Nội bộ cấp cao Ukraine bất hòa, nghị sĩ Pháp tố Kiev

Sau "đại thắng Kharkov" ở đông bắc Ukraine, quân đội Ukraine tập trung tấn công khu vực phía nam Kherson, quân sự không đạt được bước tiến đáng kể do quân đội Nga lại bất ngờ trực tiếp từ bỏ Kherson. Lúc đầu, các quan chức Ukraine nói rằng quân đội Ukraine nên cẩn thận để không rơi vào mánh khóe của quân đội Nga để dụ kẻ thù vào sâu, kết quả là quân đội Ukraine báo động sai, quân đội Nga thực sự rút khỏi bờ tây sông Dnepr đến bờ đông.
Nội bộ cấp cao Ukraine bất hòa, nghị sĩ Pháp tố Kiev
Tướng Valery Zaluzhny. Ảnh: The Odessa Journal
Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin rằng có sự bất hòa giữa những người hàng đầu Ukraine, và Zaluzhny, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, được yêu cầu thận trọng trong lời nói và việc làm, đồng thời giảm hoạt động trước công chúng vì đã xúc phạm Zelensky. Trước đó, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin nội bộ các lãnh đạo cấp cao Ukraine chia rẽ và mâu thuẫn rất gay gắt, Zelensky và Zaluzhny cũng đã có lúc ra mặt "bác bỏ tin đồn", cho rằng đây là "tin giả" do Nga tung ra nhằm làm tan rã ý chí phản kháng của nhân dân Ukraine. Nhưng lần này là truyền thông phương Tây tung tin, độ tin cậy khá cao.
Nội bộ cấp cao Ukraine bất hòa, nghị sĩ Pháp tố Kiev
Chụp màn hình bài đăng trên báo Tiền phong dịch từ Time và các nguồn báo phương Tây khác
Nội bộ cấp cao Ukraine bất hòa, nghị sĩ Pháp tố Kiev
Truyền thông Anh cho biết, về vấn đề đàm phán hòa bình với Nga, Zaluzhny và Zelensky đã đối đáp nhau, thời gian đầu Zelensky ký sắc lệnh từ chối đàm phán với Nga và chủ trương chiếm lại các khu vực do Nga kiểm soát bằng biện pháp quân sự. Nhưng Zelensky sau đó đã thay đổi lời nói và nói rằng ông sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi Nga đồng ý bồi thường cho Ukraine và trả lại toàn bộ đất Ukraine do quân đội Nga kiểm soát. Zaluzhny tin rằng quân đội Ukraine đã giành được lợi thế trên chiến trường, và "tốt hơn hết là truy đuổi kẻ nghèo bằng lòng can đảm, chứ không nên trở thành một vị vua nổi tiếng".
Zelensky hy vọng sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine thông qua đàm phán, trong khi quân đội Ukraine tin chắc rằng những gì không thể đạt được trên chiến trường thì các nhà ngoại giao không thể mong đợi đạt được. Trên thực tế, sự thay đổi thái độ của Zelensky có liên quan mật thiết đến Hoa Kỳ. Truyền thông Mỹ từng đưa tin 30 thành viên Nhóm Dân chủ của Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Biden thông qua thư ngỏ đàm phán giải quyết hòa bình vấn đề Ukraine với Nga. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng Cộng hòa Mỹ đã nói rõ rằng chính quyền Biden phải giảm hoặc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, thậm chí còn dọa không viện trợ cho Ukraine một đồng nào. Vì lý do này, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Sullivan đã bí mật đến thăm Kyiv, mục đích chính của chuyến đi là thuyết phục Zelensky bắt đầu đàm phán với Nga.
Nội bộ cấp cao Ukraine bất hòa, nghị sĩ Pháp tố Kiev
Tuy nhiên, vì sợ rằng Zelensky sẽ đi theo con đường riêng của mình, Mark Milley, tướng hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ và là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã gọi điện cho Zaluzhny, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, cho thấy rằng ông muốn để biết tình hình chiến trường Ukraine nhưng thực chất vẫn là thuyết phục Ukraine bắt đầu đàm phán với Nga. Nay cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đã kết thúc, đảng Cộng hòa đã giành lại Hạ viện, còn Thượng viện vẫn nằm trong tay đảng Dân chủ. Trước bầu cử, đảng Cộng hòa dọa cắt viện trợ cho Ukraine, nếu muốn thực hiện lời hứa với cử tri, chính quyền Biden phải ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Do đó, ngay cả khi chính quyền Biden có ý định viện trợ quân sự cho Ukraine thì cũng sẽ bị Đảng Cộng hòa hạn chế rất nhiều.
Điều đáng nói là Zelensky cũng bị Mỹ yêu cầu "đầu hàng". Theo AFP ngày 20/11, cố vấn văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Podolyak, nói rằng Hoa Kỳ đã cố gắng thuyết phục Ukraine nói chuyện với Moscow sau một loạt chiến thắng quân sự, điều này tương đương với việc yêu cầu chúng tôi "đầu hàng”… Podoliak nói rằng khi bạn nắm quyền chủ động trên chiến trường, thật kỳ lạ khi nghe gợi ý rằng bạn không thể làm mọi thứ về mặt quân sự, bạn cần phải đàm phán. Bởi vì điều này có nghĩa là quốc gia "thu hồi lãnh thổ" muốn đầu hàng "quốc gia thất bại", điều này rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với phía Ukraine.
Hiện nay, thái độ hiếu chiến của Ukraine đối với Nga, thậm chí là bắt cóc đạo đức các nước phương Tây không chỉ khiến người dân, giới truyền thông phương Tây mệt mỏi mà chính phủ các nước phương Tây cũng trở nên cảnh giác. Sau khi 2 quả tên lửa rơi xuống Ba Lan và phát nổ khiến 2 người thiệt mạng, Ukraine lập tức cáo buộc Nga cố ý mở rộng chiến tranh, ngược lại Mỹ ra tay trước "thanh minh trong sạch" cho Nga, cho rằng có thể tên lửa đã đến từ Ukraine. Đây không chỉ là tránh kéo mình vào các cuộc chiến không mong muốn can dự trực tiếp mà còn là một sự thận trọng đối với Ukraine.
Trước đó, nghị sĩ Pháp Nicolas Dupont-Eiger đã đả kích Kyiv, nói rằng nhận xét của Zelensky về vụ tấn công tên lửa của Ba Lan suýt châm ngòi cho Thế chiến III. Ông cũng công khai kêu gọi Pháp chấm dứt hỗ trợ Ukraine. Có thể nói, sự kiên nhẫn của phương Tây đối với viện trợ quân sự cho Ukraine đang cạn dần. Tất nhiên, Ukraine có quyền bảo vệ đất nước của mình, nhưng điều đáng xấu hổ là Ukraine không dựa vào sức mạnh của mình mà dựa vào sự hỗ trợ của phương Tây. Một khi phương Tây quyết định rút lại chiếc nạng, Ukraine sẽ ngay lập tức gục ngã và khó vực dậy.

>> Kherson vừa giành lại được, Ukraine cũng sẽ rút lui?Mỹ gây áp lực buộc Kiev phải nhanh chóng đàm phán hòa bình

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top