Ông Trump thừa nhận đã sử dụng một thứ vũ khí bí mật ở Venezuela, biến nơi này thành "bãi thử vũ khí"

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Mới đây, Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận ông đã sử dụng một "vũ khí âm thanh bí mật" khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro vào ngày 3 tháng 1.

Theo một báo cáo trước đó của nhân chứng được thư ký báo chí Nhà Trắng công bố, loại vũ khí này đã khiến các binh sĩ Venezuela phải quỳ xuống đất, hoàn toàn không thể cử động được.

Vũ khí âm thanh mà ông Trump nhắc đến chính xác là gì? Nó mạnh đến mức nào?

Vào ngày 22 tháng 1 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino López tuyên bố rằng Venezuela đã bị sử dụng như một "bãi thử vũ khí" trong cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela ngày 3 tháng 1, và rằng Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí mới và trí tuệ nhân tạo trên quy mô lớn lần đầu tiên trong một cuộc tấn công quân sự.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Trump thừa nhận quân đội Mỹ đã sử dụng "vũ khí âm thanh bí mật" trong vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Maduro. Ông Trump tuyên bố: "Chúng ta thực sự có những vũ khí tuyệt vời, và đó là một cuộc tấn công đáng kinh ngạc."

Ông Trump cũng khẳng định: "Đây là điều mà không quốc gia nào khác có được." "Chúng ta có một số vũ khí mà không ai biết đến. Tốt nhất là không nên nói ra. Nhưng chúng ta thực sự có một số trang thiết bị đáng kinh ngạc." Mặc dù thừa nhận sự tồn tại của các loại vũ khí này, ông Trump từ chối cung cấp thêm chi tiết.

hình ảnh

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Mỹ, ông Trump thừa nhận đã sử dụng vũ khí âm thanh ở Venezuela

Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt đã công bố một báo cáo của nhân chứng trên nền tảng X vào ngày 10, cho biết Hoa Kỳ đã sử dụng một loại vũ khí bí ẩn trong cuộc đột kích táo bạo nhằm cưỡng chế bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, khiến binh lính Venezuela phải quỳ trên mặt đất.

Vụ tranh cãi xung quanh loại vũ khí này bắt nguồn từ lời khai của một người tự nhận là vệ sĩ của Maduro. Ông ta cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một thiết bị có khả năng vô hiệu hóa ngay lập tức các binh sĩ Venezuela và Cuba. "Đột nhiên, tất cả các hệ thống radar của chúng tôi đều bị tê liệt mà không có bất kỳ cảnh báo nào."

“Đến một lúc, họ phóng ra thứ gì đó, tôi không biết phải miêu tả thế nào, giống như một sóng âm cực mạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung từ bên trong,”
người vệ sĩ kể lại. Theo lời người vệ sĩ, sau đó mọi người bắt đầu chảy máu mũi, một số người thậm chí còn nôn ra máu. Chúng tôi ngã xuống đất, hoàn toàn không thể cử động. Sau khi bị trúng vũ khí sóng âm, chúng tôi thậm chí không thể đứng dậy.”

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela tuyên bố rằng vụ tấn công vào dinh thự của Maduro ngày 3 tháng 1 đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có thương vong nào do vũ khí âm thanh gây ra hay không.

Vũ khí âm thanh là một trong những khía cạnh tiên tiến nhất của công nghệ quân sự hiện đại. Nguyên tắc hoạt động của chúng là sử dụng âm thanh để vô hiệu hóa hoặc gây hại cho đối phương. Một số hệ thống phát ra sóng âm tập trung hoặc chùm tia siêu âm, trong khi những hệ thống khác tạo ra trường âm rộng hơn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với sóng âm cường độ cao có thể dẫn đến tổn thương nội tạng, rối loạn hệ thần kinh trung ương và suy giảm chức năng tim mạch. Ở cường độ cực cao, sóng âm thậm chí có thể làm thủng màng nhĩ, gây đau dữ dội và dẫn đến lú lẫn hoặc mất thăng bằng.

