Nỗi sợ hãi lớn nhất của Mỹ là những động thái tàn nhẫn của Nga khiến EU hoảng sợ

Một quan chức Mỹ cho biết, khi cắt giảm thêm nguồn cung cấp năng lượng cho Liên minh châu Âu, Nga dường như đã gây ra sự hoảng loạn ở cả hai bờ Đại Tây Dương, lo ngại rằng nước này có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên trầm trọng sau mùa đông. Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hết sức cố gắng giữ các đồng minh châu Âu đoàn kết với hy vọng có một cuộc đối đầu thống nhất với Moscow.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Mỹ là những động thái tàn nhẫn của Nga khiến EU hoảng sợ
Ngày 26/7, theo CNN, công ty công nghiệp khí ******* nước Nga (Gazprom) cho biết sẽ giảm tổng lượng khí đốt tự nhiên được đưa đến Đức thông qua "Dòng chảy Nord 1" (Nord Stream 1). Giảm một nửa xuống chỉ còn 20%.
Đáp lại, một quan chức Mỹ cáo buộc rằng động thái của Nga là để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây và phương Tây không biết liệu châu Âu có đủ khí đốt tự nhiên cho mùa đông hay không.
Để đối phó với tình hình hỗn loạn này, Nhà Trắng đã cử cố vấn an ninh năng lượng hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ Amos Hochstein đến châu Âu vào thứ Ba để thảo luận về các kế hoạch dự phòng.
Các quan chức Mỹ cho biết: “Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng tôi và cú sốc đối với châu Âu cũng có thể dội ngược trở lại Mỹ, đẩy giá khí đốt và điện lên cao”.
Ngoài ra, với việc Nga không có dấu hiệu rút quân khỏi Ukraine trong ngày hôm nay (29/7), đây sẽ là một phép thử cho sự đoàn kết của châu Âu thể hiện khả năng chống lại sức ép từ Moscow.
Hoa Kỳ và Brussels đã cầu xin các thành viên EU tiết kiệm khí đốt tự nhiên để dự trữ mùa đông và hôm thứ Ba đã được các bộ trưởng năng lượng của EU đồng ý về nguyên tắc cắt giảm 15% sử dụng khí đốt từ tháng 8 năm nay đến tháng 3 năm sau.
Ngoài ra, các quan chức cho biết họ sẽ thảo luận trong những ngày tới về việc tăng sản lượng điện hạt nhân trên khắp châu Âu để giảm bớt tình trạng thiếu khí đốt.
Một quan chức cho biết Đức dự định loại bỏ hoàn toàn điện hạt nhân vào cuối năm 2022, nhưng các quan chức Mỹ hy vọng sẽ thuyết phục được Berlin gia hạn ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.
Các quan chức Hoa Kỳ, những người có liên hệ chặt chẽ với các quan chức từ Đức và Pháp về chủ đề này, cũng vô cùng lo lắng rằng châu Âu có thể đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên trầm trọng sau mùa đông.
Một phát ngôn viên an ninh Mỹ cho rằng đây là nỗ lực của Moscow trong việc sử dụng năng lượng để đe dọa thị trường toàn cầu nhằm gây áp lực thị trường và đang thực hiện một nỗ lực mới.
Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác châu Âu để giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, đồng thời, nước này cũng chuẩn bị cho các vấn đề năng lượng do Nga mang lại trong tương lai.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội rằng đây thực sự là một cuộc chiến khí đốt mở và rằng Nga đang tiến hành chiến tranh trên lục địa châu Âu.
Trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, khoảng 40% khí đốt tự nhiên của châu Âu được nhập khẩu từ Nga. Giờ đây, châu Âu đang cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga để tìm kiếm các nguồn cung cấp mới.
Việc Moscow cắt giảm khí đốt đến châu Âu đã khiến giá khí đốt châu Âu tăng vọt, cho phép Nga gửi ít khí đốt sang châu Âu hơn trong khi vẫn kiếm được nhiều tiền hơn trước.
Giá khí tự nhiên tương lai của Hà Lan chuẩn châu Âu tăng 0,4% vào ngày 19/7 lên 159 euro mỗi megawatt-giờ (MWh), tăng 600% so với năm ngoái.

>> Đang đau đầu vì khí đốt, Đức lại đối mặt nguy cơ thiếu... giấy vệ sinh

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top