Nhật Bản áp dụng công nghệ tạo mưa nhân tạo vào sử dụng thực tế

Khi cả thế giới đang phải đối mặt với viễn cảnh, nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn bao gồm hạn hán, Nhật Bản là một trong số các quốc gia đang nỗ lực cải tiến công nghệ tạo mưa nhân tạo, để giúp giảm thiểu tình trạng thiếu nước khi lượng mưa giảm dần.
Tại thủ đô Tokyo, chính quyền đô thị đã thiết lập các máy tạo mưa nhân tạo vào đêm trước Thế vận hội Tokyo và Paralympic năm ngoái, với mục đích tăng lượng nước tích trữ trong các con đập trong thời gian khô hạn.
Một chiếc máy được đặt bên trong nhà kho mới xây gần đập Ogouchi, thượng nguồn hệ thống sông Tama ở Okutama, phía tây Tokyo. Các đường ống trải dài xung quanh một bể màu bạc được kết nối với một mái nhà có thể thu vào trong cơ sở, được mệnh danh là "Trạm khói Ogouchi." Tetsuo Nakamura, người đứng đầu văn phòng quản lý hồ chứa Ogouchi, nằm cách thủ đô Nhật Bản 65 km về phía tây, giải thích: “Vật chất sẽ trở thành hạt mưa được thổi lên trời từ đây."

Nhật Bản áp dụng công nghệ tạo mưa nhân tạo vào sử dụng thực tế
Trong quá trình tạo mưa, những làn sương sẽ được tạo ra bằng cách đốt cháy bạc iốt ở dạng lỏng trộn với axeton được phát ra từ cơ sở, với iot bạc trở thành hạt nhân xung quanh đó, nước ngưng tụ lại tạo thành hạt mưa.
Phương pháp điều chỉnh thời tiết này được các chuyên gia thừa nhận là có hiệu quả hạn chế và hầu như không có ứng dụng thực tế hiện nay. Theo chính quyền Tokyo, bạc iotua là một chất mà cơ thể khó hấp thụ và chưa có báo cáo nào về tác hại của mưa nhân tạo đối với cơ thể con người hoặc môi trường.
Tokyo đã giới thiệu máy tạo mưa nhân tạo từ năm 1965. Tuy nhiên, do việc hư hỏng, sau đó đã hợp tác phát triển các mô hình mới với Viện Nghiên cứu Khí tượng của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, thay thế hai máy phát cũ với chi phí 80 triệu yên (570.000 USD) kể từ năm 2020.
Với việc học hỏi các bí quyết ở nước ngoài, thành phố đã có những cải thiện đáng kể trong phương pháp đốt cháy và nồng độ của dung dịch, cho phép một cách hiệu quả hơn để phân tán các hạt nhân mưa so với bình thường.

Nhật Bản áp dụng công nghệ tạo mưa nhân tạo vào sử dụng thực tế
Tuy nhiên, máy tạo mưa chỉ có thể tăng 5% lượng mưa và cũng chỉ khi đáp ứng một số điều kiện thời tiết nhất định, chẳng hạn như hướng gió. Mặc dù máy tạo mưa đã được sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trong Thế vận hội và Paralympic, nhưng không có cơ hội để vận hành chúng một cách phổ biến.
Công nghệ tạo mưa nhân tạo đã được áp dụng bởi 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có Thái Lan, quốc gia bị thiếu nước trầm trọng trong mùa khô. Để tăng lượng mưa một cách đáng tin cậy hơn, chính quyền Tokyo đã tính đến việc sử dụng máy bay để gieo hạt trực tiếp các đám mây bằng chất cốt lõi cho hạt mưa nhưng đã từ bỏ kế hoạch vì chi phí bảo trì cao.
Nói về việc nghiên cứu sâu hơn trong sản xuất mưa nhân tạo, giáo sư Masataka Murakami tại Đại học Nagoya, người đã tham gia phát triển máy tạo mưa cho chính quyền Tokyo nói rằng "Ngoài lượng mưa nhân tạo, nếu có thể điều chỉnh lượng và vị trí mưa và tuyết một cách nhân tạo trong tương lai, nó có thể được sử dụng để giảm được lượng mưa lớn và các thảm họa khác."

>>>"Khác bọt" như Nhật Bản: ngay cả dáng đi trẻ em cũng đặc biệt hơn những nước khác
Nguồn japantoday
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top