Nhiều loài sinh vật biển không may bị nhiễm nấm độc chết người

Loại nấm chết người này đã giết hại các động vật biển có vú ở Biển Salish như thế nào?
Vào đầu những năm 2000, có một loại nấm bí ẩn đã lây nhiễm cho hàng trăm động vật và người dân ở khu vực British Columbia và Washington State. Các nhà khoa học còn phát hiện, loại nấm này đã giết chết cá heo ở vùng biển Salish cũng như ảnh hưởng đến nhiều động vật giáp xác khác.
Họ liền thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu nguyên nhân và cách thức mà loại nấm này ảnh hưởng đến sinh vật biển. Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 21/10/2021 trên tạp chí Diseases of Aquatic Organisms. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá những thay đổi do con người gây ra trên đất liền, cũng như ảnh hưởng của chúng đến động vật thủy sinh như thế nào? Trong trường hợp này là nấm bệnh Cryptococcus gattii.
Nhiều loài sinh vật biển không may bị nhiễm nấm độc chết người
Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học California, gồm có Davis và một nhóm các nhà khoa học từ Canada và Tây Bắc Thái Bình Dương, cho biết đã tổng hợp lại lịch sử bùng phát nấm ở động vật biển có vú từ trước đến nay. Những dữ liệu này bao gồm những thông tin và các phân tích thu thập được trong nhiều thập kỷ bởi các bác sĩ thú y, các nhà vi sinh vật học về động vật có biển có vú, người ứng phó với động vật biển có vú...
Nấm men Cryptococcus gattii có thể gây ra các về bệnh phổi và não, các triệu chứng bao gồm viêm phổi, viêm màng não, hoặc triệu chứng trên da, xương hoặc nội tạng. Ngoài ra, chúng còn có thể gây nên những tổn thương da lan tỏa như mụn mủ, nốt sần, u cục hoặc tổn thương loét, đôi khi tương tự như mụn trứng cá, u mềm lây, hoặc ung thư biểu mô tế bào đáy. Nó sống trong đất, trên cây và có thể lây nhiễm khi hít phải các bào tử nấm.
Loại nấm này thường được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, song song với sự phân bố của các cây bạch đàn, nấm men C. gattii có thể đã được du nhập đến Tây Bắc Thái Bình Dương vào đầu những năm 1900, tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân vì sao chúng có thể có mặt tại đây.
Nhiều loài sinh vật biển không may bị nhiễm nấm độc chết người
Theo các dữ liệu cho biết, bắt đầu từ năm 1999, Đảo Vancouver đã xuất hiện tình trạng người, động vật trong nhà, động vật hoang dã trên cạn bị nhiễm nấm men C. gattii. Điều này đã ảnh hưởng dần dần đến các cá thể sống trên lục địa British Columbia, Washington, Oregon và California. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra có 42 con cá heo ở biển Salish cũng chết vì loại nấm này, bao gồm cả cá heo cảng, cá heo Dall và cá heo vây trắng Thái Bình Dương.
Nguyên nhân đầu tiên được xác định đó là việc xây dựng, phá rừng và các hoạt động khác đã làm xáo trộn đất, đã làm phát tán bào tử C. gattii. Chúng gây nhiễm độc cho người và động vật sống gần đó khi hít phải bào tử này. Theo tác giả chính Sarah Teman, trợ lý nghiên cứu tại SeaDoc Society, cho biết: “Khi chúng ta thay đổi môi trường theo những cách mới, chúng ta có thể có các nguy cơ bị nhiễm bệnh nhiều hơn, điều này ảnh hưởng đến con người và động vật hoang dã”.
Các loài động vật biển có vú chết vì C. gattii được tìm thấy gần những khu vực bị xáo trộn đất đai. Điều này cho thấy, bào tử nấm đã phát tán trên bề mặt biển và khiến những con cá heo hít phải khi chúng nổi lên để thở.
Nhiều loài sinh vật biển không may bị nhiễm nấm độc chết người
Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy nấm men C. gattii đã xuất hiện ở Tây Bắc Thái Bình Dương ở một con cá heo vào năm 1997 - hai năm trước khi chúng lây bệnh cho con người vào năm 1999.
Theo Joe Gaydos, bác sĩ thú y tại SeaDoc Society, cho biết: “Chúng tôi thường nghiên cứu các loài động vật có vú ở biển vì chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, con người thường hay quên rằng chính các loài động vật sẽ là những cảnh báo thiết thực nhất cho chúng ta về những căn bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến con người".
Nguồn: Scitechdaily
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top