Loa tầm xaLAD (Máy dò bức xạ âm thanh tầm thấp) là một trong những loại vũ khí âm thanh được sử dụng rộng rãi nhất, thường dùng để kiểm soát đám đông. Thiết bị này có thể phát ra âm thanh lên đến 150 decibel, đủ để gây tổn thương thính giác vĩnh viễn.

Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đã công bố một số loại vũ khí năng lượng định hướng.Các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này, phần lớn liên quan đến vũ khí không gây chết người.Các công nghệ này bao gồm các hệ thống có thể phát ra âm thanh xuyên thấu hoặc tạo ra các hiệu ứng thị giác và sinh lý để tạm thời làm tê liệt một người.

Việc nghiên cứu và sử dụng vũ khí âm thanh của các quốc gia trên thế giới đã có một lịch sử lâu dài.

hình ảnh


Bộ phân tán sóng âm định hướng LRAD

Năm 1940, quân đội Đức lên kế hoạch thả những đĩa nhạc có chữ ký của các nhạc sĩ nổi tiếng xuống nước Anh. Những đĩa nhạc này được thu âm đặc biệt và được tích hợp sóng hạ âm, nhằm gây hoảng loạn và thậm chí là điên loạn cho người nghe. Mặc dù kế hoạch không được thực hiện hoàn toàn, các nhà khoa học trong nước đã tiến hành thành công các thí nghiệm vũ khí sóng hạ âm.

Liên Xô từng có những phi công lái máy bay tấn công ở độ cao cực thấp trên các vị trí của quân Đức để quấy rối lực lượng Đức bằng sóng hạ âm cường độ cao.

Sau Thế chiến II, Pháp đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này. Năm 1957, nhà khoa học người Pháp Vladimir Gavreau phát hiện ra rằng sóng âm phát ra từ động cơ máy điều hòa không khí với tần số dưới 20 Hz có thể cộng hưởng với tần số rung động của các cơ quan trong cơ thể người, có khả năng gây hại hoặc thậm chí gây thương tích. Nhóm của ông sau đó đã tạo ra một "còi" phát ra sóng hạ âm. Khi họ tăng đường kính của "còi" lên 1,3 mét, sóng hạ âm phát ra thậm chí còn làm rung chuyển cả tường của một tòa nhà.

Sau khi nhận ra sức mạnh của vũ khí âm thanh, các cường quốc quân sự lớn trên thế giới đã chạy đua để tăng cường nghiên cứu trong lĩnh vực này. Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vũ khí âm thanh.

Hoa Kỳ đã phát triển thiết bị nhắm mục tiêu bằng sóng âm tầm xa có khả năng tấn công và đẩy lùi các binh sĩ ở gần đó. Lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq sở hữu một loại vũ khí gây tiếng ồn có tên gọi "Tiếng thét bí mật", sử dụng chùm tia sóng âm để tấn công đối phương với tầm bắn hiệu quả lên đến 300 mét.

Hệ thống vũ khí siêu âm do Anh phát triển – hệ thống răn đe người nhái dưới nước – có thể tạo ra sóng xung kích âm thanh mạnh trong nước, giúp phát hiện và ngăn chặn hiệu quả người nhái dưới nước tiếp cận. Một số quốc gia thành viên NATO đã triển khai hệ thống này tại các vùng biển hoặc cảng quan trọng.

Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Ba Lan và Israel đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí hạ âm, tiếng ồn và siêu âm, bao gồm súng âm thanh, pháo âm thanh và bom âm thanh. Hàn Quốc, trong các cuộc thử nghiệm của mình, cũng đã sử dụng vũ khí âm thanh để tấn công các máy bay không người lái nhỏ trên không, và đã "bắn hạ" chúng thành công.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL29uZy10cnVtcC10aHVhLW5oYW4tZGEtc3UtZHVuZy1tb3QtdGh1LXZ1LWtoaS1iaS1tYXQtby12ZW5lenVlbGEtYmllbi1ub2ktbmF5LXRoYW5oLWJhaS10aHUtdnUta2hpLjc4MDM2Lw==
Top