chính phủ châu Âu đều chưa đưa ra kết luận về người đứng sau sự việc trên, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, đồng thời là thành viên Nghị viện châu Âu Radoslaw Sikorski đã đăng lời cảm ơn Mỹ trên Twitter.
Đây rõ ràng là một vụ phá hoại và hãy xem động cơ phá hoại đó là gì, ai được lợi nhất. Châu Âu chắc chắn không phải là người muốn phá hoại vì họ vẫn đang phải phụ thuộc vào khí đốt Nga khi mùa đông đang sồng sộc đến. Nga phá đường ống này cũng không được lợi gì vì đó là vũ khí sắc bén của Nga hiện nay. Những nước ghét Nga như Ba Lan, Latvia, Estonia… cũng có thể phá hoại nhưng họ không phải là được lợi nhiều nhất. Lợi nhiều nhất vẫn là Mỹ, đang muốn tiêu diệt Nga không ngóc lên nổi, đồng thời làm cho châu Âu thêm phụ thuộc vào Mỹ mà Mỹ vẫn bán được khí đốt, năng lượng giá cao.
Bây giờ, vấn đề là châu Âu biết làm thế nào với thủ phạm? Không ngờ có ngày châu Âu với toàn cường quốc như vậy lại trở nên yếu đuối, phụ thuộc hết bên này đến bên kia.

>> Nga dùng tên lửa hành trình phá hủy sân bay ở quê Zelensky, Nord Stream 1 và 2 đồng loạt gặp sự cố

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top