Bỉ Ngạn Hoa
Writer
Những người đam mê TV đã mong chờ những chiếc TV MicroLED giá cả phải chăng hơn từ nhiều năm nay nhưng một báo cáo mới cho thấy điều đó khó có thể trở thành hiện thực trong thời gian tới.
Màn hình MicroLED là công nghệ cao cấp được coi là vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ công nghệ nào khác hiện có bao gồm cả OLED và RGB LED. Đây không phải là công nghệ mới, và chúng ta đã thấy khá nhiều mẫu TV MicroLED được ra mắt trong những năm qua, như TV MicroLEDc của Samsung ra mắt từ năm 2020, LG Magnit và gần đây nhất là mẫu Hisense 163 inch ngoạn mục được trưng bày tại CES 2026.
Samsung cũng đã giới thiệu một mẫu TV MicroLED mới tuyệt đẹp tại CES 2026 với viền màn hình ấn tượng.
Các TV MicroLED hiện có trên thị trường hiện nay đều trông rất tuyệt vời. Nhưng điều không mấy tốt đẹp là mức giá mà người ta phải trả để sở hữu một chiếc. Trong mọi trường hợp, chi phí đều lên đến tiền tỷ.
Giờ thì chúng ta đã biết lý do. Nhờ báo cáo phân tích chi phí linh kiện (BOM) của "mẫu TV Micro-LED 101 inch" mới của hãng UBI Research, chúng ta đã có được bảng phân tích đầy đủ về chi phí của một chiếc TV MicroLED thông thường, và điều này thực sự khiến chúng ta mở tầm mắt.
Tất cả cộng lại… lên một con số rất lớn
BOM nghĩa là “định mức vật liệu” (bill of materials) và đối với TV MicroLED, con số này khá cao. UBI cho biết BOM của một chiếc TV MicroLED 101 inch sẽ vào khoảng 52.000 USD và đó chỉ là một khía cạnh của tổng chi phí.
Phân tích của UBI Research chia nhỏ thành 46 hạng mục khác nhau cấu thành nên một chiếc TV MicroLED trung bình, và tính toán rằng các điểm ảnh MicroLED thực tế tạo nên màn hình chiếm hơn 86% tổng chi phí. Điều này bao gồm tấm nền (backplane) có giá 15.932 USD, lớp điểm ảnh (28.913 USD), bo mạch chủ (4.188 USD), mô-đun mạch điều khiển (1.168 USD), tấm lưng (1.325 USD), tấm mặt trước (501 USD) và khung kim loại (chỉ 9 USD).
UBI Research cho biết các thành phần này có giá quá cao vì các nhà sản xuất màn hình TV vẫn chưa có khả năng đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô. Có rất nhiều yếu tố cấu thành nên từng thành phần riêng lẻ, như hình minh họa bên dưới cho thấy.
Màn hình OLED và tấm nền Mini-LED được sản xuất hàng loạt với số lượng hàng triệu chiếc, cho phép hiệu quả sản xuất cao hơn nhiều so với MicroLED. Lượng linh kiện lãng phí cũng ít hơn đáng kể. Do đó, những công nghệ này có giá cả tương đối phải chăng.
Nhưng cũng cần xem xét các chi phí khác. Ví dụ, chi phí nhân công cho những kỹ sư có thu nhập cao, những người biết cách lắp ráp tất cả các thành phần này lại với nhau, và các chi phí xử lý khác. Trung bình, định mức vật liệu (BOM) chỉ chiếm khoảng một nửa tổng giá thành sản xuất và đưa một chiếc TV ra thị trường. Đó là lý do tại sao một chiếc TV MicroLED 100 inch có giá khoảng 100.000 USD so với khoảng 24.999 USD cho chiếc LG G5 OLED 97 inch và dưới 10.000 USD cho một chiếc TV MiniLED có kích thước tương đương. Ngay cả những chiếc TV LED RGB mới, chẳng hạn như Hisense 116UX, có kích thước 116 inch, cũng có giá thấp hơn nhiều, chỉ có 30.000 USD.
Nhà phân tích Joohan Kim của UBI Research cho biết các nhà sản xuất màn hình MicroLED sẽ cần phải giảm chi phí thông qua sự kết hợp giữa tích hợp theo chiều dọc và cải thiện năng suất sản xuất nếu họ muốn sản xuất chúng với giá cả mà người tiêu dùng có thể mua được. Nhưng họ đã vật lộn với điều này trong nhiều năm mà không mấy thành công. Đó là lý do tại sao Joohan Kim nói rằng chúng ta khó có thể thấy TV MicroLED rẻ hơn nhiều trong thời gian tới.
