From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Giữa lằn ranh của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, một số công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Cambricon Technologies, Loongson Technology, Leaguer Microelectronics, Longsys Electronics và Maxscend Microelectronics đã tuyên bố rằng các mức thuế quan mới của Mỹ không làm họ nao núng, theo South China Morning Post. Lý do chính là các lệnh cấm vận trước đó đã khiến họ gần như không còn hiện diện trên thị trường Mỹ, buộc họ tập trung vào thị trường nội địa và các khu vực khác. Sự tự tin này phản ánh chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về những tác động gián tiếp trong dài hạn.
Cambricon, một nhà phát triển chip AI, cho biết doanh thu từ thị trường nước ngoài chỉ chiếm dưới 1% tổng thu nhập trong năm 2023 và 2024, nên thuế quan Mỹ không gây tác động đáng kể. Công ty này đã chịu ảnh hưởng từ năm 2022 khi bị đưa vào Danh sách Thực thể của Mỹ, hạn chế tiếp cận công nghệ và thị trường Mỹ, theo South China Morning Post. Loongson, chuyên thiết kế CPU, cũng khẳng định các mức thuế mới không ảnh hưởng đến hoạt động, nhờ tập trung vào nghiên cứu độc lập và chuỗi cung ứng nội địa. Tương tự, Leaguer Microelectronics, nhà sản xuất chip IoT, nhấn mạnh rằng sản phẩm của họ được làm và bán hoàn toàn trong nước, tạo lá chắn trước biến động bên ngoài. Longsys Electronics, nhà cung cấp giải pháp lưu trữ, tận dụng chi nhánh Brazil để giảm thiểu tác động từ tranh chấp thương mại, đồng thời nhập bộ nhớ 3D NAND từ nhiều nguồn để duy trì khả năng cung ứng, kể cả cho khách hàng Mỹ. Maxscend Microelectronics, chuyên về chip RF, cũng không lo lắng vì thị trường mục tiêu là nội địa, theo báo cáo từ Yahoo Finance.
Sự tự tin của các công ty này bắt nguồn từ chiến lược tập trung vào thị trường nội địa và các khu vực không bị ảnh hưởng bởi Mỹ, như Nga, Iran, hay châu Phi. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào công nghệ tự phát triển từ kế hoạch Made in China 2025, với các công ty như SMIC tiến gần quy trình 7nm và CXMT sản xuất bộ nhớ HBM, theo Nikkei Asia. Các lệnh cấm vận từ năm 2018, nhắm vào Huawei và hàng chục công ty khác, đã đẩy nhanh quá trình này, khiến các doanh nghiệp như Cambricon hay Loongson xây dựng hệ sinh thái độc lập, từ chip đến phần mềm. Ví dụ, Loongson phát triển CPU RISC-V cạnh tranh với ARM, còn Longsys sản xuất ổ SSD nội địa, theo Tom’s Hardware. Dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thuế quan, các công ty này vẫn đối mặt với rủi ro gián tiếp: thiếu nguyên liệu thô như đất hiếm nếu Trung Quốc trả đũa bằng hạn chế xuất khẩu, hoặc khó tiếp cận công nghệ tiên tiến từ Nhật, Hàn nếu Mỹ mở rộng cấm vận, theo Reuters.
Tuy nhiên, thị trường nội địa Trung Quốc, với 1,4 tỷ dân và nhu cầu công nghệ cao, đủ lớn để duy trì các công ty này. Cambricon cung cấp chip AI cho trung tâm dữ liệu Trung Quốc, cạnh tranh với Nvidia trong các ứng dụng như suy luận ngôn ngữ, theo Wccftech. Longsys chiếm 15% thị phần SSD toàn cầu, chủ yếu nhờ các thương hiệu như Xiaomi, Oppo, theo TrendForce. Leaguer và Maxscend hỗ trợ IoT và 5G nội địa, lĩnh vực dự kiến đạt 500 tỷ USD vào 2030, theo China Daily. Thuế quan Mỹ, áp mức 10-34% từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025, không làm lung lay các công ty này vì họ đã chuẩn bị từ lâu, nhưng cuộc chiến thương mại có thể làm tăng giá nguyên liệu toàn cầu, ảnh hưởng gián tiếp đến chi phí sản xuất, theo Financial Times.
