404 Not Found
Writer
Sau nhiều năm bị xem là điểm nóng của các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong khu vực, Campuchia đang cho thấy động thái siết chặt mạnh tay với loại tội phạm này. Chính phủ nước này vừa thông qua đề xuất dự luật mới với nhiều khung hình phạt nghiêm khắc, trong đó mức cao nhất có thể lên tới tù chung thân đối với những kẻ cầm đầu.
Thông tin được công bố sau phiên họp thường kỳ của chính phủ Campuchia ngày 13/3. Theo Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, dự luật được xây dựng nhằm tạo công cụ pháp lý mạnh hơn để xử lý các hoạt động lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.
Ông nhấn mạnh rằng Campuchia không phải và sẽ không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm lừa đảo trực tuyến. Theo ông, khi được ban hành, luật mới sẽ giúp chính quyền tăng cường khả năng truy quét và triệt phá các trung tâm lừa đảo đang hoạt động trong lãnh thổ nước này.
Theo nội dung đề xuất, những người điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm và phạt tiền lên tới 1 tỉ riel, tương đương khoảng 250.000 USD.
Nếu hoạt động lừa đảo đi kèm các hành vi nghiêm trọng như bạo lực, tra tấn, giam giữ trái phép, buôn người hoặc cưỡng bức lao động, khung hình phạt sẽ tăng lên từ 10 đến 20 năm tù và mức phạt tiền tối đa 2 tỉ riel.
Trong trường hợp các hoạt động lừa đảo dẫn đến cái chết của nạn nhân, những kẻ cầm đầu có thể đối mặt mức án từ 15 đến 30 năm tù hoặc tù chung thân. Đối với các cá nhân trực tiếp tham gia lừa đảo nhưng không giữ vai trò tổ chức, dự luật đề xuất mức phạt từ 2 đến 5 năm tù, kèm tiền phạt tối đa 500 triệu riel.
Dự luật hiện vẫn cần được Quốc hội Campuchia thông qua và tiếp tục được Thượng viện xem xét trước khi trình lên Quốc vương Norodom Sihamoni ký ban hành.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Campuchia đang triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Chính quyền Phnom Penh đặt mục tiêu xóa bỏ các trung tâm lừa đảo trong thời gian tới.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha, kể từ khi chiến dịch được tăng cường vào tháng 6/2025, Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 nghi phạm lừa đảo là người nước ngoài. Ngoài ra, hơn 210.000 người khác cũng đã tự rời khỏi nước này trong quá trình chính quyền siết chặt kiểm soát các hoạt động liên quan đến lừa đảo trực tuyến.
Tổng hợp
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview