Những sự thật về cá mập hổ ngoài biển khơi

__phwq.ahnn

Writer
Các cuộc tấn công của cá mập không phổ biến như những phương tiện truyền thông đã đưa tin, và nỗi sợ cá mập phần lớn là không có cơ sở. Tuy nhiên, cá mập hổ là một trong số ít những con cá mập được biết đến là nguy hiểm nhất vì chúng tấn công phần lớn những du khách bơi lội và lướt sóng ngoài biển khơi. Đôi khi nó được gọi là cá mập ăn thịt người vì những lý do vô cùng chính đáng.

1720430711574.png

Cá mập hổ có nguy hiểm không?​

Cá mập hổ là một trong những loài cá mập có khả năng tấn công con người bất ngờ nhất và được coi là một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới vì lý do đó. Cá mập hổ là một trong ba loài cá mập hung dữ nhất, cùng với cá mập trắng lớn và cá mập bò. Trong số 111 vụ cá mập hổ tấn công đã từng được báo cáo, 31 trường hợp đã tử vong. Cá mập trắng lớn là loài duy nhất tấn công và ăn thịt nhiều người hơn cá mập hổ.

Tại sao cá mập hổ lại nguy hiểm như vậy?​

Cá mập hổ sống ở những vùng nước nông, nơi con người thường xuyên bơi lội và du lịch, vì vậy cơ hội chạm trán với loài sinh vật hung dữ này thường lớn hơn so với các loài cá mập nước sâu.

Cá mập hổ to lớn và mạnh mẽ, và có thể dễ dàng chế ngự một người trong nước.

Cá mập hổ có hàm răng to lớn và vô cùng sắc nhọn được thiết kế để ăn thịt bất kì loại thức ăn nào mà chúng muốn, vì vậy thiệt hại mà chúng gây ra cho tính mạng con người và các loài sinh vật khác thực sự vô cùng tàn khốc.

Cá mập hổ trông như thế nào?​

Cá mập hổ được đặt tên theo các sọc dọc, sẫm màu ở hai bên cơ thể, giống như những sọc vằn đen trên cơ thể loại hổ. Những sọc này sẽ mờ dần khi cá mập hổ già đi, vì vậy các chuyên gia có thể nhận dạng từng cá thể cá mập hổ thông qua những sọc này và không phải loài cá mập hổ nào cũng giống nhau. Cá mập hổ con có nhiều đốm đen trên cơ thể và chúng hợp nhất thành các sọc. Vì lý do này, loài cá mập hổ đôi khi được gọi là cá mập báo hoặc cá mập đốm. Cá mập hổ có đầu và thân mập mạp, mặc dù hẹp hơn ở phần đuôi. Ngoài ra chúng có mõm cùn và hơi tròn.

Cá mập hổ là một trong những loài cá mập lớn nhất, cả về chiều dài và trọng lượng. Con cái lớn hơn con đực khi trưởng thành. Cá mập hổ có chiều dài trung bình từ 10 đến 14 feet, nhưng những cá thể lớn hơn có thể dài tới 18 feet và nặng hơn 1.400 pounds. Chúng thường sống đơn độc, nhưng đôi khi tụ tập ở nơi có nguồn thức ăn dồi dào.

Cá mập hổ được phân loại như thế nào?​

Cá mập hổ thuộc họ cá mập requiem; loài này di cư từ những nơi khác về và có vòng đời trẻ. Có khoảng 60 loài trong họ cá mập requiem này, trong đó có cá mập rạn san hô blacktip, cá mập rạn san hô Caribe và cá mập bò. Cá mập hổ là loài duy nhất còn tồn tại của chi Galeocerdo.

Sự thật về cá mập hổ:
- Giới: Animalia (động vật).
- Ngành: Chordata (sinh vật có dây thần kinh lưng).
- Lớp: Chondrichthyes (cá sụn).
- Bộ: Carcharhiniformes (cá mập mặt đất).
- Họ: Carcharhinidae (cá mập requiem).
- Chi: Galeocerdo.
- Loài: Galeocerdo cuvier.

