Sasha
Writer
Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ rào cản phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ khi ông tuyên bố hạ nhiệt cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, cho thấy có thể có những nhượng bộ lớn hơn nữa nếu các cuộc đàm phán tiến triển.
"Trung Quốc cũng sẽ đình chỉ và dỡ bỏ mọi rào cản phi tiền tệ. Họ đã đồng ý làm như vậy", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 12/5 sau cuộc đàm phán công khai đầu tiên giữa hai nước kể từ khi cuộc chiến thuế quan gây tê liệt bắt đầu.
Bình luận của ông Trump cho thấy Bắc Kinh có thể sẵn sàng dỡ bỏ vô số quy định, hạn chế xuất khẩu và quy tắc sở hữu làm phức tạp thêm hoạt động đầu tư nước ngoài vào nước này.
Thỏa thuận được đàm phán giữa phái đoàn Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Geneva chỉ đơn giản tuyên bố rằng cả hai nước sẽ tạm thời hạ thuế để có thêm thời gian đàm phán. Tổng thống Mỹ không đưa ra chi tiết cụ thể về những rào cản mà Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ trong các cuộc thảo luận kín, đồng thời thừa nhận rằng các cuộc thảo luận sắp tới sẽ chỉ phức tạp hơn.
"Sẽ mất một thời gian để viết ra. Bạn biết đấy, đó không phải là điều dễ dàng để viết ra", ông Trump nói thêm.
Trong một tuyên bố chung, Trung Quốc cho biết họ sẽ đình chỉ hoặc hủy bỏ các biện pháp đối phó phi thuế quan áp đặt lên hàng hóa Mỹ từ ngày 2/4, khi Trump công bố mức thuế toàn diện đối với hàng chục quốc gia trong một hành động mà ông gọi là "Ngày giải phóng". Điều đó được coi là ám chỉ đến việc Bắc Kinh bổ sung bảy loại đất hiếm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của mình. Việc xóa bỏ những hạn chế đó là ưu tiên của Washington để giảm bớt áp lực lên một số ngành công nghiệp.
Nhìn chung, mức thuế 145% của Mỹ đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ được giảm xuống còn 30% bao gồm cả mức thuế liên quan đến fentanyl vào ngày 14/5 trong khi mức thuế 125% của Trung Quốc đối với hàng hóa của Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%. Việc giảm thuế quan sẽ không áp dụng cho các loại thuế theo ngành áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại của Mỹ hoặc thuế quan áp dụng cho Trung Quốc trong chính quyền Trump đầu tiên.
Tin tức về thỏa thuận tạm thời đã đẩy S&P 500 tăng hơn 3% trong ngày, đồng thời làm giảm các góc phòng thủ của thị trường từ trái phiếu sang vàng và các loại tiền tệ trú ẩn. Đồng đô la đã tăng mạnh nhất kể từ đợt tăng giá sau bầu cử vào tháng 11. Sự gia tăng của các công ty công nghệ lớn đã đưa chỉ số Nasdaq 100 tăng giá trở lại. Trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát có khả năng được thiết lập lại, lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng khi các nhà giao dịch hạ mức cược của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ xuống chỉ còn hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025.
Ông Trump cũng cho biết ông sẽ nói chuyện với người đồng cấp của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, "có thể là vào cuối tuần".
"Các cuộc đàm phán ở Geneva rất thân thiện, mối quan hệ rất tốt", ông Trump cho biết hôm 12/5. "Chúng tôi không muốn làm tổn thương Trung Quốc. Trung Quốc đã bị tổn thương rất nặng nề".
Tuy nhiên, ông Trump vẫn đưa ra một liều thận trọng, nói rằng thuế quan vẫn có thể vượt quá mức 30% đến mức "cao hơn đáng kể" nếu các cuộc đàm phán trong 90 ngày tới không đạt được thỏa thuận. Nhưng ông nói thêm rằng Mỹ sẽ không tăng thuế quan chung của Trung Quốc trở lại mức thuế 145%.

