Ngạc nhiên chưa: Hóa ra "chip lượng tử" của Iran là... bo mạch mua 600$ trên Amazon

Đại học Imam Khomeini University of Marine Sciences and Technologies gần đây đã hé lộ "sản phẩm đầu tiên của thuật toán xử lý lượng tử", thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau sản phẩm này đã nhanh chóng bị vạch trần.
Theo đó, trước sự chứng kiến của Đề đốc Iran là Habibollah Sayyari, trường đại học này đã giới thiệu một "vi xử lý lượng tử" trông khá "uy tín". Bảng mạch có hình vuông, mỗi cạnh dài chừng một gang tay, mạch điện được thiết kế bắt mắt. Hãng thông tấn Tasnim của Iran còn khẳng định bảng mạch đó được dùng để xử lý các tình huống đánh lừa trong hệ thống định vị tàu trên mặt nước bằng thuật toán.
Ngạc nhiên chưa: Hóa ra chip lượng tử của Iran là... bo mạch mua 600$ trên Amazon
Nhưng nếu nhìn kỹ, thực tế sản phẩm này trông quá thô sơ để có thể gắn chip lượng tử lên trên đó. Và đúng là như vậy: ít lâu sau khi thông tin trên được công bố, Gabriel Noronha, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Iran, đã phát hiện ra rằng "vi xử lý lượng tử" này thực chất là một bo mạch được bán rộng rãi trên mạng, chẳng hạn trên Amazon nó có giá 589 USD.
Ngạc nhiên chưa: Hóa ra chip lượng tử của Iran là... bo mạch mua 600$ trên Amazon
Bảng mạch này có tên ZedBoard Zynq-7000, với ổ lưu trữ 256GB, RAM DDR3 512MB, và chip ARM Cortex-A9 chứa 2 nhân. Theo một số thông tin trên mạng thì bảng mạch này có khả năng xử lý video, điều khiển motor, phát triển Android/Linux,... nhưng chẳng có gì là liên quan đến lượng tử cả.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top