Ngôi đền 9.000 năm tuổi ở sa mạc Jordan

Trong khi đào bới trên sa mạc Jordan, các nhà khảo cổ đã khai quật được một địa điểm tôn giáo thời kỳ đồ đá mới được bảo tồn tốt, cho rằng có niên đại khoảng 9.000 năm tuổi.
Nằm trên dãy núi Khashabiyeh, ở phía đông lưu vực Al-Jafr, ngôi đền có hai tảng đá đứng lớn được chạm khắc các hình nhân học, cũng như một bàn thờ và lò sưởi. Ngoài ra nhóm khảo cổ cũng đã tìm thấy gần 150 hóa thạch biển và một mô hình quy mô nhỏ của “diều sa mạc" (loại bẫy dùng để bắt và tàn sát linh dương hoang dã)
Wael Abu-Azziza , đồng giám đốc Dự án Khảo cổ Đông Nam Badia (SEBAP), nói rằng: “Khu vực này là duy nhất, trước hết là do tình trạng bảo tồn của nó . Nó đã 9.000 năm tuổi và mọi thứ hầu như còn nguyên vẹn." Theo một tuyên bố từ Hãng thông tấn Jordan do nhà nước điều hành thì ngôi đền này là một phần của khu cắm trại thời kỳ đồ đá mới có nhiều cánh diều sa mạc đủ kích thước. Những chiếc bẫy hình chữ V bao gồm hai hoặc nhiều hàng tường đá tập trung vào một vòng vây. Những người thợ săn thời đồ đá mới có lẽ đã từng làm việc theo nhóm để lùa động vật vào các phòng giam kín và giết mổ chúng, ước tính có khoảng 5.800 cấu trúc như vậy nằm rải rác trên khắp Trung Đông và Tây Nam Á.

Ngôi đền 9.000 năm tuổi ở sa mạc Jordan
Quang cảnh từ trên cao của địa điểm tôn giáo
Những loại diễu bẫy này có thể dài hơn 1km. Tên gọi "diều sa mạc" được các phi công của Lực lượng Không quân Hoàng gia bay qua khu vực này vào những năm 1920 đặt cho cấu trúc, do hình dạng giống cánh diều của chúng. Nhà khảo cổ học người Anh TE Lawrence đã phát hiện ra những con diều đá này trong cuộc khảo sát sa mạc Negev vào năm 1914, nhưng không chắc chắn về mục đích của chúng. Khi suy ngẫm về cấu trúc, ông mô tả "những bức tường dài và khó hiểu ... dường như bắt đầu và tiếp tục và kết thúc một cách không mục đích."
Các nhà nghiên cứu cho rằng những người cư trú trong thời kỳ đồ đá mới của địa điểm đã sử dụng bàn thờ và lò sưởi của ngôi đền nào để cúng tế. Các nhà khảo cổ giải thích: “Biểu tượng thiêng liêng và việc thực hiện nghi lễ rất có thể được dùng để kêu gọi các thế lực siêu nhiên, phục vụ cho các cuộc săn bắt thành công và bắt giữ nhiều con mồi. Nó làm sáng tỏ hoàn toàn mới về tính biểu tượng, biểu hiện nghệ thuật cũng như văn hóa tinh thần của những quần thể thời đồ đá mới chưa được biết đến cho đến nay."
Những người xây dựng đền thờ và tạo ra những cánh diều sa mạc này có lẽ đã coi những chiếc bẫy là "trung tâm của cuộc sống văn hóa, kinh tế và thậm chí là biểu tượng của họ ở những vùng biên này". Những thợ săn chuyên dụng sống trong những túp lều hình tròn nửa dưới lòng đất, tương tự cư dân của vùng lân cận Fertile Crescent sống sót chủ yếu bằng cách trồng trọt và chăn gia súc.
Ngôi đền xuất hiện từ hàng nghìn năm trước công nguyên, nhưng nó ở cách xa địa điểm tôn giáo lâu đời nhất được biết đến Gobekli Tepe ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, có từ năm 9500 đến 8000 trước Công Nguyên, niên đại khoảng 11.000 năm tuổi. "Đây chính là thánh địa đầu tiên do con người xây dựng."

>>> Hồ nước thiêng 2.500 tuổi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top