Người có công phát minh ra Touch ID, màn hình cảm ứng đa điểm sắp rời Apple

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Lãnh đạo cấp cao phụ trách công nghệ màn hình cảm ứng, cảm biến sức khỏe và Face ID của Apple sẽ rời công ty.
Steve Hotelling, gần đây nhất là phó chủ tịch công ty, sẽ nghỉ hưu ở Apple. Theo hãng tin Bloomberg, những người tiết lộ thông tin yêu cầu giấu tên vì động thái này chưa được công bố. Steve Hotelling đã báo cáo với Johny Srouji, phó chủ tịch cấp cao về công nghệ phần cứng về quyết định nghỉ hưu.
Người có công phát minh ra Touch ID, màn hình cảm ứng đa điểm sắp rời Apple
Steve Hotelling (bên phải)
Công việc của Steve Hotelling bao gồm một số công nghệ phức tạp và quan trọng nhất của Apple dành cho iPhone, iPad và Apple Watch, cũng như thiết bị thực tại ảo Vision Pro sắp ra mắt.
Lãnh đạo này có tên trong hàng trăm bằng sáng chế, bao gồm cả những bằng sáng chế liên quan đến màn hình cảm ứng đa điểm của iPhone và iPad, đồng thời được biết đến là một trong những nhà phát minh ra Touch ID. “Không ai xuất sắc hơn Steve Hotelling,” một đồng nghiệp lâu năm ở công ty nói.
Người phát ngôn của Apple có trụ sở tại Cupertino, California từ chối bình luận về sự ra đi này.
Steve Hotelling cũng giám sát nhóm kỹ thuật máy ảnh của công ty và tham gia vào nỗ lực phát triển các cảm biến tùy chỉnh. Apple ngày càng biến nhiếp ảnh trở thành một trong những điểm bán hàng quan trọng nhất trong thiết bị của mình. Ngoài ra, Steve Hotelling còn điều hành các công nghệ cảm biến độ sâu cho thực tế tăng cường và phát triển các thành phần đằng sau phản hồi xúc giác và màn hình tốc độ khung hình cao ProMotion.
Một người từng làm việc với Steve Hotelling nói rằng – ngoài những nỗ lực về chip của Apple – ông ấy là động lực lớn nhất cho sự đổi mới trong các sản phẩm của hãng. Trách nhiệm của anh ấy đang được phân chia cho nhiều cấp dưới trực tiếp của Srouji, bao gồm cả Alan Gilchrist, người đã đảm nhận việc quản lý nhóm máy ảnh và cảm biến độ sâu của công ty. Một giám đốc điều hành khác, Wei Chen, phụ trách nhiều công nghệ màn hình.
Steve Hotelling đã đại diện cho Apple trong nhiều cuộc thử nghiệm trong suốt sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ của mình với công ty. Ông là nhân vật chủ chốt trong vụ kiện chống lại Samsung Electronics về các bằng sáng chế của iPhone vào thập kỷ trước và gần đây nhất là nhân chứng quan trọng trong một phiên tòa với Masimo Corp, công ty đã kiện Apple về các bằng sáng chế cho cảm biến sức khỏe.
Sự ra đi diễn ra vào thời điểm then chốt đối với nhóm công nghệ phần cứng của Apple, nhóm đang nỗ lực thay thế nhiều thành phần quan trọng bằng công nghệ tự phát triển. Apple gần đây đã xuất xưởng bộ xử lý 3nm đầu tiên của mình dành cho máy tính. Nhưng các công nghệ khác trong tương lai chẳng hạn như chip sóng (modem) di động, các chip không dây mới và màn hình microLED đầu tiên của Apple đều gặp trở ngại. Nhóm nghiên cứu của Steve Hotelling cũng phụ trách dự án phát triển cảm biến lượng đường trong máu không xâm lấn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top