Ngọc Trinh mua 11ha đất ở Bảo Lộc – thật, giả, hay chiêu trò quảng cáo?

Thông tin Ngọc Trinh mua 11ha đất ở thành phố bảo Lộc (Lâm Đồng) được một tờ báo nọ xác minh từ những người có trọng trách và cơ quan chức năng địa phương, và sự xác nhận cho rằng đó là điều không có thật. 1. Cùng với sự khẳng định cho rằng việc Ngọc Trinh mua 11ha đất tại thành phố Bảo Lộc là không có thật, nguồn tin xác nhận còn nhấn mạnh rằng đó là thông tin không đúng sự thật. Hơn thế nữa, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng còn cho biết đang thu thập các chứng cứ liên quan tới việc người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật về việc mua 11ha đất tại Bảo Lộc trên trang cá nhân. Thú vị thật! Thú vị là bởi xưa nay, không ít vụ việc quảng cáo trá hình cố tình PR cho các dự án địa ốc, bất động sản theo kiểu như vậy, nhưng có vụ nào bị “tróc nã” về chiêu trò PR hay “thu thập chứng cứ liên quan” để làm rõ trắng đen đâu. Chuyện từng xảy ra là công ty bất động sản N. trong Top đầu tại Việt Nam, cách đây nhiều năm từng chạy bài PR trên tờ báo điện tử nổi tiếng V, với nội dung một “ông hoàng” ca sĩ mua căn biệt thự trong dự án tại Quận 7 của công ty địa ốc trên với giá 1 triệu USD. Tất nhiên nội dung bài viết thì thuần quảng cáo cho căn biệt thự, cho dự án, cho công ty bất động sản cho dù là trích lời hay phỏng vấn nam ca sĩ. Và cũng tất nhiên, bài đăng phải trả phí, thậm chí mức phí rất cao. Tôi được biết vụ việc này từ một nhân viên PR của công ty bất động sản trên sau khi nghỉ việc, trong một lần trò chuyện đã lỡ buột miệng hé lộ. Từ sau bài PR trá hình nam ca sĩ mua căn biệt thự 1 triệu USD, đã mở ra một “phương trời” quảng cáo mới cho các công ty bất động sản, là thuê các ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng đứng tên vào các thương vụ mua biệt thự hay căn hộ hạng sang, penhouse không có thực và chỉ nhằm đăng tải thông tin, bài viết trên các báo để quảng cáo cho dự án bán được hàng. Thậm chí ngay cả khi thương vụ đó có hẳn hợp đồng ký kết hứa mua hứa bán giữa hai bên thì cũng chưa chắc là có mua bán thật. Những vụ việc như thế đã từng xảy ra như cơm bữa, nhưng cũng chẳng ai buồn “thu thập chứng cứ liên quan” đến việc “tung tin sai sự thật” để xử lý. Chính vì thế, động thái làm rõ sự việc của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng theo tôi là rất nên và thậm chí rất đáng làm rõ. Nếu là thông tin sai sự thật thì cần phải xử lý, không chỉ đối với cô người mẫu Ngọc Trinh mà còn đối với các nơi đăng tải thông tin, và bên “chủ mưu” vụ đăng thông tin này. Thậm chí, các đối tượng cần bị xử lý có thể bao gồm cả những phương tiện truyền thông đại chúng, và đằng sau đó có thể là bàn tay đạo diễn của công ty bất động sản nào đó có hay không muốn thao túng thông tin nhằm mục đích thổi giá đất tại Bảo Lộc? 2. Tuy nhiên, trước khi tiến hành khẳng định “thông tin sai sự thật”, có lẽ cơ quan chức năng cần có những tìm hiểu, xác minh sâu hơn. Đơn cử về khả năng có thể xảy ra trường hợp, Ngọc Trinh đã đứng tên quá nhiều tài sản bất động sản, cho nên 11ha đất kia do cô bỏ tiền mua nhưng để hay nhờ người thân đứng tên chẳng hạn. Nếu rơi vào trường hợp này, cô ấy viết rằng “khu đất mới tậu tại Bảo Lộc” cũng không phải là sai. Việc đứng tên tài sản tại Việt Nam, đặc biệt là về nhà cửa, đất đai… có nhiều “dích dắc” tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dòng họ… Nhiều gia đình, do có nhiều bất động sản cho nên bố mẹ chia ra cho mỗi đứa con đứng tên một, hai bất động sản để né một số thứ, trong đó có thuế. Và cũng có không ít trường hợp, con cái ăn nên làm ra, tậu nhiều bất động sản, có thể nhờ bố mẹ, người thân đáng tin cậy đứng tên giúp. Nêu ra những tình huống như vậy để thấy rằng, để khẳng định một thông tin “sai sự thật” có lẽ cần có những tìm hiểu, xác minh từ chính người đăng những thông tin đó, trường hợp ở đây chính là Ngọc Trinh. Không khó để Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng mời Ngọc Trinh làm việc để làm rõ thông tin người mẫu này đề cập đến 11ha đất mới tậu ở Bảo Lộc. Còn trong trường hợp, nếu đúng là thông tin sai sự thật và Ngọc Trinh “tiếp tay” cho giới bất động sản PR, quảng cáo qua đó gây tác động thổi giá đất ở Bảo Lộc thì vấn đề không còn là nhỏ nữa. Thậm chí, vụ việc hoàn toàn có thể chuyển giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích của các thông tin đăng tải của Ngọc Trinh và những bàn tay đằng sau đó, từ đó xử lý vụ việc mang tính điển hình nhằm nêu cao tính răn đe. Nếu trường hợp này bị xử lý, cũng sẽ ghi kỷ lục lần đầu tiên một chiêu thức đăng thông tin sai sự thật về mua đất đai, căn hộ nhằm PR thổi giá bị xử lý. Và cũng từ đây, giới nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, những người nổi tiếng… cần biết giới hạn của thông tin quảng cáo, không thể biến không thành có, tung thông tin sai sự thật nhằm quảng cáo kiếm tiền bằng mọi giá. Dạ Thảo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top