Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam nước Nga

Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 22/6, một vụ nổ và hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở Rostov Oblast, biên giới Nga-Ukraine, rất may không có ai bị thương. Phía Nga cho biết, hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã lần lượt tấn công nhà máy lọc dầu này.
Nhà máy lọc dầu bị tấn công nằm ở Novoshakhtinsk, tỉnh Rostov. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam nước Nga, với sản lượng hàng năm 7,5 triệu tấn, theo Reuters. Nhà máy lọc dầu cho biết chiếc máy bay không người lái đầu tiên đã tấn công lúc 8:40 sáng 22/6, va vào thiết bị chưng cất thô của nhà máy, gây ra vụ nổ.
Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam nước Nga
Hình ảnh khói đen cuồn cuộn trong nhà máy lọc dầu
Khoảng 40 phút sau, một chiếc UAV thứ hai đã lao vào kho chứa dầu thô nhưng rất may không xảy ra hỏa hoạn và không có ai bị thương. "Hai máy bay không người lái đã tấn công các cơ sở kỹ thuật ở Novosakhtinsk. Sau cuộc tấn công, các nhân viên đã được sơ tán, nhà máy dừng hoạt động để đánh giá thiệt hại trong nhà máy", theo tuyên bố của nhà máy.
Thống đốc Rostov Oblast Vasily Golubev cho biết máy bay không người lái đã va vào cột thu lôi của nhà máy lọc dầu và sau đó là bộ trao đổi nhiệt. Những chiếc máy bay không người lái này "Sản xuất tại Ukraine".
Một quan chức địa phương được hãng tin TASS trích dẫn cho biết các nhân viên của nhà máy lọc dầu đã nhìn thấy một máy bay không người lái từ hướng Ukraine đã đâm vào một tòa nhà bên trong nhà máy lọc dầu, gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn. Bộ Năng lượng Nga cho biết vụ cháy không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp xăng và dầu diesel ở miền nam nước Nga.
Đây không phải là lần đầu tiên Nga nghi ngờ bị phía Ukraine tấn công. Nhà lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov hôm 20/6 cáo buộc các lực lượng Ukraine đã tiến hành 3 cuộc tấn công vào một giàn khoan khí đốt ở Biển Đen, khiến ít nhất 3 người bị thương và 7 người mất tích. Thị trưởng thành phố Sevastopol, Crimea cùng ngày cho biết đây là một hành động "khủng bố" và những kẻ tấn công "nhất định bị trừng phạt".
Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam nước Nga
Bộ phận quản lý khẩn cấp vùng Rostov của sở cứu hỏa dập lửa
Ngày 1/4, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc Belgorod, Nga, cho biết trên mạng xã hội rằng trước đó cùng ngày, hai máy bay trực thăng của quân đội Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Nga từ độ cao thấp và tấn công vào một kho dầu trong tình trạng tấn công khiến hai người bị thương.
Kể từ tháng 3, các cuộc tấn công vào đất liền Nga đã trở nên thường xuyên hơn, và để đối phó với những cuộc tấn công này, một số khu vực biên giới ở Nga đã nâng mức độ đe dọa khủng bố. Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên đất Nga, nhưng cũng không chính thức phủ nhận đứng sau vụ tấn công.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top