Màn hình MicroLED là công nghệ cao cấp được coi là vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ công nghệ nào khác hiện có bao gồm cả OLED và RGB LED. Đây không phải là công nghệ mới, và chúng ta đã thấy khá nhiều mẫu TV MicroLED được ra mắt trong những năm qua, như TV MicroLEDc của Samsung ra mắt từ năm 2020, LG Magnit và gần đây nhất là mẫu Hisense 163 inch ngoạn mục được trưng bày tại CES 2026.
Samsung cũng đã giới thiệu một mẫu TV MicroLED mới tuyệt đẹp tại CES 2026 với viền màn hình ấn tượng.
Các TV MicroLED hiện có trên thị trường hiện nay đều trông rất tuyệt vời. Nhưng điều không mấy tốt đẹp là mức giá mà người ta phải trả để sở hữu một chiếc. Trong mọi trường hợp, chi phí đều lên đến tiền tỷ.
Giờ thì chúng ta đã biết lý do. Nhờ báo cáo phân tích chi phí linh kiện (BOM) của "mẫu TV Micro-LED 101 inch" mới của hãng UBI Research, chúng ta đã có được bảng phân tích đầy đủ về chi phí của một chiếc TV MicroLED thông thường, và điều này thực sự khiến chúng ta mở tầm mắt.
Tất cả cộng lại… lên một con số rất lớn
BOM nghĩa là “định mức vật liệu” (bill of materials) và đối với TV MicroLED, con số này khá cao. UBI cho biết BOM của một chiếc TV MicroLED 101 inch sẽ vào khoảng 52.000 USD và đó chỉ là một khía cạnh của tổng chi phí.
Phân tích của UBI Research chia nhỏ thành 46 hạng mục khác nhau cấu thành nên một chiếc TV MicroLED trung bình, và tính toán rằng các điểm ảnh MicroLED thực tế tạo nên màn hình chiếm hơn 86% tổng chi phí. Điều này bao gồm tấm nền (backplane) có giá 15.932 USD, lớp điểm ảnh (28.913 USD), bo mạch chủ (4.188 USD), mô-đun mạch điều khiển (1.168 USD), tấm lưng (1.325 USD), tấm mặt trước (501 USD) và khung kim loại (chỉ 9 USD).
UBI Research cho biết các thành phần này có giá quá cao vì các nhà sản xuất màn hình TV vẫn chưa có khả năng đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô. Có rất nhiều yếu tố cấu thành nên từng thành phần riêng lẻ, như hình minh họa bên dưới cho thấy.
Màn hình OLED và tấm nền Mini-LED được sản xuất hàng loạt với số lượng hàng triệu chiếc, cho phép hiệu quả sản xuất cao hơn nhiều so với MicroLED. Lượng linh kiện lãng phí cũng ít hơn đáng kể. Do đó, những công nghệ này có giá cả tương đối phải chăng.
Nhưng cũng cần xem xét các chi phí khác. Ví dụ, chi phí nhân công cho những kỹ sư có thu nhập cao, những người biết cách lắp ráp tất cả các thành phần này lại với nhau, và các chi phí xử lý khác. Trung bình, định mức vật liệu (BOM) chỉ chiếm khoảng một nửa tổng giá thành sản xuất và đưa một chiếc TV ra thị trường. Đó là lý do tại sao một chiếc TV MicroLED 100 inch có giá khoảng 100.000 USD so với khoảng 24.999 USD cho chiếc LG G5 OLED 97 inch và dưới 10.000 USD cho một chiếc TV MiniLED có kích thước tương đương. Ngay cả những chiếc TV LED RGB mới, chẳng hạn như Hisense 116UX, có kích thước 116 inch, cũng có giá thấp hơn nhiều, chỉ có 30.000 USD.
Nhà phân tích Joohan Kim của UBI Research cho biết các nhà sản xuất màn hình MicroLED sẽ cần phải giảm chi phí thông qua sự kết hợp giữa tích hợp theo chiều dọc và cải thiện năng suất sản xuất nếu họ muốn sản xuất chúng với giá cả mà người tiêu dùng có thể mua được. Nhưng họ đã vật lộn với điều này trong nhiều năm mà không mấy thành công. Đó là lý do tại sao Joohan Kim nói rằng chúng ta khó có thể thấy TV MicroLED rẻ hơn nhiều trong thời gian tới.