Nhiệt độ cao kỷ lục, Trung Quốc mở cửa các hầm trú bom để dân vào... tránh nóng

Trước tình trạng nắng nóng bất thường, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã mở hầm trú bom để người dân đến tránh nóng. Nhiệt độ bên trong các hầm trú bom thấp hơn khoảng 10 độ C so với bên ngoài, khiến chúng trở thành địa điểm hấp dẫn để người dân đến nghỉ ngơi, chơi bóng bàn, chơi cờ, đọc sách...
Tại thành phố Vũ Hán, có 2 hầm tránh nóng đang hoạt động 12 giờ mỗi ngày cho đến tháng 9 năm nay. Trong khi đó, 6 hầm trú bom ở thành phố Hàng Châu đã được trang bị WiFi, đồ uống và thuốc chữa say nắng miễn phí cho người dân.
Nhiệt độ cao kỷ lục, Trung Quốc mở cửa các hầm trú bom để dân vào... tránh nóng
Bên cạnh Vũ Hán và Hàng Châu, các hầm trú bom cũng được sử dụng làm nơi tránh nóng ở thành phố Tây An, thành phố Nam Kinh...
Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc đã trải qua nắng nóng bất thường trong năm nay. Thủ đô Bắc Kinh đã chứng kiến nhiệt độ tăng vọt trên 40 độ C trong những tuần gần đây, và lập kỷ lục mới kể từ năm 1961.
Gà và heo tại một số trang trại của nước này đã chết vì nóng. Trong khi đó việc tiêu thụ điện cũng tăng vọt khi nắng nóng kéo dài.
Đầu tháng 7, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo nhiệt độ cao kỷ lục và các kịch bản nắng nóng cực đoan hơn có thể xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, sau khi hiện tượng thời tiết El Nino đã xuất hiện ở Thái Bình Dương và có 90% khả năng El Nino tiếp tục kéo dài trong nửa cuối năm 2023.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top