Ngành công nghiệp chip Trung Quốc đang rung chuyển! Zhao Weiguo, cựu chủ tịch của Thanh Hoa Unigroup vỡ nợ trái phiếu, đã bị chuyển sang viện kiểm sát

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Tám tháng sau khi mất liên lạc, Zhao Weiguo, một nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp chip của Trung Quốc và là cựu chủ tịch của Tsinghua Unigroup, đã bị chuyển sang viện kiểm sát.
Theo thông báo trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia, Ủy ban Giám sát Nhà nước gần đây đã mở cuộc điều tra đối với Zhao Weiguo, cựu chủ tịch Thanh Hoa Unigroup, vì bị cáo buộc phạm tội tham nhũng, thu lợi bất hợp pháp cho người thân và bạn bè, bội tín và phạm tội gây tổn hại đến lợi ích của các công ty niêm yết, và ông ta đã không kiềm chế bản thân sau Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo các quy định có liên quan của "Luật giám sát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", Ủy ban Giám sát Quốc gia đã chuyển giao tội phạm bị nghi ngờ cho viện kiểm sát để xem xét và truy tố theo luật, đồng thời tài sản liên quan cũng được chuyển giao.
Ngành công nghiệp chip Trung Quốc đang rung chuyển! Zhao Weiguo, cựu chủ tịch của Thanh Hoa Unigroup vỡ nợ trái phiếu, đã bị chuyển sang viện kiểm sát
Bán dẫn là lĩnh vực được chính phủ Trung Quốc đầu tư hơn 100 tỷ USD để hiện thực hóa tham vọng sản xuất chip, từ đó giảm sự phụ thuộc vào các nước phương Tây. Được thành lập năm 1988, Thanh Hoa Unigroup thuộc sở hữu của Tập đoàn Thanh Hoa (Đại học Thanh Hoa). Công ty từng có gần 40.000 nhân viên, tự mô tả là nhà thiết kế chip điện thoại di động thương mại lớn thứ 3 thế giới.
Thanh Hoa Unigroup từng được xem là "viên ngọc" trong kế hoạch Made in China 2025 của Trung Quốc, nhưng đã vỡ nợ vào năm 2020. Sau khi tái cơ cấu, công ty hiện thuộc sở hữu của Zhiguangxin Holding.
Việc điều tra Zhao Weiguo gây chấn động với toàn ngành chip Trung Quốc.

Biến của công thành của ông

Theo báo cáo, sau khi điều tra, Zhao Weiguo với tư cách là người quản lý doanh nghiệp nhà nước đã vì động cơ lợi nhuận mà hành động thiếu thận trọng, từ bỏ nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, sử dụng thiết bị công cho tư nhân, biến công thành tư, kinh doanh vì lợi nhuận của đơn vị do người thân, bạn bè quản lý, mua hàng hóa của đơn vị do người thân, bạn bè quản lý với giá cao hơn hẳn thị trường, xúi giục giám đốc công ty niêm yết cam kết hành vi làm tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết, gây thiệt hại đặc biệt nặng nề cho lợi ích quốc gia.
Theo thông tin được công khai, Zhao Weiguo năm nay 56 tuổi, sinh ra ở Tân Cương, trúng tuyển vào Khoa Kỹ thuật Điện tử (trước đây là Khoa Điện tử Vô tuyến) của Đại học Thanh Hoa năm 1985. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập trường - doanh nghiệp Thanh Hoa Unigroup. Năm 1996, Zhao Weiguo tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 29 và được bổ nhiệm trực tiếp làm phó tổng giám đốc Bộ phận Kỹ thuật Tự động Ziguang. Năm 1997, Zhao Weiguo nhảy đến Thanh Hoa Đồng Phương, trở thành viện trưởng của Viện Nghiên cứu Truyền thông ở tuổi 30 và tham gia vào hoạt động huy động vốn đầu tiên sau khi Thanh Hoa Đồng Phương niêm yết cổ phiếu vào thời điểm đó - việc mua lại Nhà máy Phát thanh Giang Tây. Năm 2000, Zhao Weiguo trở thành tổng giám đốc của Công ty Tongfang.
