Ngày quốc tế hạnh phúc là gì?

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Hôm nay là ngày 20/3, là ngày quốc tế hạnh phúc, hay còn gọi là ngày Hạnh phúc. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này qua bài viết dưới đây:
Ngày quốc tế hạnh phúc là gì?
Tìm kiếm niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ, đánh giá cao những niềm vui đơn giản của cuộc sống và bao quanh bản thân với năng lượng tích cực là những thành phần quan trọng để có một cuộc sống viên mãn.
Hạnh phúc ở cấp độ cá nhân có thể làm cho bất kỳ ngày nào trở nên tốt đẹp hơn và tăng thêm giá trị tuyệt vời cho cuộc sống của mỗi người. Nhưng nếu hạnh phúc được nâng niu trên phạm vi quốc tế thì sao? Làm thế nào điều đó sẽ thay đổi cách thức hoạt động của nền kinh tế hoặc cách thức hoạt động của các xã hội?
Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm tôn vinh hạnh phúc trên toàn thế giới, truyền cảm hứng cho mọi người lan tỏa những điều tích cực, dù lớn hay nhỏ, với những người khác và khuyến khích mỗi quốc gia ưu tiên hạnh phúc cho công dân của mình.
Là một trong những mục tiêu theo đuổi chính của cuộc sống con người, không có gì ngạc nhiên khi đã có vô số triết lý và thảo luận về chủ đề hạnh phúc trong hàng ngàn năm.
Chẳng hạn, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle lập luận rằng hạnh phúc là điều duy nhất con người tìm kiếm trong chính nó - tất cả những mong muốn và mong muốn khác của chúng ta cuối cùng đều góp phần tạo nên hạnh phúc của chúng ta, trong khi bản thân hạnh phúc mới là mục tiêu cuối cùng. Trong thế kỷ 18 và 19, những người theo chủ nghĩa vị lợi như Jeremy Bentham và John Stuart Mill đã phát triển một lý thuyết đạo đức coi những hành động đạo đức là những hành động mang lại hạnh phúc tối đa và giảm thiểu đau khổ.
Hạnh phúc có thể mang lại một cách tiếp cận công bằng và cân bằng hơn đối với tăng trưởng kinh tế nói riêng, sao cho nó tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, giải quyết nghèo đói và nâng cao phúc lợi cá nhân và xã hội. Một ví dụ tuyệt vời về điều này là quốc gia Đông Á Bhutan, nơi đã áp dụng ý tưởng về Tổng hạnh phúc quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc gia vào những năm 1990, ưu tiên hạnh phúc của công dân trong tất cả các quyết định liên quan đến tăng trưởng kinh tế.
Lịch sử Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Ngày Quốc tế Hạnh phúc có một lịch sử thực sự toàn cầu liên quan đến việc tạo ra nó. Trở lại năm 2011, cố vấn Jayme Illien đã giới thiệu ý tưởng này với Liên hợp quốc. Illien cũng thành lập dự án Mô hình kinh tế mới của Liên hợp quốc và 'chủ nghĩa hạnh phúc', nhằm mục đích thay đổi cách các quốc gia tiếp cận tăng trưởng kinh tế bằng cách tập trung vào 'chủ nghĩa hạnh phúc' thay vì chủ nghĩa tư bản.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đồng ý với đề xuất này và chính thức thành lập Ngày Quốc tế Hạnh phúc vào tháng 7/2012, với sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013. Lễ kỷ niệm thừa nhận tầm quan trọng và mong muốn của hạnh phúc đối với mọi người ở khắp mọi nơi và tầm quan trọng của nó. hạnh phúc được đưa vào chính sách công.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức và tổ chức bởi nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Action for Happiness, Happinessday.org và Liên Hợp Quốc. Thông qua các trang web này và mạng xã hội, mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về điều khiến họ hạnh phúc, hạnh phúc của họ đóng góp như thế nào cho những người xung quanh và cách hạnh phúc đó có thể mở đường cho một tương lai tốt đẹp hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top