Huyền Trang
Writer
Thủ tướng Đài Loan Cho Jung-tai mới đây đã tuyên bố rằng TSMC, gã khổng lồ sản xuất chip của Đài Loan, sẽ không bao giờ trở thành một thực thể thuộc sở hữu của Mỹ, bất chấp các khoản đầu tư lớn của công ty này tại Mỹ. Phát biểu này được đưa ra nhằm làm rõ những tin đồn liên quan đến việc chính phủ Mỹ có thể mua cổ phần của TSMC, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Đài Loan về việc bảo vệ bản sắc và quyền kiểm soát đối với tập đoàn công nghệ hàng đầu này.
TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tránh các biện pháp thuế quan khắc nghiệt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo Thủ tướng Cho, TSMC đã cam kết đầu tư 165 tỷ USD vào Mỹ, mặc dù trước đó có thông tin cho rằng con số này có thể lên tới 300 tỷ USD. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư này không đồng nghĩa với việc TSMC sẽ chuyển đổi thành một công ty Mỹ hoặc để Mỹ kiểm soát công nghệ cốt lõi của mình.
Chính phủ Đài Loan từ lâu đã giữ thái độ thận trọng đối với việc TSMC mở rộng sản xuất tại Mỹ, đặc biệt là đối với các nút công nghệ tiên tiến (high-end nodes). Ban đầu, Đài Loan không muốn TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất tại Mỹ, nhưng lập trường này đã phần nào được nới lỏng khi chính quyền Trump thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa sản xuất chip về Mỹ. Dù vậy, Thủ tướng Cho khẳng định rằng TSMC vẫn là một công ty Đài Loan và sẽ không có chuyện chính phủ Mỹ mua cổ phần hay biến TSMC thành một “xưởng đúc Mỹ”.
Gần đây, một số tin đồn lan truyền trên truyền thông Đài Loan cho rằng chính quyền Trump đang tìm cách biến TSMC thành một phần của dự án “US Foundry” bằng cách mua cổ phần công ty. Những thông tin này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Đài Loan, nơi TSMC được coi là niềm tự hào quốc gia. Tuy nhiên, TSMC đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn, khẳng định rằng công ty không nhận được bất kỳ đề nghị nào từ phía Mỹ về việc mua cổ phần. Thủ tướng Cho cũng xác nhận rằng không có thỏa thuận nào giữa TSMC và Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng một thương vụ như vậy là “không thể xảy ra”.
TSMC đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, đặc biệt với kế hoạch sản xuất các nút công nghệ tiên tiến tại đây. Tuy nhiên, Thủ tướng Cho khẳng định rằng TSMC sẽ không bao giờ trở thành một nhà sản xuất chip “bản địa” của Mỹ, và Mỹ sẽ không được tiếp cận các công nghệ cốt lõi của công ty. Điều này cho thấy Mỹ vẫn cần một nhà sản xuất chip nội địa mạnh mẽ để dẫn dắt ngành công nghiệp bán dẫn, lý do khiến chính quyền Trump gần đây chuyển sự chú ý sang Intel.
Thủ tướng Cho cũng tiết lộ rằng chính phủ Đài Loan không can thiệp vào các quyết định đầu tư hoặc sản xuất của TSMC cũng như các công ty nội địa khác khi họ hoạt động ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh rằng không có bất kỳ cam kết nào giữa chính phủ Đài Loan và các công ty này về việc hạn chế đầu tư ra quốc tế. Điều này cho thấy TSMC có quyền tự do đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên lợi ích kinh doanh của mình.
Dù TSMC đang mở rộng mạnh mẽ tại Mỹ, công ty này vẫn kiên định với bản sắc Đài Loan và không có ý định trở thành một thực thể thuộc sở hữu của Mỹ. Những tuyên bố của Thủ tướng Cho Jung-tai không chỉ làm rõ lập trường của Đài Loan mà còn dập tắt những tin đồn liên quan đến việc Mỹ thâu tóm TSMC. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, TSMC tiếp tục đóng vai trò quan trọng, nhưng Mỹ sẽ cần phát triển các nhà sản xuất chip nội địa để đảm bảo sự độc lập trong ngành công nghiệp bán dẫn.

TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tránh các biện pháp thuế quan khắc nghiệt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo Thủ tướng Cho, TSMC đã cam kết đầu tư 165 tỷ USD vào Mỹ, mặc dù trước đó có thông tin cho rằng con số này có thể lên tới 300 tỷ USD. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư này không đồng nghĩa với việc TSMC sẽ chuyển đổi thành một công ty Mỹ hoặc để Mỹ kiểm soát công nghệ cốt lõi của mình.
Chính phủ Đài Loan từ lâu đã giữ thái độ thận trọng đối với việc TSMC mở rộng sản xuất tại Mỹ, đặc biệt là đối với các nút công nghệ tiên tiến (high-end nodes). Ban đầu, Đài Loan không muốn TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất tại Mỹ, nhưng lập trường này đã phần nào được nới lỏng khi chính quyền Trump thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa sản xuất chip về Mỹ. Dù vậy, Thủ tướng Cho khẳng định rằng TSMC vẫn là một công ty Đài Loan và sẽ không có chuyện chính phủ Mỹ mua cổ phần hay biến TSMC thành một “xưởng đúc Mỹ”.
Gần đây, một số tin đồn lan truyền trên truyền thông Đài Loan cho rằng chính quyền Trump đang tìm cách biến TSMC thành một phần của dự án “US Foundry” bằng cách mua cổ phần công ty. Những thông tin này đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Đài Loan, nơi TSMC được coi là niềm tự hào quốc gia. Tuy nhiên, TSMC đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn, khẳng định rằng công ty không nhận được bất kỳ đề nghị nào từ phía Mỹ về việc mua cổ phần. Thủ tướng Cho cũng xác nhận rằng không có thỏa thuận nào giữa TSMC và Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng một thương vụ như vậy là “không thể xảy ra”.
TSMC đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, đặc biệt với kế hoạch sản xuất các nút công nghệ tiên tiến tại đây. Tuy nhiên, Thủ tướng Cho khẳng định rằng TSMC sẽ không bao giờ trở thành một nhà sản xuất chip “bản địa” của Mỹ, và Mỹ sẽ không được tiếp cận các công nghệ cốt lõi của công ty. Điều này cho thấy Mỹ vẫn cần một nhà sản xuất chip nội địa mạnh mẽ để dẫn dắt ngành công nghiệp bán dẫn, lý do khiến chính quyền Trump gần đây chuyển sự chú ý sang Intel.
Thủ tướng Cho cũng tiết lộ rằng chính phủ Đài Loan không can thiệp vào các quyết định đầu tư hoặc sản xuất của TSMC cũng như các công ty nội địa khác khi họ hoạt động ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh rằng không có bất kỳ cam kết nào giữa chính phủ Đài Loan và các công ty này về việc hạn chế đầu tư ra quốc tế. Điều này cho thấy TSMC có quyền tự do đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên lợi ích kinh doanh của mình.
Dù TSMC đang mở rộng mạnh mẽ tại Mỹ, công ty này vẫn kiên định với bản sắc Đài Loan và không có ý định trở thành một thực thể thuộc sở hữu của Mỹ. Những tuyên bố của Thủ tướng Cho Jung-tai không chỉ làm rõ lập trường của Đài Loan mà còn dập tắt những tin đồn liên quan đến việc Mỹ thâu tóm TSMC. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, TSMC tiếp tục đóng vai trò quan trọng, nhưng Mỹ sẽ cần phát triển các nhà sản xuất chip nội địa để đảm bảo sự độc lập trong ngành công nghiệp bán dẫn.