Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?

Tưởng chừng Android là một tay chơi “sừng sỏ” từ những ngày đầu tiên của kỷ nguyên điện thoại thông minh, nhưng thật ra không phải vậy. Trước khi Android xuất hiện và iPhone được giới thiệu trước công chúng, điện thoại thông minh được vận hành bởi những hệ điều hành như Windows Mobile, Symbian của Nokia, Palm OS và BlackBerry OS.
Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Liên minh Thiết bị cầm tay Mở (Open Handset Alliance – OHA) được thành lập. Dưới sự dẫn dắt bởi Google, đây là một sáng kiến nhằm phát triển và thúc đẩy việc sử dụng Android như một nền tảng điện thoại thông minh mở và khả thi.
Liên minh này tập hợp được một số cái tên có “số má” trong nền công nghiệp điện thoại lúc bấy giờ, và tổng cộng đã có hơn 80 công ty điện thoại và công nghệ tham gia. Nhưng chỉ có hơn một chục cái tên xuất hiện trong danh sách đăng tải trên trang web của OHA. Và để đánh dấu ngày kỷ niệm thành lập liên minh này, chúng ta cùng điểm mặt chỉ tên một vài thành viên của nó và hiện tại những thương hiệu này đang ở đâu trên thị trường điện thoại thông minh.

Acer​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Là một thương hiệu sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng của Đài Loan, tuy chỉ mới thành lập từ cuối những năm 2000, nhưng Acer đã có khá nhiều sản phẩm trên thị trường. Một số thiết bị nổi bật của Acer như Liquid Jade và Iconia Tab. Tuy nhiên, hiện nay thì Acer được biết đến nhiều hơn với các sản phẩm máy tính xách tay và Chromebook. Kể từ năm 2016, Acer đã không còn sản xuất điện thoại Android nữa.

Alcatel Mobile​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
TCL là một trong những thành viên của OHA thông qua việc cấp phép cho thương hiệu Alcatel. Kể từ đầu những năm 2010, TCL thường xuyên ra mắt điện thoại thông minh chạy Android dưới thương hiệu Alcatel. Trong những năm gần đây, hãng cũng cung cấp một số dòng điện thoại mang thương hiệu TCL, như TCL 20. Giấy phép TCL cấp cho Alcatel sẽ hết hạn vào năm 2024 sau khi Nokia mua lại thương hiệu này vào năm 2015.

Asus​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Asus, công ty công nghệ khổng lồ của Đài Loan, ban đầu sử dụng Windows Mobile vào cuối những năm 2000, nhưng sau đó chuyển sang Android vào đầu những năm 2010 với một số thiết bị nổi bật như điện thoại Padfone và máy tính bảng Transformer. Đến nay, Asus vẫn đang tiếp tục cho ra mắt các dòng điện thoại thông minh chạy Android mới được giới phê bình đánh giá cao, như Zenfone 8 và ROG Phone 5 vừa được ra mắt năm nay.

CCI​

Có thể bạn chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng thật ra đây là nhà sản xuất ký hợp đồng với Foxconn. Công ty này chủ yếu sản xuất thiết bị cho các hãng khác. Trong nhiều năm qua, các đối tác nổi bật của CCI có thể kể đến như Cat, LeEco, HTC và Apple. Đầu năm nay, hãng này đã cho ra mắt một thiết kế điện thoại cuộn của riêng mình.

Dell​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Nhà sản xuất máy tính Dell cũng là một cái tên nổi bật trong giới công nghệ tham gia liên minh OHA. Dell đã cho ra mắt một số thiết bị xuất sắc vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010 như Dell Streak phablet (thiết bị lai giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng), khi dòng thiết bị này đang thổi một làn gió mới vào thị trường. Đến năm 2011, Dell đã âm thầm rút khỏi thị trường điện thoại di động.