"Trung Quốc cũng sẽ đình chỉ và dỡ bỏ mọi rào cản phi tiền tệ. Họ đã đồng ý làm như vậy", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 12/5 sau cuộc đàm phán công khai đầu tiên giữa hai nước kể từ khi cuộc chiến thuế quan gây tê liệt bắt đầu.
Bình luận của ông Trump cho thấy Bắc Kinh có thể sẵn sàng dỡ bỏ vô số quy định, hạn chế xuất khẩu và quy tắc sở hữu làm phức tạp thêm hoạt động đầu tư nước ngoài vào nước này.
Thỏa thuận được đàm phán giữa phái đoàn Trung Quốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Geneva chỉ đơn giản tuyên bố rằng cả hai nước sẽ tạm thời hạ thuế để có thêm thời gian đàm phán. Tổng thống Mỹ không đưa ra chi tiết cụ thể về những rào cản mà Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ trong các cuộc thảo luận kín, đồng thời thừa nhận rằng các cuộc thảo luận sắp tới sẽ chỉ phức tạp hơn.
"Sẽ mất một thời gian để viết ra. Bạn biết đấy, đó không phải là điều dễ dàng để viết ra", ông Trump nói thêm.
Trong một tuyên bố chung, Trung Quốc cho biết họ sẽ đình chỉ hoặc hủy bỏ các biện pháp đối phó phi thuế quan áp đặt lên hàng hóa Mỹ từ ngày 2/4, khi Trump công bố mức thuế toàn diện đối với hàng chục quốc gia trong một hành động mà ông gọi là "Ngày giải phóng". Điều đó được coi là ám chỉ đến việc Bắc Kinh bổ sung bảy loại đất hiếm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của mình. Việc xóa bỏ những hạn chế đó là ưu tiên của Washington để giảm bớt áp lực lên một số ngành công nghiệp.
Nhìn chung, mức thuế 145% của Mỹ đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ được giảm xuống còn 30% bao gồm cả mức thuế liên quan đến fentanyl vào ngày 14/5 trong khi mức thuế 125% của Trung Quốc đối với hàng hóa của Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%. Việc giảm thuế quan sẽ không áp dụng cho các loại thuế theo ngành áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại của Mỹ hoặc thuế quan áp dụng cho Trung Quốc trong chính quyền Trump đầu tiên.
Tin tức về thỏa thuận tạm thời đã đẩy S&P 500 tăng hơn 3% trong ngày, đồng thời làm giảm các góc phòng thủ của thị trường từ trái phiếu sang vàng và các loại tiền tệ trú ẩn. Đồng đô la đã tăng mạnh nhất kể từ đợt tăng giá sau bầu cử vào tháng 11. Sự gia tăng của các công ty công nghệ lớn đã đưa chỉ số Nasdaq 100 tăng giá trở lại. Trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát có khả năng được thiết lập lại, lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng khi các nhà giao dịch hạ mức cược của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ xuống chỉ còn hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025.
Ông Trump cũng cho biết ông sẽ nói chuyện với người đồng cấp của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, "có thể là vào cuối tuần".
"Các cuộc đàm phán ở Geneva rất thân thiện, mối quan hệ rất tốt", ông Trump cho biết hôm 12/5. "Chúng tôi không muốn làm tổn thương Trung Quốc. Trung Quốc đã bị tổn thương rất nặng nề".
Tuy nhiên, ông Trump vẫn đưa ra một liều thận trọng, nói rằng thuế quan vẫn có thể vượt quá mức 30% đến mức "cao hơn đáng kể" nếu các cuộc đàm phán trong 90 ngày tới không đạt được thỏa thuận. Nhưng ông nói thêm rằng Mỹ sẽ không tăng thuế quan chung của Trung Quốc trở lại mức thuế 145%.