Ngân hàng Nhật Bản gián đoạn 1,4 triệu giao dịch vì... hết bộ nhớ

Hệ thống thanh toán bù trừ của Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản gặp sự cố cách đây vài ngày khiến cho hơn 1,4 triệu giao dịch bị gián đoạn do... thiếu bộ nhớ.
Điều này đã làm lộ ra tình trạng lạc hậu của các công nghệ quan trọng, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong thế giới ngày nay, nơi mà các cổng thanh toán đã trở thành một phần quan trọng giữ cho hoạt động thương mại diễn ra suôn sẻ.

Ngân hàng Nhật Bản gián đoạn 1,4 triệu giao dịch vì... hết bộ nhớ
Thông tin từ Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản cho hay, sự cố này ảnh hưởng đến hơn 1,4 triệu giao dịch chuyển khoản ngân hàng trong nước, tạo ra sự cố lớn trong hệ thống mạng bù trừ thanh toán. Đây là lần gián đoạn lớn đầu tiên kể từ khi hiệp hội này được thành lập vào năm 1973, ảnh hưởng đến hoạt động của 11 ngân hàng và làm cho khoảng 400.000 giao dịch không thể xử lý vào cuối ngày. Tất cả các hình thức giao dịch, từ rút tiền từ máy ATM, ngân hàng trực tuyến đến giao dịch tại quầy đều bị trì trệ.
Cuộc điều tra của Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản đã xác định rằng sự cố là kết quả của việc thiếu bộ nhớ trong các máy chủ của hệ thống bù trừ thanh toán. Điều này đã khẳng định rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang tiếp tục phụ thuộc quá mức vào các hệ thống và công nghệ cũ kỹ, lạc hậu.
Đáng chú ý, vào năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã phát hiện rằng khoảng 1/3 số công ty mà họ khảo sát chủ yếu dựa vào cơ sở hạ tầng công nghệ lỗi thời. Trong tổng số các công ty được khảo sát, tới 58% cho biết vẫn đang hoạt động dựa vào công nghệ lỗi thời cho một số chức năng quan trọng.
Sự cố tại Nhật Bản đã được khắc phục hoàn toàn sau hai ngày. Trước đó, các biện pháp dự phòng đã được thực hiện để xử lý các giao dịch và cố gắng khôi phục hệ thống vào ngày tiếp theo, tuy nhiên không thành công.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top