Nội bộ Samsung lục đục vì lệnh cấm ChatGPT giữa lúc khó khăn khủng hoảng

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Công đoàn đại diện cho 5 công ty con Samsung Group bao gồm cả Samsung Electronics, đã đề xuất gỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ChatGPT của OpenAI trong nội bộ công ty. Động thái này là một phần trong nỗ lực giúp tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng được coi là khó khăn nhất từ trước đến nay.

Trong một lá thư gửi hôm thứ Năm cho Chủ tịch Lee Jae-yong và Phó Chủ tịch Chung Hyun-ho của Samsung Electronics, Công đoàn Liên minh Tập đoàn Samsung (SGUU) lập luận rằng tập đoàn nên sử dụng các công cụ tốt nhất thế giới nếu muốn trở thành cái tên hàng đầu.

"Chúng ta có thể đối phó với các rủi ro bảo mật với ChatGPT Enterprise," SGUU cho biết. "Giữa bối cảnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc rút ngắn giờ làm việc và cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chúng ta không nên lãng phí 8 giờ mỗi ngày của mình."

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ xung quanh yêu cầu của công đoàn, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là giải pháp khả thi để Samsung vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại hay không. Nghi ngờ này càng gia tăng sau quyết định hạn chế sử dụng ChatGPT trước đó của tập đoàn sau một loạt vụ rò rỉ thông tin mật, cùng với xu hướng ngày càng tăng của các doanh nghiệp toàn cầu trong việc cấm sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tổng quát trong hoạt động của họ.

1729348045183.png


Trong một cuộc khảo sát nội bộ vào năm ngoái, 65% nhân viên tại Samsung Electronics cũng trả lời rằng rủi ro bảo mật là cố hữu trong việc sử dụng các dịch vụ AI tổng quát.

Đầu tháng này, Phó Chủ tịch Samsung Electronics, Jun Young-hyun, được cho là đã leo núi cùng các giám đốc điều hành khác để củng cố tinh thần đồng đội và thảo luận về chiến lược trong tương lai. Cuộc gặp gỡ này diễn ra sau lời xin lỗi bất ngờ của ông vào ngày 8 tháng 10 về hướng dẫn thu nhập quý 3 của công ty thấp hơn so với kỳ vọng thị trường.

Tuy nhiên, các cổ đông và nhân viên trẻ tuổi của Samsung coi cách tiếp cận của ông là lỗi thời, đặt câu hỏi liệu việc leo núi có thể giải quyết hiệu quả những thách thức mà tập đoàn đang phải đối mặt hay không.

Giữa nhiều đề xuất khác nhau để vượt qua khó khăn, chủ tịch điều hành của Samsung Electronics vẫn giữ im lặng. Vào ngày 11 tháng 10, ông Lee đã từ chối trả lời câu hỏi của các phóng viên về kế hoạch tái cấu trúc hoạt động kinh doanh khi trở về sau chuyến thăm Philippines và Singapore.

Ông cũng đang phải đối mặt với những lời kêu gọi đăng ký lại với tư cách là giám đốc của Samsung Electronics, nhằm theo đuổi việc quản lý có trách nhiệm rõ ràng và chỉ đạo các khoản đầu tư quy mô lớn của công ty.

1729348053996.png


Lee Chan-hee, người đứng đầu ủy ban tuân thủ của Samsung giám sát hoạt động quản lý của tập đoàn, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng chủ tịch điều hành phải ưu tiên quản lý có trách nhiệm cho đến khi có phán quyết cuối cùng, liên quan đến cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và gian lận kế toán trong thương vụ sáp nhập hai công ty con năm 2015.

Trong báo cáo thường niên gần đây, ủy ban cũng khuyến nghị tập đoàn khôi phục lại bộ phận kiểm soát tập trung để giám sát các công ty con. Cơ cấu này trước đây đã bị dỡ bỏ sau vụ bê bối tham nhũng cao cấp liên quan đến tập đoàn và cựu Tổng thống Park Geun-hye.

“Samsung là công ty lớn nhất Hàn Quốc, nhưng đang gặp rắc rối do tình hình kinh tế thay đổi nhanh chóng, sự xuất hiện của các công đoàn lao động, nhân viên bất mãn, khó khăn trong thu hút nhân tài và rò rỉ công nghệ”, người đứng đầu ủy ban tuân thủ cho biết.

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top