FIH​

FIH là một trợ thủ đắc lực của Foxconn, là một trong những đơn vị hợp đồng sản xuất tiềm năng nhất thế giới. Năm 2016, FIH ký kết một hợp đồng sản xuất điện thoại thông minh mang thương hiệu Nokia với HMD Global, và đến nay hợp đồng này vẫn có hiệu lực. Vào năm 2016, FIH cũng mua lại mảng kinh doanh điện thoại đa chức năng của Microsoft Mobile, hay Nokia.

Fujitsu Limited​

Fujitsu khá nổi tiếng trên thị trường máy tính, nhưng với điện thoại thông minh thì lại không mấy người biết đến. Công ty này có ra mắt một số sản phẩm điện thoại (ví dụ như dòng điện thoại Arrows) nhưng thường chỉ mở bán tại thị trường Nhật Bản. Đáng chú ý rằng Fujitsu là một trong những công ty đầu tiên đi tiên phong trong sản xuất điện thoại thông minh có khả năng kháng nước.

Garmin​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Chắc hẳn nhiều người đam mê thể thao đã biết đến Garmin là thương hiệu sản xuất thiết bị đeo và các thiết bị GPS, nhưng hoá ra, công ty này cũng sản xuất điện thoại thông minh dưới sự hợp tác giữa Garmin – Asus vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010. Sự kết hợp này đã cho ra mắt 2 chiếc điện thoại Android vào năm 2010, nhưng kể từ đó đến nay vẫn chưa xuất hiện thiết bị thứ 3.

Haier​

Đây là một trong những cái tên ít được biết đến nhất trong danh sách thành viên OHA. Haier là một công ty sản xuất thiết bị điện tử và đồ gia dụng tại Trung Quốc. Hãng này chỉ mới tham gia sản xuất điện thoại Android từ năm 2017. Dòng sản phẩm chủ yếu thuộc phân khúc giá rẻ và dường như chỉ mở bán tại thị trường nội địa Trung Quốc.

HTC​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Cuối năm 2008, HTC Dream (còn được biết đến với cái tên T-Mobile G1) ra đời, đây cũng là chiếc điện thoại Android thương mại đầu tiên trình làng trên thị trường. Vì thế cũng không quá ngạc nhiên khi HTC là một trong những thành viên sáng lập của liên minh OHA.
HTC đã rất thành công cả về mặt thương mại lẫn đánh giá của giới phê bình cho đến năm 2015 và lần ra mắt chiếc điện thoại Pixel đầu tiên vào năm 2016. Tuy nhiên, vận may của HTC đã dần biến mất khi Samsung gặt hái được nhiều thành công trên thị trường, đỉnh điểm là HTC đã phải bán một phần đáng kể mảng kinh doanh điện thoại của mình cho Google vào năm 2017. Đến năm 2021, HTC hiện vẫn đang sản xuất các dòng điện thoại giá rẻ, chủ yếu dành cho những thị trường mới nổi. Ngoài ra, ngày nay HTC còn được biết đến với sản phẩm kính thực tế ảo Vive.

Huawei​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Ban đầu, Huawei là một nhà sản xuất thiết bị ODM tại Trung Quốc, công ty này sản xuất thiết bị cho các nhà mạng viễn thông và các thương hiệu khác. Đến đầu những năm 2010, Huawei đã triển khai các dòng sản phẩm riêng của mình với các dòng điện thoại phổ biến nhất là P, Mate và Lite.
Huawei, cùng sự giúp đỡ của thương hiệu con (hiện đã thành một công ty độc lập) là Honor, đã trở thành một trong ba nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới và thậm chí đã giành vị trí đầu bảng vào cuối những năm 2010 cho đến khi Mỹ ban hành lệnh cấm vận đối với công ty này. Động thái của Mỹ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến khả năng phát triển và bán hàng tại các thị trường trên thế giới của Huawei. Hiện tại, công ty này đã tuột khỏi top 5 toàn cầu, mặc dù Huawei vẫn đang tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới với hệ thống camera khá ấn tượng.

