Ông Trump nói Trung Quốc sẽ bán TikTok 'trong 15 phút' nếu Mỹ giảm thuế

Hoàng Anh
Hoàng Anh
Phản hồi: 0

Hoàng Anh

Writer
Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho chính sách thuế quan mới khiến thỏa thuận chuyển giao TikTok bế tắc, đồng thời ký sắc lệnh gia hạn thêm 75 ngày cho ứng dụng này.

Trump-tiktok-extension-illustration-Gettyimages-1576798727_png_75.jpg

Những điểm chính
  • Tổng thống Trump đổ lỗi chính sách thuế quan mới của Mỹ là lý do Trung Quốc dừng phê duyệt thương vụ bán TikTok.
  • Ông Trump tuyên bố nếu Mỹ giảm thuế, Trung Quốc sẽ chấp thuận bán TikTok "trong 15 phút".
  • Thỏa thuận bán TikTok cho nhà đầu tư Mỹ, tách khỏi ByteDance, đã ở rất gần giai đoạn hoàn tất trước khi bị đình trệ.
  • Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mới, gia hạn thêm 75 ngày cho TikTok hoạt động tại Mỹ để tiếp tục đàm phán.
  • ByteDance xác nhận đang đàm phán nhưng chưa có thỏa thuận cuối cùng và nhấn mạnh mọi quyết định phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng khẳng định rằng các biện pháp thuế quan toàn cầu mới mà ông công bố là nguyên nhân trực tiếp khiến chính phủ Trung Quốc đột ngột dừng tiến trình phê duyệt thỏa thuận bán lại hoạt động của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư nước này. Giữa bối cảnh thương vụ tưởng chừng sắp hoàn tất lại rơi vào bế tắc, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới, gia hạn thêm 75 ngày cho mạng xã hội video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về Washington D.C. hôm 6/4, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận đã "rất gần" trước khi bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế. "Chúng ta gần như đã đạt thỏa thuận với TikTok - không hẳn là thỏa thuận nhưng đã rất gần rồi - nhưng sau đó Trung Quốc thay đổi vì thuế quan," ông nói.

picture-1-1743844555-66-width740height416_png_75.jpg

Đáng chú ý, ông Trump còn mạnh mẽ tuyên bố về sức mạnh của chính sách thuế quan trong việc tác động đến quyết định của Bắc Kinh: "Nếu tôi giảm bớt thuế quan một chút, họ sẽ thông qua thỏa thuận đó chỉ trong 15 phút, điều đó cho thấy sức mạnh của thuế quan," Bloomberg dẫn lời Tổng thống.

Theo một nguồn tin nội bộ tiết lộ với hãng tin AP, chính quyền Trung Quốc đã bất ngờ ngừng xem xét việc thông qua thỏa thuận TikTok vào ngày 3/4, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump công bố loạt mức thuế mới áp dụng trên toàn cầu, trong đó có Trung Quốc. Ngay sau đó, đại diện công ty mẹ ByteDance được cho là đã liên hệ với Nhà Trắng, thông báo rằng Bắc Kinh sẽ không phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến TikTok cho đến khi có các cuộc đàm phán chính thức về thương mại và thuế quan giữa hai nước.

Diễn biến đột ngột này đẩy TikTok vào thế khó, không thể công khai chi tiết về thỏa thuận đã thống nhất do lo ngại ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận nhạy cảm với giới chức quản lý Trung Quốc.

Trước đó, dự thảo thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu TikTok đã được xây dựng công phu trong nhiều tháng, với sự tham gia trực tiếp của Phó Tổng thống JD Vance và đội ngũ của ông. Kế hoạch bao gồm việc thành lập một công ty mới tại Mỹ, do các nhà đầu tư Mỹ nắm đa số cổ phần và điều hành, trong khi ByteDance chỉ giữ lại phần thiểu số. Dự thảo này được cho là đã nhận được sự đồng thuận từ các nhà đầu tư hiện hữu, nhà đầu tư mới, ByteDance và cả chính quyền Trump, với lộ trình hoàn tất thủ tục và tài chính kéo dài 120 ngày. Phía Mỹ đã rất tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ chấp thuận trước khi chính sách thuế mới được công bố.

donald-trump-tiktok-crop-1743796441142.jpeg_75.jpg

Bất chấp sự bế tắc hiện tại, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra lạc quan, cho rằng thời gian gia hạn 75 ngày sẽ đủ để "cứu TikTok". Đây là lần thứ ba ông Trump ký sắc lệnh trì hoãn yêu cầu buộc TikTok phải tách khỏi chủ sở hữu Trung Quốc, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua bằng luật vào tháng 1 với hạn chót ban đầu là ngày 19/1 vì lý do an ninh quốc gia. Đạo luật này đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng và được Tòa án Tối cao phê chuẩn.

Về phía ByteDance, phát ngôn viên của công ty xác nhận đang đàm phán với chính phủ Mỹ về một "giải pháp tiềm năng" nhưng nhấn mạnh "chưa có thỏa thuận nào được ký kết" và "vẫn còn nhiều vấn đề then chốt cần được giải quyết." Người này cũng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc.

TikTok, với hai trụ sở chính tại Singapore và Los Angeles, luôn khẳng định ưu tiên hàng đầu là an toàn người dùng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhiều lần tuyên bố chính phủ nước này chưa bao giờ yêu cầu các công ty thu thập dữ liệu từ nước ngoài. Vụ việc cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ Mỹ - Trung, nơi các vấn đề công nghệ, an ninh quốc gia và thương mại ngày càng đan xen chặt chẽ.

#donaldtrumpđánhthuế
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top