Nhà sáng lập TSMC lạc quan về sự hồi sinh của ngành bán dẫn Nhật Bản

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Người sáng lập TSMC, ông Morris Chang, dự báo về sự hồi sinh của ngành bán dẫn Nhật Bản khi khánh thành cơ sở sản xuất hôm 24/2 mới đây. Đây là nhà máy bán dẫn đầu tiên của công ty Đài Loan ở Nhật, được kì vọng sẽ mở ra thời kỳ phục hưng cho ngành chip nước này. Chính phủ đã cam kết hỗ trợ cho công ty 4,8 tỷ USD để xây dựng tiếp cơ sở thứ 2.
Vào cuối những năm 1980, Nhật Bản dẫn đầu thị trường bán dẫn toàn cầu, tự hào với 6/10 nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới mang quốc tịch Nhật Bản. Những cái tên Toshiba, Hitachi hay NEC lúc đó dẫn đầu, trong khi Canon và Nikon thống trị thị trường máy móc bán dẫn. Song, họ đã đánh mất vị thế vào đầu những năm 2000.

Nhà sáng lập TSMC lạc quan về sự hồi sinh của ngành bán dẫn Nhật Bản
Sau khi trượt dài, Nhật Bản chỉ còn lại 1 số công ty tham gia ngành chip như Sony, Renesas và Kioxia kiểm soát thị phần đáng kể ở các phân khúc cảm biến hình ảnh, chip nhớ flash NAND 3D. Gần đây, họ thành lập thêm công ty Rapidus để tập hợp sức mạnh nhiều doanh nghiệp nội địa lại, nghiên cứu công nghệ chip 2nm.
Chang hết lời ca ngợi trải nghiệm làm việc ở đây, hy vọng dây chuyền có thể đạt hiệu suất cao để đón đầu xu hướng toàn cầu. Với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, không chỉ đảm bảo sản lượng lên tới hàng chục ngàn wafer hàng tháng mà nhà máy mới cần có năng lực sản xuất vượt trội, đảm bảo chất lượng thành phẩm ra lò.


>>> Từ Đông sang Tây lôi kéo TSMC để chạy đua xây nhà máy chip, tại sao người Mỹ lại “hít khói” Nhật Bản?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top