Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Số lượng hươu hoang dã tăng vọt tại bang Victoria, Australia, đang gây ra nhiều thiệt hại cho nông nghiệp và môi trường, khiến các chủ đất và tổ chức môi trường đau đầu tìm cách đối phó. Bang Victoria là nơi có quần thể hươu hoang dã lớn nhất Australia, ước tính từ hàng trăm nghìn đến hơn một triệu con. Tuy nhiên, số lượng hươu tăng nhanh chóng đang gây ra những tác động tiêu cực:
Họ cho rằng việc xếp hươu vào nhóm vật gây hại, cùng với cáo, thỏ và lợn, sẽ giúp bang Victoria thống nhất với các bang khác ở Australia và cung cấp sự minh bạch cho việc kiểm soát tác động của chúng.
Tiến sĩ Alex Maisey, nhà sinh thái học tại Đại học La Trobe, cho biết hươu hoang dã đang tàn phá các khu rừng mưa ôn đới như rừng Sherbrooke trên dãy Dandenong. Hươu gặm vỏ cây và lây lan nấm gây thối rễ, khiến nhiều khu vực rừng trở nên khô héo.
Tom Guthrie, một nông dân chăn cừu ở vùng Grampians, cho biết số lượng hươu đã vượt ngoài tầm kiểm soát và gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Tuy nhiên, Hiệp hội Hươu Australia không ủng hộ việc thay đổi phân loại của hươu. Một phát ngôn viên của cơ quan môi trường Victoria cho biết kế hoạch quản lý hươu trên toàn bang đang được tiến hành và việc phân loại hiện nay không ảnh hưởng đến nỗ lực kiểm soát chúng.
Nạn hươu hoang dã bùng nổ tại bang Victoria đang gây ra nhiều lo ngại. Việc thay đổi phân loại của hươu từ động vật hoang dã sang loài gây hại là một vấn đề gây tranh cãi, nhưng nó nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp hiệu quả để kiểm soát số lượng hươu và giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng đối với nông nghiệp và môi trường.
- Phá hủy môi trường sống: Hươu hoang dã đang lan rộng khắp bang, phá hủy môi trường sống quan trọng của các loài nguy cấp như rừng mưa và đầm lầy trên núi cao.
- Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp: Hươu gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, gặm cỏ, phá hoại vườn nho và ăn nho chất lượng cao.
- Nguy hiểm trên đường: Hươu hoang dã cũng trở thành mối đe dọa trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Họ cho rằng việc xếp hươu vào nhóm vật gây hại, cùng với cáo, thỏ và lợn, sẽ giúp bang Victoria thống nhất với các bang khác ở Australia và cung cấp sự minh bạch cho việc kiểm soát tác động của chúng.




Tiến sĩ Alex Maisey, nhà sinh thái học tại Đại học La Trobe, cho biết hươu hoang dã đang tàn phá các khu rừng mưa ôn đới như rừng Sherbrooke trên dãy Dandenong. Hươu gặm vỏ cây và lây lan nấm gây thối rễ, khiến nhiều khu vực rừng trở nên khô héo.
Tom Guthrie, một nông dân chăn cừu ở vùng Grampians, cho biết số lượng hươu đã vượt ngoài tầm kiểm soát và gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Tuy nhiên, Hiệp hội Hươu Australia không ủng hộ việc thay đổi phân loại của hươu. Một phát ngôn viên của cơ quan môi trường Victoria cho biết kế hoạch quản lý hươu trên toàn bang đang được tiến hành và việc phân loại hiện nay không ảnh hưởng đến nỗ lực kiểm soát chúng.
Nạn hươu hoang dã bùng nổ tại bang Victoria đang gây ra nhiều lo ngại. Việc thay đổi phân loại của hươu từ động vật hoang dã sang loài gây hại là một vấn đề gây tranh cãi, nhưng nó nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp hiệu quả để kiểm soát số lượng hươu và giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng đối với nông nghiệp và môi trường.