Những tiết lộ sửng sốt về tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa tại Dubai

Với rất nhiều người, nhắc đến Dubai họ thường tưởng tượng về một quốc gia cực kỳ giàu có, "không có gì ngoài điều kiện". Nhưng với những người khác, đó cũng có thể là hình ảnh của Burj Khalifa - tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng đã thay đổi hoàn toàn cách mọi người nhìn nhận về những đất nước Trung Đông.

Những con số gây sửng sốt

Tòa tháp Burj Khalifa không chỉ là tòa nhà cao nhất thế giới. Đối với nhiều người, nó tượng trưng cho sức mạnh vô hạn của tâm trí con người. Với chiều cao đáng kinh ngạc 828 m, được xây dựng trên nền móng sâu đến 51,2 m và đài quan sát ngoài trời cao nhất thế giới, Burj Khalifa thực sự là một công trình kỳ diệu về kiến trúc.
Tòa nhà có trung bình 35.000 cư dân vào bất kỳ ngày nào và nó cần khoảng 36 mW điện và 250.000 gallon nước mỗi ngày. Ngay cả vào thời điểm xây dựng, khoảng 12.000 nhà xây dựng và nhà thầu đã từng đến thăm địa điểm này mỗi ngày và phải mất 22 triệu giờ công để hoàn thành toàn bộ cấu trúc.

Những tiết lộ sửng sốt về tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa tại Dubai
Niềm tự hào của Dubai
Chỉ tính riêng lượng bê tông đổ vào móng của Burj Khalifa cũng đã lấp đầy 18 bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Ngoài ra, nếu bạn khai thác tất cả nhôm từ Burj Khalifa, bạn sẽ cần 5 chiếc máy bay Airbus A 380 (máy bay chở khách lớn nhất thế giới để lưu trữ số nhôm đó.
31.500 tấn thép được sử dụng để xây dựng tòa nhà chọc trời 206 tầng này, số thép này ước tính có thể tạo ra được một con đường bằng thép kéo dài đến một phần tư bản đồ Trái Đất.
Chưa hết đâu, để nhôm và thép qua một bên, tòa nhà có đến 57 thang máy và 8 thang cuốn bên trong. Thang máy dịch vụ chính của nó thực sự là một "siêu anh hùng", nó có thể di chuyển với tốc độ 10 m/s. Hiện nó được xem là hệ thống thang máy số 1 thế giới xét về cả chiều cao và chiều dài mà thang máy di chuyển.

Thiết kế lấy cảm hứng từ một loài hoa nổi tiếng

Những tiết lộ sửng sốt về tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa tại Dubai
Tòa nhà cao chọc trời, một thiết kế "có 1-0-2"
Cũng có thể bạn chưa biết, thiết kế chống gió của Burj Khalifa được lấy từ hoa bỉ ngạn, loài hoa nở rộ vào cao điểm của mùa bão. Thiết kế hình chữ Y cho phép tòa nhà chọc trời kỳ lạ này đối mặt với những cơn gió dữ dội nhất, gió đi qua tòa nhà mà không tạo ra bất kỳ dòng xoáy nào có thể làm rung chuyển cấu trúc.
Có lẽ từ ngữ sẽ không bao giờ đủ để diễn tả sự hùng vĩ của công trình kiến trúc hoàng gia này. Đối với người Dubai, Burj Khalifa là niềm tự hào về một công trình kiến trúc tráng lệ thể hiện đỉnh cao trí tưởng tượng và kỹ thuật của con người.


>>>Thành phố nổi hình cá đuối đến từ tương lai: chứa được 7.000 người, "bơi" vòng quanh thế giới

Nguồn interesting
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top