Đồng thời, trong thời kỳ bong bóng Internet năm 1999, Zhao Weiguo cũng thành lập China Medical Network, sau đó được quỹ nước ngoài mua lại và trở thành "hũ vàng" đầu tiên của ông. Sau năm 2002, Zhao Weiguo tham gia vào lĩnh vực năng lượng và bất động sản, đồng thời thành lập Tập đoàn đầu tư Jiankun Bắc Kinh vào năm 2005.
Tsinghua Unigroup được thành lập vào năm 1988, tiền thân là Tập đoàn Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Thanh Hoa, sau đó được tổ chức lại để thành lập Tập đoàn Thanh Hoa Unigroup, năm 2005 chính thức đổi tên thành Thanh Hoa Unigroup, Thanh Hoa Holdings nắm giữ 51% cổ phần.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, Thanh Hoa Unigroup gặp khó khăn trong hoạt động, Zhao Weiguo đã có thể phụ trách hoạt động của Tsinghua Unigroup với sự công nhận và hỗ trợ của Đại học Thanh Hoa. Năm 2010, Jiankun Investment đã mua 35,29% cổ phần của Thanh Hoa Unigroup với 280 triệu nhân dân tệ. Zhao Weiguo từng là chủ tịch Thanh Hoa Unigroup và chịu trách nhiệm về hoạt động thực tế của tập đoàn.
Sau khi Zhao Weiguo nắm quyền kiểm soát Thanh Hoa Unigroup, ông ta đã nắm giữ vị trí cao và thực hiện một loạt thương vụ mua lại trong ngành công nghiệp chip, khởi xướng gần 60 vụ mua bán và sáp nhập, đồng thời đầu tư hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Tsinghua Unigroup đã liên tiếp tư nhân hóa hai nhà sản xuất chip nội địa Spreadtrum và RDA từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ với 16,2 tỷ nhân dân tệ, sáp nhập vào Ziguang Zhanrui và mua lại cổ phần của H3C với 2,5 tỷ đô la Mỹ và chi hơn 20 tỷ đô la Mỹ để thành lập Kho lưu trữ sông Dương Tử, được mệnh danh là “Đại gia M&A ngành bán dẫn”.
Thống kê cho thấy, khi Zhao Weiguo tiếp quản vị trí tổng giám đốc vào năm 2009, quy mô tài sản của Tập đoàn Ziguang chỉ khoảng 1,3 tỷ nhân dân tệ; đến cuối năm 2015, sáu năm sau, tổng tài sản của Tập đoàn Ziguang đã tăng lên 105,4 tỷ nhân dân tệ và vào cuối năm 2019, nó đạt 297,8 tỷ nhân dân tệ. Giá trị cao nhất là gần 300 tỷ nhân dân tệ.
Cho đến nay, Thanh Hoa Unigroup có một số công ty con như Thanh Hoa Unigroup, Ziguang Guowei, Ziguang Zhanrui, Yangtze River Storage, Xueda Education..., liên quan đến chip, lưu trữ, bảo mật, điện toán đám mây và các lĩnh vực công nghệ cao ở Trung Quốc. Một trong những nhóm công nghiệp công nghệ, nhưng cũng là đội tàu chính của ngành công nghiệp chip của Trung Quốc.
Tuy nhiên, hàng loạt kế hoạch mua bán và sáp nhập của Thanh Hoa Unigroup đã sử dụng một lượng lớn tài sản khiến nợ phải trả tích lũy của tập đoàn quá lớn, cơ cấu tài chính mất cân đối và nhiều vấn đề bắt đầu nảy sinh. Vào tháng 11/2020, Thanh Hoa Unigroup vỡ nợ trái phiếu, từ đó gây ra một cuộc khủng hoảng nợ. Vào ngày 16/7/2021, theo đơn của các chủ nợ, Thanh Hoa Unigroup đã tiến hành thủ tục tổ chức lại phá sản tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh.
Tính đến tháng 6/2020, tổng nợ phải trả của Thanh Hoa Unigroup đạt 202,938 tỷ NDT, tăng khoảng 44 lần so với cuối năm 2012.
