Nhiệt độ xử lý nóng gấp 3 lần bề mặt mặt trời, hãng chảo chống dính bị kiện tập thể

Mr. Macho

Writer
Công ty SharkNinja vừa bị kiện tập thể - dòng sản phẩm nồi cao cấp Ninja NeverStick của hãng bị cáo buộc vi phạm các định luật vật lý và nhiệt động lực học.
Nhiệt độ xử lý nóng gấp 3 lần bề mặt mặt trời, hãng chảo chống dính bị kiện tập thể
Theo TheVerge, công ty SharkNinja chủ yếu sản xuất robot quét nhà và đồ dùng nhà bếp Ninja của thương hiệu Shark, khi quảng cáo dụng cụ nấu ăn chống dính SharkNinja, họ tuyên bố rằng nó đã được tôi luyện ở nhiệt độ cao lên tới 30.000 độ F (khoảng 16648,8 độ C) - so với nhiệt độ phổ biến hiện nay là 900 độ F (khoảng 482,2 độ C) - để có độ bền cao hơn.
Nhiệt độ xử lý nóng gấp 3 lần bề mặt mặt trời, hãng chảo chống dính bị kiện tập thể
Hãng cho biết trong chương trình khuyến mãi rằng quy trình làm nguội ở nhiệt độ cao sẽ kết hợp các "hạt gốm plasma" với bề mặt chảo, tạo ra một bề mặt có kết cấu siêu cứng kết hợp với các lớp phủ độc quyền để mang lại kết quả chống dính vượt trội.
Vụ kiện tập thể được dẫn đầu bởi Patricia Brown, người tuyên bố rằng dựa trên thông tin do NASA công bố, nhiệt độ bề mặt của mặt trời là 10.340 độ F và nhiệt độ xử lý của dụng cụ nấu chống dính SharkNinja gấp ba lần con số đó.
Brown cũng tin rằng về mặt vật lý, việc đun nóng chảo của SharkNinja đến nhiệt độ này là không thể vì nhôm bay hơi thành khí ở nhiệt độ 4.478 độ F.
Nhưng tờ Washington Post trích dẫn một bài báo rất cũ phác thảo quy trình phủ gốm:
Titan và gốm được nung nóng đến 30.000 độ F có thể phá vỡ các nguyên tử của chúng để tạo thành đám mây hạt tích điện (Techspeak: plasma) được bắn với tốc độ siêu âm trên bề mặt nồi nhôm, nơi nó neo trực tiếp vào kim loại, tạo thành một lực cực mạnh. Bề mặt cứng, không thể trầy xước.
Hiện chưa thể xác nhận liệu dụng cụ nấu chống dính SharkNinja có được xử lý ở nhiệt độ 30.000 độ F hay không. Phương tiện truyền thông công nghệ nước ngoài The Verge đã gửi yêu cầu xác minh thông tin nhưng SharkNinja vẫn chưa phản hồi.
Có ý kiến cho rằng ở đây quảng cáo của Ninja không đề cập đến việc đun nóng nồi đến hơn 16.000 độ C, mà là xử lý lớp chống dính - chỉ là một lớp mỏng trên bề mặt bằng phương pháp bắn phá vỡ các nguyên tử nên hoàn toàn có thể làm nóng nồi đến hơn 16.000 độ C. Nhiệt độ cực cao nhưng thể tích cực nhỏ, thời gian rất ngắn, điều này rất phổ biến trong ngành gia công bề mặt kim loại.
Nghe có vẻ có lý đấy, nhưng câu hỏi đặt ra là: Công ty đã sử dụng cái gì để tăng nhiệt độ lên hơn 16.000 độ C? Thùng chứa phát ra hơn 16.000 độ C này được làm bằng gì?
Bạn có ý kiến gì khác không?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top