Nhạc Nhật đang bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có ngay trên quê hương K-Pop

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Giữa lúc K-POP đang khuấy đảo thị trường âm nhạc Nhật Bản, một làn sóng yêu thích J-POP lại đang dâng cao mạnh mẽ trong giới trẻ Hàn Quốc.

Bắt đầu từ cuối năm 2023 với đêm diễn "cháy vé" của YOASOBI tại Seoul, J-POP liên tục ghi dấu ấn với chuỗi concert hoành tráng của các nghệ sĩ đình đám như Ado, Yoasobi, Radwimps, King Gnu, Eve, Lisa, Omoinotake, Yuuri, Official Hige Dandism... tại xứ sở kim chi.

Sức mạnh từ anime và sự lan tỏa của văn hóa Nhật Bản​


Theo một nhà phê bình âm nhạc am hiểu thị trường giải trí Nhật - Hàn, sức hút của J-POP đến từ sự phổ biến rộng rãi của anime Nhật Bản trong giới trẻ Hàn Quốc. Nhiều bản hit J-POP được chọn làm nhạc phim anime, qua đó tiếp cận dễ dàng và tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trẻ.

1723974325523.png


Điển hình như Sakayume (King Gnu - Jujutsu Kaisen 0), Kissaki (Reol - Rurouni Kenshin), Zenzenzense (Radwimps - Your Name), Grand Escape (Radwimps - Weathering with You), Nandemonaiya (Radwimps - Your Name), Hero Too (Amazarashi - My Hero Academia), Gurenge (Lisa - Demon Slayer), ...

Bên cạnh anime, phim truyền hình Nhật Bản phát sóng trên Netflix cũng góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với khán giả Hàn Quốc. Ca khúc Gokuo Hikousen của Omoinotake trở nên phổ biến sau khi được chọn làm nhạc phim Eye Love You - bộ phim truyền hình Nhật Bản có sự tham gia của nữ diễn viên Nikaido Fumi và nam diễn viên Hàn Quốc Choi Jung-hyeop.

Gần đây nhất, bản hit Aoi Sangosho của Matsuda Seiko, được thể hiện lại bởi Hanni (thành viên nhóm nhạc NewJeans) tại concert Tokyo Dome hồi tháng 6, đã tạo nên cơn sốt bất ngờ tại Hàn Quốc. Ca khúc pop Nhật Bản ra mắt từ năm 1980 bỗng chốc "sống lại" đầy mới mẻ, thậm chí leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các bài hát tiếng Nhật được yêu thích nhất tại các quán karaoke ở Hàn Quốc.

Lễ hội âm nhạc J-POP "đổ bộ" Hàn Quốc​


Sự bùng nổ của J-POP tại Hàn Quốc được thể hiện rõ nét qua lễ hội âm nhạc "WONDERLIVET 2024" sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vào tháng 11 tại KINTEX HALL - trung tâm hội nghị lớn ở ngoại ô Seoul, với sự tham gia của dàn sao J-POP đình đám như AKB48, Atarashii Gakkou no Leaders, Creepy Nuts, Little Glee Monster, MAN WITH A MISSION, milet, Reol, Saucy Dog, Tani Yuuki, Kitanitatsuya, UNISON SQUARE GARDEN, Suiyobi no Campanella, yama...

1723974272175.png


"KINTEX HALL là nơi từng diễn ra lễ trao giải âm nhạc cuối năm 'Gayo Daejejeon' của đài SBS. Sức chứa tối đa của địa điểm này lên tới 6000 người. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ J-POP đến vậy được tổ chức tại Hàn Quốc. Chắc chắn WONDERLIVET 2024 sẽ là một cột mốc lịch sử, khẳng định sức hút mạnh mẽ của J-POP", nhà phê bình âm nhạc nhận định.

J-POP - "Làn gió mới" cho giới trẻ Hàn Quốc?​


Theo một số chuyên gia trong ngành, bên cạnh sức ảnh hưởng từ anime và văn hóa Nhật Bản, sự bão hòa của K-POP tại thị trường nội địa cũng là một trong những lý do khiến giới trẻ Hàn Quốc tìm kiếm những "làn gió mới" như J-POP.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của các Youtuber người Hàn Quốc chuyên giới thiệu về văn hóa và ẩm thực Nhật Bản, cùng với xu hướng du học và làm việc tại Nhật Bản ngày càng phổ biến, cũng góp phần thúc đẩy làn sóng yêu thích J-POP tại Hàn Quốc.

"Khác với K-POP đang chạy theo xu hướng quốc tế với những ca khúc chủ đề tiếng Anh, J-POP mang đến cảm giác gần gũi, lãng mạn và đậm chất văn học thông qua ngôn từ trong các bài hát", một người hâm mộ J-POP tại Hàn Quốc chia sẻ.

Sự kết hợp giữa giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa và sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Nhật Bản đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho J-POP, biến thể loại âm nhạc này trở thành "món ăn tinh thần" mới lạ và cuốn hút đối với giới trẻ Hàn Quốc.
 
  • 1723974202398.png
    1723974202398.png
    1.2 MB · Lượt xem: 227


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top