Nga vừa hạ thủy tàu ngầm mới có khả năng mang ngư lôi hạt nhân

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Dự án 08951 cỗ máy hủy diệt được thiết kế xoay quanh Poseidon

Điểm đặc biệt của Dự án 08951 chính là nó được thiết kế ngay từ đầu để mang theo ngư lôi hạt nhân Poseidon. Theo các nguồn tin quân sự, tàu ngầm Khabarovsk có thể mang theo tới sáu quả ngư lôi loại này, mỗi quả dài khoảng 20 mét, nặng hơn 100 tấn và sử dụng động cơ hạt nhân để hoạt động trong thời gian cực kỳ dài dưới đáy biển.
1762228237128.png

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng nước này đã lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm tầm xa Poseidon từ tàu ngầm. Ông nói rằng Nga không chỉ phóng thành công hệ thống từ tàu ngầm mà còn kích hoạt được tổ máy năng lượng hạt nhân của ngư lôi trong một thời gian nhất định một bước tiến đáng kể trong việc hoàn thiện loại vũ khí chiến lược này.

Khabarovsk là tàu ngầm thứ hai được thiết kế để mang Poseidon, sau tàu Belgorod thuộc Dự án 09852 được biên chế vào năm 2022. Khác với Belgorod vốn là phiên bản cải tiến từ tàu ngầm lớp Oscar II – Khabarovsk được đóng mới hoàn toàn trên cơ sở thân tàu Borei-A, loại tàu ngầm vốn được Nga sử dụng để mang tên lửa đạn đạo.
1762228297995.png


Belgorod từng được mô tả là một tàu “nghiên cứu” có khả năng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và cứu hộ ở những vùng biển xa xôi, nhưng giới quan sát đều cho rằng vai trò thực sự của nó là tàu mẹ cho các phương tiện lặn sâu, máy bay không người lái dưới nước và đặc biệt là ngư lôi Poseidon.

Poseidon vũ khí có thể thay đổi chiến lược răn đe hạt nhân​

Poseidon được coi là một trong những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất của Nga. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu ven biển mà gần như không có cảnh báo trước. Một số báo cáo cho rằng Poseidon có thể mang đầu đạn “bẩn”, không chỉ tạo ra vụ nổ nhiệt hạch mạnh mà còn lan tỏa phóng xạ trên diện rộng. Có cả giả thuyết rằng nó có thể được kích nổ ngoài khơi để tạo ra một “sóng thần phóng xạ” tàn phá bờ biển đối phương dù thông tin này vẫn còn gây tranh cãi.
1762228315862.png

Nhờ hệ thống đẩy hạt nhân, Poseidon có thể di chuyển hàng nghìn dặm dưới biển trong thời gian dài trước khi thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Điều này khiến việc phát hiện và ngăn chặn gần như bất khả thi. Giống như tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, Poseidon giúp Nga sở hữu một năng lực răn đe hạt nhân hoàn toàn mới, vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.

Các chuyên gia nhận định Nga đang tìm cách triển khai Poseidon như một năng lực tấn công phủ đầu chiến lược. Ngay cả khi các lực lượng hạt nhân khác của Nga bị vô hiệu hóa, loại ngư lôi này vẫn có thể bảo đảm khả năng đáp trả hạt nhân, khiến đối thủ phải dè chừng.
1762228340160.png

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tầm xa, nhưng khả năng chống lại các phương tiện tự hành dưới nước như Poseidon vẫn còn là ẩn số.

Hiện có thông tin rằng Nga đang lên kế hoạch đóng thêm hai hoặc ba tàu lớp Khabarovsk nữa để trang bị cho các hạm đội ở Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. Dù dự án này khởi công từ năm 2014 và gặp không ít trở ngại do chiến tranh và lệnh trừng phạt, nhưng việc hạ thủy Khabarovsk đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân dưới biển của Nga.

Poseidon nếu được triển khai thành công có thể trở thành một trong những vũ khí làm thay đổi cán cân chiến lược toàn cầu, và Khabarovsk chính là con tàu được sinh ra để mang vũ khí đó ra đại dương. (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL25nYS12dWEtaGEtdGh1eS10YXUtbmdhbS1tb2ktY28ta2hhLW5hbmctbWFuZy1uZ3UtbG9pLWhhdC1uaGFuLjczMDg1Lw==
Top