Nhật Bản bất chấp, quyết xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển, trình bày lên phường

Dù vấp phải sự phản đối gay gắt từ các quốc gia láng giềng cũng như ngư dân trong nước, chính phủ Nhật Bản vẫn quyết thực hiện kế hoạch xả thải hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.
Nhật Bản bất chấp, quyết xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển, trình bày lên phường
Nước nhiễm phóng xạ hiện được chứa trong 1.000 bể chứa gần khu vực lò phản ứng hạt nhân đã bị hư hại ở Fukushima
Dự kiến, lượng nước này sẽ bắt đầu được xả vào mùa xuân hoặc hè năm nay. Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - cơ quan điều hành việc xả thải - nước nhiễm phóng xạ đã được lọc qua hệ thống ALPS, loại bỏ "hầu hết" 62 nguyên tố phóng xạ trong nước, bao gồm cesium và stronti, nhưng vẫn còn tồn tại tritium.
Tritium được cho là ít gây rủi ro cho sức khoẻ con người và môi trường vì phát ra tia bức xạ rất yếu, khó xuyên qua da người và cũng khó tích tụ trong cơ thể sống.
Ngoài ra, TEPCO cũng lên kế hoạch pha loãng nước xả thải với nước biển để giảm tritium có trong nước, giữ mức này thấp hơn 1/40 tiêu chuẩn an toàn quốc gia của Nhật Bản.
Về phía ngư dân Nhật Bản, họ đã phải chờ rất lâu để có thể khôi phục hoạt động đánh bắt kể từ sau thảm hoạ hạt nhân Fukushima - vốn mức độ nghiêm trọng chỉ sau thảm hoạ Chernobyl năm 1986 ở Ukraine.
Do đó, họ lo ngại kế hoạch xả thải ra biển của chính phủ Nhật có nguy cơ một lần nữa ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành ngư nghiệp.
Nhật Bản bất chấp, quyết xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển, trình bày lên phường
Nhiều ngư đoàn trên khắp nước Nhật vẫn kiên quyết phản đối quyết định xả thải, mặc cho các cam kết hỗ trợ về tài chính của chính phủ nhằm đảm bảo việc hoạt động và bảo vệ uy tín. Trong trường hợp vấp phải phản ứng dữ dội của người tiêu dùng, Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ mua lại cá của ngư dân.
Các nước láng giềng là Trung Quốc và Nga cũng bày tỏ quan ngại về quyết định của Nhật Bản.
"Đáng tiếc là cho đến nay phía Nhật Bản vẫn chưa đưa ra những lời giải thích dựa trên cơ sở khoa học và đáng tin cậy về một số quan ngại chủ chốt", đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Trương Quân xoáy mạnh về tính hợp pháp và mức độ tin cậy của dữ liệu thu thập được của nước phóng xạ đã qua xử lý.
Trong khi đó, Nga chỉ trích Nhật Bản vì đã không tìm kiếm sự đồng thuận trong việc xả thải nước nhiễm phóng xạ ra biển từ các nước láng giềng.
"Khi đưa ra quyết định, những người đồng cấp của chúng tôi tại Nhật Bản đã không nghĩ đến việc phải thảo luận việc này với các nước lân cận", Hãng tin Kyodo News dẫn lời ông Dmitry Chumakov, phó thường trực của phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top