Kyocera​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Đây là một thương hiệu máy in và máy photocopy khá nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng chỉ trong hơn một thập kỷ qua, Kyocera cũng đã có chỗ đứng nhất định trong thị trường điện thoại thông minh. Có lẽ phải kể đến chiếc điện thoại kỳ quặc nhất trong bộ sưu tập của hãng này là chiếc điện thoại hai màn hình Kyocera Echo. Nhưng trong những năm gần đây, Kyocera đã chuyển hướng sang sản xuất những chiếc điện thoại thông minh có độ bền cao.

Lenovo/Motorola​

Motorola cũng là một trong những thành viên sáng lập của OHA, hãng cũng cho ra mắt một số dòng điện thoại Android khá thành công như dòng Droid. Năm 2012, Motorola được Google mua lại và đến năm 2014 thương hiệu này tiếp tục được chuyển nhượng cho Lenovo. Hiện Motorola vẫn tiếp tục sản xuất một số dòng điện thoại chính của mình.
Nhân tiện nhắc đến Lenovo, đây cũng là một thương hiệu điện thoại Android của Trung Quốc có tiếng một thời từ những năm 2011. Ngày nay, Lenovo nổi bật với dòng điện thoại giá rẻ K-series, dòng điện thoại gaming Lenovo Legion và một số dòng máy tính bảng.

LG​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
LG là một trong những nhà sản xuất kỳ cựu trong thị trường điện thoại di động với các sản phẩm điện thoại đa chức năng ra mắt đầu những năm 2000. Đây cũng là một thành viên sáng lập của OHA và đã tạo một bước chuyển đổi lớn sang điện thoại thông minh vào năm 2010.
LG hoạt động mạnh chủ yếu ở Mỹ và gần đây có tung ra một vài sản phẩm điện thoại Android như LG G và V-series. Tuy nhiên, sau nhiều năm suy giảm lợi nhuận ở mảng kinh doanh này, LG Corporation đã quyết định đóng cửa mảng điện thoại thông minh và hoàn toàn rút ra khỏi thị trường này.

NEC​

Đầu những năm 2000, NEC là một nhà sản xuất điện thoại đa chức năng nổi bật, đặc biệt là ở thị trường nội địa Nhật Bản. Tuy nhiên, với điện thoại thông minh thì câu chuyện hoàn toàn khác. NEC không có quá nhiều thiết bị sử dụng Android, mặc dù năm 2013 hãng cho ra mắt chiếc điện thoại 2 màn hình Medias W N-05e cũng rất đáng chú ý. Đến tháng 7/2013, NEC đã dừng cuộc chơi ở thị trường điện thoại di động.

Oppo​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Bên cạnh OnePlus và Realme, Oppo cũng là một trong những thương hiệu chính của Tập đoàn BKK và là một trong 5 thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới năm 2021. Oppo bắt đầu sản xuất điện thoại Android từ năm 2012 và đến năm 2021, những sản phẩm hứa hẹn nhất của Oppo có thể kể đến như dòng Find và Reno.

Pantech​

Không quá nổi tiếng như những người anh em cùng quê là Samsung và LG, Pantech luôn phải ở trong cái bóng của những gã khổng lồ Hàn Quốc. Trên thực tế, Pantech gần như chỉ đạt được mức độ thành công nhất định ở thị trường nội địa.
Năm 2014, Pantech từng phải đối mặt với nguy cơ phá sản và sau đó được một tập đoàn Hàn Quốc mua lại. Kể từ đó, chúng ta không còn nghe đến thương hiệu này trên thị trường, mặc dù chủ sở hữu mới của Pantech cho biết họ bắt đầu hướng đến các thị trường mới nổi trên toàn cầu từ năm 2016, trong đó có Việt Nam.

