Người dân Hàn Quốc đồng loạt "trẻ ra" nhờ bỏ cách tính tuổi truyền thống

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật loại bỏ cách tính tuổi truyền thống, theo đó người dân nước này sẽ "đồng loạt trẻ ra" từ 1-2 tuổi. Phương pháp đếm tuổi truyền thống sẽ được thay thế bằng tiêu chuẩn quốc tế, dựa trên các tài liệu giấy tờ chính thức.
Theo truyền thống, người Hàn Quốc được coi là đã 1 tuổi khi mới sinh ra và thêm 1 tuổi vào sau ngày 1 tháng Giêng. Đây là một phong tục khác thường dẫn đến khá nhiều hệ lụy "dở khóc dở cười". Điều đó cũng có nghĩa là một em bé sinh vào đêm giao thừa sẽ được 2 tuổi ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm.
Sự phức tạp chưa dừng lại ở đó: hệ thống đếm tuổi tại xứ sở Kim Chi còn liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc tuổi hợp pháp để uống rượu vào hút thuốc. Cách tính này lại áp dụng tuổi của một người được tính từ số 0 khi sinh và một năm được thêm vào ngày đầu năm mới.

Người dân Hàn Quốc đồng loạt trẻ ra nhờ bỏ cách tính tuổi truyền thống
Hàn Quốc đang áp dụng nhiều hệ thống tính tuổi phức tạp
Truyền thống này cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng nó khiến Hàn Quốc, một nền kinh tế lớn của châu Á và cũng là cường quốc văn hóa và công nghệ toàn cầu, dường như đi sau thời đại. Thậm chí, họ cho rằng nhiều phương pháp tính tuổi làm cạn kiệt tài nguyên.
Ngoài ra, từ những năm 1960, Hàn Quốc còn áp dụng thêm hệ thống đếm tuổi khác cũng được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Theo hệ thống này, một người bắt đầu từ 0 tuổi lúc sinh ra, thêm một tuổi vào sinh nhật hàng năm.
Tuy nhiên, tất cả sự phức tạp sẽ kết thúc vào năm tới, việc loại bỏ các phương pháp tính tuổi truyền thống sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2023. "Việc sửa đổi nhằm mục đích giảm chi phí kinh tế xã hội không cần thiết vì các tranh chấp pháp lý và xã hội cũng như sự nhầm lẫn vẫn tồn tại do các cách tính tuổi khác nhau."


>>>Người Việt search nhiều nhất trên Google từ khóa "World Cup 2022" và "giá xăng"
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top