Ông chủ Tân Hiệp Phát là ai? Vì sao bị bắt?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Vừa qua, C01 đã chính thức khởi tố và bắt ba bị can bao gồm ông chủ Tân Hiệp Phát và hai con gái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản. Hành vi này liên quan các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và TP HCM.

Ông chủ Tân Hiệp Phát là ai?

Ông chủ Tân Hiệp Phát là ai? Vì sao bị bắt?
Ông chủ Tân Hiệp Phát là Tiến sĩ Trần Quí Thanh, ông được biết đến là người sáng lập của tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.
Ông Trần Quí Thanh bắt đầu khởi nghiệp từ một cơ sở sản xuất nước giải khát nhỏ vào năm 1994, sau nhiều năm nghiên cứu sản xuất và bán ra thị trường nhiều sản phẩm nước uống đa dạng, Tân Hiệp Phát trở thành công ty công nghiệp nước giải khát ở Việt Nam.
Tân Hiệp Phát nổi danh với nhiều nhãn nước giải khát như Dr. Thanh, Nước tăng lực Number1 và Trà xanh không độ. Trước khi bị người sáng lập bị bắt, Tân Hiệp Phát từng dính phải sự cố để sót ruồi trong nước giải khát đóng chai Number One.
Sự việc trên đã khiến cho nhiều người tiêu dùng quay lưng lại với các sản phẩm của Tân Hiệp Phát phân phối. Doanh thu tại thời điểm xảy ra sự việc đã bị thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhiều chuyên gia còn cho rằng đây là "cái giá" mà doanh nghiệp như Tân Hiệp Phát phải trả cho những ứng xử thiếu khôn ngoan của mình với đối tác. Thậm chí, có nhiều thời điểm các chuyên gia còn cho rằng doanh nghiệp của ông Thanh còn có thể đứng trước nguy cơ phá sản do người dùng quay lưng.

Tại sao ông Trần Quí Thanh bị bắt?​

Theo đó, ông Thanh (70 tuổi), bà Uyên Phương (42 tuổi) bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ký các ngày 8-10/4.
Ngoài ra, bà Trần Ngọc Bích, Phó tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát kiêm Giám đốc Công ty Number One Hà Nam cũng bị khởi tố.
Trong đơn tố cáo, ông Lâm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai cho rằng, ông Thanh và con gái Uyên Phương cùng một số người liên quan đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác), bản chất là việc vay mượn tiền.
Theo đơn tố cáo của ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.
>>> Ông chủ Tân Hiệp Pháp chính thức bị bắt vì nhiều tội danh
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top