Samsung​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Là một thành viên sáng lập của OHA, Samsung đã sử dụng Android ngay từ những ngày đầu. Quyết định này đã giúp Samsung trở thành nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới vào năm 2011 và hiếm khi nhường vị trí này lại cho ai khác, đó là nhờ có dòng Galaxy S, vô số dòng điện thoại tầm trung và giá rẻ, và gần đây nhất là dòng điện thoại gập Galaxy Z.
Mặc dù nhiều lần bày tỏ ý tưởng chuyển sang các nền tảng điện thoại thông minh của riêng mình như Bada và Tizen, nhưng cuối cùng thì Samsung vẫn đang tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android trên các thiết bị di động của mình với giao diện tùy biến One UI.

Sharp​

Tương tự như NEC, Sharp là một thương hiệu Nhật Bản khá nổi trong thời kỳ sơ khai của điện thoại thông minh với các dòng điện thoại đa tính năng. Tuy nhiên, khá hơn người anh em, Sharp đã hoàn thành việc chuyển đổi sang sản xuất điện thoại thông minh nhờ các thiết bị Aquos của mình. Trên thực tế, Aquos Crystal thành công nhờ tiên phong trong sử dụng dụng tỷ lệ màn hình/thân máy lớn.
Hiện Sharp vẫn sản xuất một số mẫu flagship khá thú vị, mặc dù chỉ bán tại thị trường Nhật Bản. Vài năm trước, Sharp thông báo sẽ quay trở lại thị trường Châu Âu, nhưng dường như kế hoạch này đã một lần nữa thất bại vì đến nay vẫn chưa có sự xuất hiện nào của Sharp tại thị trường này.

Sony Ericsson​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
Trước khi Sony tự thân vận động trên thị trường điện thoại thông minh, hãng sản xuất điện thoại đến từ Nhật Bản này đã hợp tác với công ty viễn thông của Thuỵ Điển là Ericsson để sản xuất điện thoại Android. Trong đó, một số sản phẩm nổi bật như Xperia Play, Xperia X10 và Xperia Mini.
Đến cuối năm 2011, quan hệ hợp tác giữa hai bên kết thúc và kể từ đó, Sony vẫn thường xuyên ra mắt các dòng sản phẩm mới của riêng mình. Sau một vài năm thua lỗ, mảng điện thoại thông minh của Sony đã dần ổn định phân khúc của mình với sự thành công thầm lặng. Sony đã tập trung hơn vào phát triển cụm camera cho người dùng chuyên nghiệp và các tính năng phần cứng hỗ trợ cho những người đam mê chụp ảnh. Những thiết bị mới nhất của Sony như Xperia 1 III, Xperia 5 III và không thể thiếu chiếc điện thoại lai máy ảnh Xperia Pro-I.

Toshiba​

Cũng giống với Fujitsu, Toshiba cũng nổi tiếng hơn trong thị trường máy tính xách tay và các thiết bị khác mà không phải là điện thoại. Trên thực tế, hai công ty này đã từng hợp tác sản xuất một số mẫu điện thoại vào đầu những năm 2010. Hơn 5 năm nay, Toshiba không còn cho ra mắt bất kỳ thiết bị điện thoại thông minh nào nữa.

ZTE​

Những hãng tham gia xây dựng Android từ năm 2007, giờ họ đang ở đâu?
ZTE cũng là một nhà sản xuất điện thoại thông minh kỳ cựu với hơn 10 năm trong lĩnh vực này và đến nay hãng vẫn đang phát triển tốt. Trên thực tế, chiếc điện thoại thông minh Axon 20 của ZTE là thiết bị đầu tiên được trang bị camera selfie ẩn dưới màn hình. Năm 2018, ZTE từng trải qua một thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng từ lệnh cấm vận của Mỹ, nhưng dường như công ty này đã phục hồi khá tốt nhờ hai dòng điện thoại Axon và Blade.
Đó là toàn bộ những thành viên kỳ cựu của liên minh OHA. Anh em thấy sao về những tên tuổi này và đã từng sử dụng sản phẩm nào của họ chưa? Hãy cùng chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé.
Theo Android Authority
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top