Nguyễn Xuân Son nhập tịch từ bao giờ, lý do gì được nhập tịch?

Phương Huyền
Phương Huyền
Phản hồi: 0

Phương Huyền

Writer
Thành viên BQT
Màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam đã khơi dậy hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn với việc nhập tịch cầu thủ.
1735347626278.png

Tuy nhiên, con đường này không hề đơn giản như nhiều người hâm mộ tưởng tượng. Quy định của FIFA yêu cầu cầu thủ nhập tịch phải có dòng máu Việt hoặc sống tại Việt Nam ít nhất 5 năm. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam.
Khác với Indonesia, số lượng cầu thủ gốc Việt thi đấu tại châu Âu rất ít, và trình độ của họ cũng không vượt trội so với cầu thủ nội. Ví dụ như trường hợp của Alex Đặng, dù được HLV Park Hang-seo đích thân sang Na Uy "xem giò", nhưng cuối cùng cũng không được lựa chọn.
Do đó, nguồn cầu thủ nhập tịch khả dĩ nhất cho Việt Nam là các ngoại binh đang chơi tại V-League. Tuy nhiên, không phải ngoại binh nào cũng đáp ứng được yêu cầu về thời gian thi đấu tại Việt Nam. Hơn nữa, hầu hết ngoại binh đến V-League khi đã ở độ tuổi 27-28, sau 5 năm, họ thường đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.
Trường hợp của Nguyễn Xuân Son là một ngoại lệ hiếm hoi. Anh đến Việt Nam từ năm 22 tuổi, và hiện tại mới 27 tuổi – độ tuổi chín muồi của sự nghiệp. Việc anh được nhập tịch nhanh chóng, thậm chí có tên trong danh sách sơ bộ trước khi được FIFA phê duyệt, càng cho thấy sự đặc biệt của trường hợp này.
Xuân Son, tên thật là Rafaelson, là cầu thủ nước ngoài đầu tiên nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam mà không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống hay gia đình nào với Việt Nam. Điều này cho thấy việc tìm kiếm cầu thủ nhập tịch chất lượng cho đội tuyển là một bài toán khó, đòi hỏi sự đầu tư lâu dài và chiến lược rõ ràng.
#NguyễnXuânson
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top