Người ngoài hành tinh ở đâu? Có thể họ đang dùng công nghệ lượng tử mà ta chưa thể hiểu

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Trong suốt 75 năm qua, câu hỏi "Người ngoài hành tinh ở đâu?" hay còn gọi là Nghịch lý Fermi vẫn khiến giới khoa học trăn trở. Dù có hàng tỷ hành tinh giống Trái Đất trong Dải Ngân Hà, chúng ta vẫn chưa thấy một dấu hiệu rõ ràng nào từ các nền văn minh khác.
1748860547869.png


Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người ngoài hành tinh đang cố gắng liên lạc với chúng ta, chỉ là họ sử dụng một cách truyền tin hoàn toàn khác vượt xa công nghệ hiện tại của loài người?

Có thể họ đang dùng giao tiếp lượng tử?​

Một nghiên cứu gần đây của hai nhà vật lý Arjun Berera và Lantham Boyle tại Đại học Edinburgh đưa ra một giả thuyết đầy thú vị: có khả năng người ngoài hành tinh đang sử dụng giao tiếp lượng tử để truyền thông tin giữa các vì sao. Đây là phương pháp sử dụng các hạt ánh sáng lượng tử (photon) cụ thể là các qubit để mã hóa và gửi tín hiệu, thay vì dùng sóng vô tuyến như con người.

Theo các nhà khoa học, môi trường trong vũ trụ đặc biệt là khoảng cách giữa các ngôi sao hoàn toàn có thể hỗ trợ kiểu truyền tin lượng tử này. Trong một số dải tần nhất định, giao tiếp lượng tử giữa các vì sao không chỉ khả thi, mà còn có thể giữ được sự "rối lượng tử" điều cần thiết để bảo toàn thông tin.

Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn: để thu được tín hiệu đó, chúng ta sẽ cần những kính thiên văn có đường kính khoảng 100 km tương đương diện tích của cả thành phố London. Rõ ràng, với năng lực hiện tại, con người chưa thể xây được thiết bị như vậy.

Chúng ta không nghe được, không có nghĩa là họ không nói​

Một điểm đặc biệt của giao tiếp lượng tử là tính định hướng cực kỳ cao. Nói đơn giản, nếu một nền văn minh ngoài hành tinh gửi đi thông tin bằng tín hiệu lượng tử, thì người nhận phải được định vị chính xác từ trước gần như “bắn tia laser” vào đúng chỗ. Ngược lại, sóng vô tuyến mà chúng ta dùng hiện nay có thể phát tán khắp không gian, và bất kỳ ai cũng có thể tình cờ bắt được tín hiệu.

Nói cách khác, nếu người ngoài hành tinh không biết chính xác vị trí Trái Đất hoặc không quan tâm đến chúng ta, thì họ cũng sẽ chẳng “chĩa ăng-ten” về phía này. Và nếu họ có gửi tín hiệu, chúng ta cũng chẳng có thiết bị đủ mạnh để bắt được ít nhất là hiện tại.

Vậy nên, có thể không phải là "không ai ngoài kia", mà là họ đang nói chuyện, còn chúng ta thì chưa đủ trình độ để lắng nghe. (popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL25ndW9pLW5nb2FpLWhhbmgtdGluaC1vLWRhdS1jby10aGUtaG8tZGFuZy1kdW5nLWNvbmctbmdoZS1sdW9uZy10dS1tYS10YS1jaHVhLXRoZS1oaWV1LjYyMzIzLw==
Top