Cambricon, một nhà phát triển chip AI, cho biết doanh thu từ thị trường nước ngoài chỉ chiếm dưới 1% tổng thu nhập trong năm 2023 và 2024, nên thuế quan Mỹ không gây tác động đáng kể. Công ty này đã chịu ảnh hưởng từ năm 2022 khi bị đưa vào Danh sách Thực thể của Mỹ, hạn chế tiếp cận công nghệ và thị trường Mỹ, theo South China Morning Post. Loongson, chuyên thiết kế CPU, cũng khẳng định các mức thuế mới không ảnh hưởng đến hoạt động, nhờ tập trung vào nghiên cứu độc lập và chuỗi cung ứng nội địa. Tương tự, Leaguer Microelectronics, nhà sản xuất chip IoT, nhấn mạnh rằng sản phẩm của họ được làm và bán hoàn toàn trong nước, tạo lá chắn trước biến động bên ngoài. Longsys Electronics, nhà cung cấp giải pháp lưu trữ, tận dụng chi nhánh Brazil để giảm thiểu tác động từ tranh chấp thương mại, đồng thời nhập bộ nhớ 3D NAND từ nhiều nguồn để duy trì khả năng cung ứng, kể cả cho khách hàng Mỹ. Maxscend Microelectronics, chuyên về chip RF, cũng không lo lắng vì thị trường mục tiêu là nội địa, theo báo cáo từ Yahoo Finance.

Sự tự tin của các công ty này bắt nguồn từ chiến lược tập trung vào thị trường nội địa và các khu vực không bị ảnh hưởng bởi Mỹ, như Nga, Iran, hay châu Phi. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào công nghệ tự phát triển từ kế hoạch Made in China 2025, với các công ty như SMIC tiến gần quy trình 7nm và CXMT sản xuất bộ nhớ HBM, theo Nikkei Asia. Các lệnh cấm vận từ năm 2018, nhắm vào Huawei và hàng chục công ty khác, đã đẩy nhanh quá trình này, khiến các doanh nghiệp như Cambricon hay Loongson xây dựng hệ sinh thái độc lập, từ chip đến phần mềm. Ví dụ, Loongson phát triển CPU RISC-V cạnh tranh với ARM, còn Longsys sản xuất ổ SSD nội địa, theo Tom’s Hardware. Dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thuế quan, các công ty này vẫn đối mặt với rủi ro gián tiếp: thiếu nguyên liệu thô như đất hiếm nếu Trung Quốc trả đũa bằng hạn chế xuất khẩu, hoặc khó tiếp cận công nghệ tiên tiến từ Nhật, Hàn nếu Mỹ mở rộng cấm vận, theo Reuters.
Tuy nhiên, thị trường nội địa Trung Quốc, với 1,4 tỷ dân và nhu cầu công nghệ cao, đủ lớn để duy trì các công ty này. Cambricon cung cấp chip AI cho trung tâm dữ liệu Trung Quốc, cạnh tranh với Nvidia trong các ứng dụng như suy luận ngôn ngữ, theo Wccftech. Longsys chiếm 15% thị phần SSD toàn cầu, chủ yếu nhờ các thương hiệu như Xiaomi, Oppo, theo TrendForce. Leaguer và Maxscend hỗ trợ IoT và 5G nội địa, lĩnh vực dự kiến đạt 500 tỷ USD vào 2030, theo China Daily. Thuế quan Mỹ, áp mức 10-34% từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025, không làm lung lay các công ty này vì họ đã chuẩn bị từ lâu, nhưng cuộc chiến thương mại có thể làm tăng giá nguyên liệu toàn cầu, ảnh hưởng gián tiếp đến chi phí sản xuất, theo Financial Times.