Vòng đời của cá mập hổ​

Khi những loài cá mập hổ đực giao phối với con cái, chúng sẽ chèn một trong những thùy bám (clasper) vào lỗ sinh dục của con cái để giải phóng tinh trùng và thụ tinh cho trứng. Thời gian mang thai của cá mập hổ được cho là dao động từ 13 đến 16 tháng và một con cái có thể sinh ra một lứa cứ sau hai năm hoặc lâu hơn. Cá mập hổ sinh ra con non và có kích thước lứa đẻ trung bình từ 30 đến 35 con cá mập. Cá mập hổ sơ sinh rất dễ bị săn mồi, bao gồm cả những con cá mập hổ khác.

Cá mập hổ là ovoviviparous, có nghĩa là phôi của chúng phát triển bên trong trứng trong cơ thể cá mập mẹ, trứng nở và sau đó mẹ sinh ra con non. Không giống như ở các sinh vật nhanh nhẹn khác, cá mập hổ không có kết nối nhau thai để nuôi dưỡng con non đang phát triển của chúng.

Cá mập hổ sống ở đâu?​

Cá mập hổ sống ở vùng nước ven biển, và dường như thích những khu vực âm u và nông, như vịnh và cửa sông. Vào ban ngày, chúng thường ở vùng nước sâu hơn. Vào ban đêm, chúng có thể được tìm thấy khi đang săn bắt gần các rạn san hô và ở vùng nước nông hơn. Cá mập hổ thông thường ở độ sâu lên tới 350 mét, nhưng nhìn chung không được coi là một loài sống ở vùng nước sâu.

Cá mập hổ sống trên khắp thế giới, ở cả vùng biển ôn đới và nhiệt đới ấm áp. Ở phía đông Thái Bình Dương, chúng có thể bắt gặp từ bờ biển phía nam California đến Peru. Phạm vi sinh sống của chúng ở phía tây Đại Tây Dương bắt đầu gần Uruguay và kéo dài về phía bắc đến Cape Cod. Cá mập hổ cũng được biết là sống ở vùng biển xung quanh New Zealand, Châu Phi, Quần đảo Galapagos và các khu vực khác của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đỏ. Một vài cá thể này thậm chí còn được phát hiện ở gần Iceland và Vương quốc Anh.

Cá mập hổ ăn gì?​

Như đã nói ở trên, cá mập hổ có một hàm răng sắc nhọn có thể ăn và cắn bất kì thứ gì chúng muốn. Cá mập hổ là loài săn mồi đơn độc, sống về đêm và chúng không có sở thích đối với bất kỳ con mồi cụ thể nào. Chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng gặp phải, bao gồm cá, động vật giáp xác, chim, cá heo, cá đuối và thậm chí cả những con cá mập khác. Cá mập hổ cũng có xu hướng tiêu thụ rác trôi nổi trong vịnh và cửa vào. Cá mập hổ cũng ăn cả những xác chết và hài cốt của con người trôi nổi dưới biển sâu. Đôi khi người ta thấy trong dạ dày của chúng có rác thải của con người như biển số xe hoặc những miếng vỏ xe cũ.

Cá mập hổ có nguy cơ tuyệt chủng không?​

Con người gây ra mối đe dọa cho những loài cá mập lớn hơn nhiều so với khi chúng gây nguy hiểm cho con người. Gần một phần ba số cá mập và cá đuối trên thế giới đang bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng, chủ yếu do các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu. Cá mập là loài săn mồi đỉnh cao - là những loài động vật tiêu thụ số lượng lớn chuỗi thức ăn hàng đầu trên đại dương - và sự suy giảm của chúng có thể làm mất đi sự cân bằng của các sinh vật khác trong hệ sinh thái biển.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Cá mập hổ không có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần, mặc dù chúng được xác định là một loài "gần như bị đe dọa". Cá mập hổ là nạn nhân thường xuyên của việc đánh bắt các loài sinh vật biển, có nghĩa là chúng vô tình bị giết bởi các hoạt động đánh bắt nhằm thu hoạch các loài cá khác của con người. Chúng cũng được đánh bắt nhằm thương mại hóa và làm nguồn giải trí ở một số nơi cho con người trong phạm vi sinh sống của chúng. Mặc dù đánh bắt vây cá mập hổ bị cấm, nhưng có khả năng một số cá mập hổ vẫn chết vì con người thu hoạch vây của chúng một cách bất hợp pháp. Ở Úc, cá mập hổ có thể bị mồi nhử và tiêu hủy gần các khu vực bơi lội, nơi chúng hay tấn công con người là một trong những mối lo đáng ngại cho sự tuyệt chủng của chúng trong tương lai. #cámậphổ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top