Nguồn gốc "địa ngục" của loại đá quý "băng trong lửa"

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trong nhiều năm, nguồn gốc chính xác của đá sapphire là một bí ẩn đối với các nhà địa chất. Mặc dù sapphire thường được tìm thấy trong các ngọn núi lửa lớn như Eifel, nơi magma giàu natri và kali từ lớp vỏ Trái đất dâng lên, nhưng chúng cũng xuất hiện dưới lòng sông, cho thấy một hành trình phức tạp hơn.

Nghiên cứu mới đã khẳng định rằng những viên đá quý màu xanh lam này thực sự được hình thành từ hoạt động núi lửa. Quá trình dữ dội này đã nung nóng và nén oxit nhôm trong lớp vỏ Trái đất, tạo ra corundum, một loại khoáng chất chính tạo nên sapphire.

Vậy tại sao sapphire lại được tìm thấy trên bề mặt Trái đất và dưới lòng sông? Câu trả lời nằm ở hệ thống "thang máy thủy lực" của núi lửa. Dòng magma hoạt động như một thang máy, đưa sapphire từ sâu trong lòng đất lên bề mặt.

1724127096423.png


Để chứng minh điều này, các nhà khoa học đã thu thập 223 viên sapphire siêu nhỏ từ núi lửa Eifel và sử dụng phương pháp phổ khối lượng ion thứ cấp để phân tích. Họ tập trung vào tỷ lệ rutile và zircon bị mắc kẹt trong sapphire khi chúng hình thành, cũng như tỷ lệ đồng vị oxy trong oxit nhôm.

Kết quả cho thấy tất cả các viên sapphire ở Eifel đều có nguồn gốc từ độ sâu khoảng 7km dưới lòng đất. Đồng thời, phương pháp xác định niên đại uranium-chì cho thấy chúng hình thành cùng thời điểm với hoạt động núi lửa, chứng tỏ sapphire đã được đưa lên bề mặt bởi chính ngọn núi lửa.

Nghiên cứu cũng giải mã bí mật về màu xanh đặc trưng của sapphire. Chính titan và sắt đã tạo nên màu sắc này khi nhuộm màu corundum. Nếu chỉ có sắt, sapphire sẽ có màu vàng hoặc xanh lục. Trong khi đó, crom là nguyên tố tạo nên sắc đỏ rực rỡ cho ruby.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top