Người đầu tiên trên thế giới rời bệnh viện với trái tim titan nhân tạo

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học vừa được ghi nhận khi một người đàn ông Úc ở độ tuổi 40 trở thành người đầu tiên trên thế giới rời bệnh viện với trái tim nhân tạo làm từ titan. Thiết bị này, được gọi là BiVACOR, đóng vai trò như một giải pháp tạm thời cho những bệnh nhân suy tim đang chờ ghép tim từ người hiến tặng. Trước đây, những người nhận thiết bị tương tự tại Mỹ đều phải ở lại bệnh viện trong suốt thời gian sử dụng. Tuy nhiên, trường hợp này đánh dấu một cột mốc mới khi bệnh nhân có thể sống hơn ba tháng với BiVACOR trước khi được phẫu thuật thay thế bằng tim hiến tặng, và hiện anh đang hồi phục tốt theo thông báo từ Bệnh viện St Vincent’s Sydney, nơi thực hiện cả hai ca phẫu thuật.

Người đàn ông này là người thứ sáu trên thế giới nhận thiết bị BiVACOR, nhưng là người đầu tiên sống với nó hơn một tháng ngoài môi trường bệnh viện. Julian Smith, một bác sĩ phẫu thuật tim tại Viện Tim Victoria thuộc Đại học Monash ở Melbourne, nhận định đây là “một phát triển quan trọng trong lĩnh vực y học”. Thiết bị này không chỉ thể hiện sự đổi mới mà còn mở ra hy vọng cho hàng triệu người mắc suy tim, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt tim hiến tặng nghiêm trọng. Tại Mỹ, gần 7 triệu người trưởng thành sống chung với suy tim, nhưng chỉ khoảng 4.500 ca ghép tim được thực hiện trong năm 2023, một phần do nguồn cung hạn chế. Nếu BiVACOR chứng minh được khả năng hoạt động lâu dài, nó có thể trở thành giải pháp thay thế vĩnh viễn cho những bệnh nhân không đủ điều kiện ghép tim vì tuổi tác hoặc tình trạng sức khỏe, dù ý tưởng này vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng để xác nhận.

1742095807882.png


BiVACOR được phát minh bởi kỹ sư y sinh Daniel Timms, người sáng lập công ty mang tên thiết bị này, với trụ sở tại Huntington Beach, California và Southport, Úc. Không giống các thiết bị hỗ trợ tim truyền thống chỉ hỗ trợ phía bên trái tim và sử dụng túi bơm co giãn khoảng 35 triệu lần mỗi năm để đẩy máu, BiVACOR là một máy bơm liên tục thay thế hoàn toàn tim. Thiết bị sử dụng một rô-to treo từ tính, chỉ có một bộ phận chuyển động, để tạo ra dòng máu đều đặn khắp cơ thể. Dây nối dưới da kết nối thiết bị với một bộ điều khiển di động bên ngoài, chạy bằng pin vào ban ngày và có thể cắm điện vào ban đêm. Joseph Rogers, bác sĩ chuyên về suy tim và chủ tịch Viện Tim Texas ở Houston – nơi tiến hành thử nghiệm đầu tiên của BiVACOR vào năm ngoái – cho biết thiết kế đơn giản này giúp giảm nguy cơ hỏng hóc cơ học so với các thiết bị nhiều bộ phận khác.

Sarah Aitken, bác sĩ phẫu thuật mạch máu tại Đại học Sydney, ca ngợi BiVACOR là “vô cùng sáng tạo”, nhưng cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Mức độ hoạt động mà người dùng thiết bị này có thể đạt được, cũng như chi phí cuối cùng của nó, là những vấn đề cần làm rõ. Bà nhấn mạnh rằng nghiên cứu như vậy rất tốn kém và phẫu thuật liên quan mang rủi ro cao. Tuy nhiên, thành công mới nhất mang lại cơ hội quý giá để các nhà khoa học hiểu rõ hơn cách thiết bị hoạt động trong đời sống thực, khi bệnh nhân không còn được giám sát liên tục bởi đội ngũ y tế. Rogers đồng tình rằng dữ liệu từ trường hợp này sẽ cung cấp cái nhìn thực tế về khả năng thích nghi của người dùng với BiVACOR ngoài bệnh viện.

1742095814478.png


1742095822106.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top