Zhao Weiguo luôn hy vọng rằng chính phủ sẽ can thiệp để cứu Thanh Hoa Unigroup, nơi có dòng tiền và tín dụng doanh nghiệp đang trên bờ vực sụp đổ, đồng thời cố gắng duy trì địa vị và quyền lợi cá nhân của mình trong Thanh Hoa Unigroup. Nhưng trên thực tế, sau khi Thanh Hoa Unigroup bước vào quá trình điều tra tài sản, ông ta đã bị gạt ra ngoài lề. Vào tháng 12/2021, kế hoạch tổ chức lại và phá sản của Thanh Hoa Unigroup được công bố, Zhao Weiguo bắt đầu công khai đặt câu hỏi về công việc tổ chức lại tư pháp và báo cáo người quản lý với nhiều bộ phận bằng tên thật. Quản trị viên của Thanh Hoa Unigroup sau đó đã long trọng tuyên bố rằng quá trình tuyển dụng và lựa chọn các nhà đầu tư của Zhanlu tuân thủ nguyên tắc "thị trường hóa và pháp quyền", và toàn bộ quá trình được giám sát bởi tòa án, chủ nợ và các bên khác. sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý các cá nhân, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.
Với sự tiến bộ nhanh chóng của việc phá sản và tổ chức lại Tập đoàn Ziguang, vào ngày 11/7/2022, Tập đoàn Ziguang thông báo rằng họ đã hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi công nghiệp và thương mại vào cùng ngày, và hai cổ đông lớn ban đầu, Thanh Hoa Holdings Co., Ltd. và Tập đoàn đầu tư Jiankun Bắc Kinh, tất cả đã rút lui và công ty 100% Vốn chủ sở hữu được đăng ký dưới tên của Beijing Zhiguangxin Holdings Co., Ltd., một nền tảng mua lại được xây dựng bởi Zhilu Jianguang Consortium để mua lại Thanh Hoa Unigroup. Li Bin, người kiểm soát thực tế của Zhilu Capital, là chủ tịch của Thanh Hoa Unigroup.
Ngay sau khi chuyển nhượng cổ phần của Thanh Hoa Unigroup, Zhao Weiguo đã bị bắt đi để điều tra. Vào tháng 7/2022, theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Zhao Weiguo, cựu chủ tịch Tập đoàn Ziguang, Diao Shijing, cựu đồng chủ tịch Tập đoàn Ziguang và Li Luyuan, chủ tịch của Công ty TNHH Tập đoàn Dịch vụ Công nghệ Ziguang Bắc Kinh, cũng đã bị bắt đi.
Không chỉ vậy, với tư cách là một công ty chip chủ chốt được đầu tư bởi Quỹ chip quốc gia (Công ty TNHH Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp quốc gia), việc tái tổ chức của Ziguang và sự cố Zhao Weiguo cũng đã ảnh hưởng đến những thay đổi trong ban điều hành của quỹ chip và công ty quản lý đứng sau nó, bao gồm tổng giám đốc của quỹ Ding Wenwu, Lu Jun, cựu chủ tịch của Huaxin Investment, một công ty quản lý quỹ lớn, và những người khác đã bị bắt đi để điều tra.
Cùng lúc với việc điều tra Zhao Weiguo được công bố hôm nay, Viện kiểm sát Cát Lâm đã đưa ra thông báo rằng Lu Jun, cựu chủ tịch của Huaxin Investment, một công ty quản lý quỹ lớn, và cựu phó giám đốc Cục quản lý quỹ phát triển của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, bị nghi ngờ nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm quyền nhân viên công ty nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân TP. Vài ngày trước, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạch Sơn đã đệ đơn truy tố công khai lên Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Bạch Sơn theo quy định của pháp luật.
Ban quản lý mới của Ziguang đang phân loại các công ty con của mình để bán hoặc tổ chức lại. Vào nửa cuối năm 2022, YMTC đã thay đổi trạng thái công thương nghiệp và không còn là công ty cổ phần của Thanh Hoa Unigroup và được Thanh Hoa Unigroup bán; vào ngày 27/2 năm nay, YMTC đã thay đổi thông tin công nghiệp và thương mại và thêm một cổ đông mới, Công ty TNHH Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp quốc gia giai đoạn II (gọi tắt là "Quỹ lớn quốc gia giai đoạn II"), vốn đăng ký góp vốn giai đoạn hai của quỹ lớn là 12,887 tỷ nhân dân tệ.
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Thanh Hoa Unigroup đang lên kế hoạch niêm yết ba công ty con của mình, bao gồm Thanh Hoa Unigroup và Thanh Hoa Unigroup, và các giám đốc điều hành không loại trừ khả năng cuối cùng sẽ niêm yết ở nước ngoài.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top