Những “hòn đảo nhựa” trên biển đã đi đâu?

Theo thống kê, có hơn 8,3 tỷ tấn nhựa hiện đang được sử dụng trong sản xuất và đời sống của chúng ta. Điều này là do tính dẻo mạnh, giá thành rẻ, các tính chất vật lý và hóa học ổn định của sản phẩm nhựa, cũng như đặc tính nhẹ và bền, miễn là không nung ở nhiệt độ cao, nhựa gần như không thể phân hủy.
Những “hòn đảo nhựa” trên biển đã đi đâu?
Nhưng điều này cũng kéo theo một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là nhựa dễ gây ô nhiễm môi trường, có thông tin cho rằng nhựa do con người thải bỏ đã tạo thành một “hòn đảo nhựa” giữa đại dương và diện tích của nó đã vượt quá 6 lần diện tích đất liền của Vương quốc Anh!
Vì vậy, tác hại của nhựa đối với môi trường là rất lớn.
Những “hòn đảo nhựa” trên biển đã đi đâu?
Nhưng khi mọi người bắt đầu chú ý đến vấn đề xử lý rác thải nhựa, các nhà khoa học nhận thấy hòn đảo này đang dần biến mất sau khi liên tục quan sát đảo.
Không phải là nhựa không phân hủy được sao? Tại sao nhựa trong đại dương 'biến mất'?
Tất nhiên không phải biến mất, nhưng dưới tác động của nước biển và ánh sáng mặt trời, nhựa bị phân hủy thành các hạt siêu nhỏ, các hạt siêu nhỏ này tích hợp với nước biển, bị vi sinh vật ăn thịt, rồi xâm nhập vào cơ thể các loài cá khác, và cuối cùng là đi đến con người.
Những “hòn đảo nhựa” trên biển đã đi đâu?
Thật trớ trêu khi chất dẻo mà chúng ta nghĩ rằng sẽ gây hại cho hành tinh lại được trả lại cho nhân loại theo một cách khác.

>> Cảnh báo: Hàng trăm tấn rác thải nhựa đang mắc kẹt ở các rạn san hô

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top