Những loài vật được mệnh danh là "hóa thạch sống" đã tồn tại hàng trăm triệu năm trên Trái Đất

Vào tháng 11 năm 2010, Kỷ lục Guinness Thế giới trao danh hiệu "sinh vật sống lâu đời nhất" cho Triops cancriformis, còn gọi là Tôm nòng nọc. Lý do đây là loài giáp xác bọc thép đã xuất hiện từ kỷ Trias (251,9 triệu đến 201,3 triệu năm trước).
Tôm nòng nọc thường có thói quen đào các vũng nước tạm thời để sinh sống, chúng có sự thích nghi tốt đến mức đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Một nghiên cứu DNA được công bố từ năm 2010 cho thấy, loài này đã không ngừng tiến hóa bên dưới lớp áo giáp của chúng, tạo ra sự khác biệt giữa các loài theo thời gian mà mắt người không phải lúc nào cũng có thể phát hiện ra.

Những loài vật được mệnh danh là hóa thạch sống đã tồn tại hàng trăm triệu năm trên Trái Đất
"Hóa thạch sống" tôm nòng nọc đã tồn tại cách đây hàng trăm triệu năm
Vậy còn những ứng cử viên khác cho danh hiệu động vật tồn tại lâu nhất trên Trái Đất thì sao? Thực tế thì có một số loài còn sống Dòng cua móng ngựa trải dài khoảng 480 triệu năm xuyên quá khứ cho đến hiện tại, nhưng chúng không thay đổi nhiều trong hàng triệu năm. Nổi tiếng nhất trong số những cái gọi là "hóa thạch sống" này là một nhóm cá biển sâu có tên là cá vây tay.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra hóa thạch cá vây tay vào những năm 1800 và cho rằng, chúng đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn trắng cách đây 66 triệu năm. Nhưng sau đó, vào năm 1938, những người đánh cá đã bắt được một con cá vây tay còn sống ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Những con cá cổ đại này có niên đại hơn 400 triệu năm, nhưng hiện vẫn là loài hải sản có thể đánh bắt được.
Các loài cá vây tay đang bơi trong đại dương ngày nay cũng y không giống với các loài cá vây tay đã hóa thạch. Ngoài ra, còn có loài cua móng ngựa cổ xưa tương tự đã sống khoảng 480 triệu năm. Một nghiên cứu năm 2012 phát hiện ra rằng, nhóm cua móng ngựa châu Á sống lâu đời nhất được gọi là Tachypleus chỉ mới xuất hiện khoảng 25 triệu năm trước, mặc dù trông giống như hóa thạch hàng trăm triệu năm tuổi.

Những loài vật được mệnh danh là hóa thạch sống đã tồn tại hàng trăm triệu năm trên Trái Đất
Dòng cua móng ngựa đã có lịch sử trải dài khoảng 480 triệu năm
Việc giải mã lịch sử tiến hóa của các loài động vật sống đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, loài tôm nòng nọc, cá vây tay và cua móng ngựa đều cho chúng ta biết rằng ngay cả những sinh vật có vẻ ổn định nhất cũng luôn thay đổi.
Các nghiên cứu về hồ sơ hóa thạch cho thấy các loài thường tồn tại từ 500.000 năm đến 3 triệu năm trước khi chúng bị tuyệt chủng hoặc bị thay thế bởi một thế hệ con cháu. Hơn nữa, các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của động vật. Nếu chúng không thể di cư đến một nơi khác có cùng loại môi trường sống, nó sẽ tuyệt chủng.
Các nhà khoa học lập luận rằng "hóa thạch sống" có thể được sử dụng như một thuật ngữ chung để nghiên cứu các sinh vật có các thuộc tính nhất định, chẳng hạn như tốc độ thay đổi tiến hóa chậm.

>>>Ngôi mộ "thầy cúng" 4.000 năm tuổi gần Stonehenge ẩn chứa "bí mật vàng"
Nguồn livescience
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top