Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
OpenAI đã ký hợp đồng sản xuất với nhà cung cấp lớn Luxshare của Apple, hướng đến chế tạo thiết bị phần cứng đầu tiên tập trung vào tương tác AI giọng nói. Theo Reuters, thỏa thuận này mang lại khả năng sản xuất quy mô lớn cho OpenAI vốn thiếu kinh nghiệm phần cứng. Trong khi Luxshare chuyên lắp ráp iPhone và AirPods sẽ đảm nhận vai trò chính, còn Goertek vốn sản xuất AirPods, HomePod và Apple Watch lại được tiếp cận để cung cấp module loa và linh kiện âm thanh chính xác.
Cổ phiếu Luxshare tăng 10% ngay sau tin tức nhờ tiềm năng mở rộng từ AI. OpenAI còn đàm phán với các đối tác Trung Quốc khác trong chuỗi cung ứng Apple như nhà cung cấp dụng cụ và âm thanh để xây dựng hệ sinh thái. Điều này giúp OpenAI giảm chi phí và thời gian phát triển, nhưng cũng đặt câu hỏi về rủi ro địa chính trị khi Mỹ siết chặt xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc. Dự kiến, thiết bị sẽ tích hợp mô hình AI của OpenAI để tạo trải nghiệm "không màn hình, nhận diện ngữ cảnh", cạnh tranh trực tiếp với Siri và Google Assistant.
Thiết bị đầu tiên chỉ là khởi đầu; OpenAI đang khám phá kính thông minh, ghim đeo (wearable pin) và máy ghi âm kỹ thuật số, theo lộ trình nội bộ. Các nguồn từ The Information cho biết mục tiêu là "gia đình sản phẩm AI-native" dưới thương hiệu io, tập trung vào thiết bị nhỏ gọn, không màn hình để AI trở thành "người bạn đồng hành" hàng ngày. Cựu giám đốc phần cứng Apple Tang Tan dẫn dắt dự án này báo cáo trực tiếp cho CEO Sam Altman.
So với các dự án tương tự, như Humane AI Pin (thất bại thương mại năm 2024) hay Rabbit R1 (bán 100.000 chiếc nhưng bị chê bai về tính năng), OpenAI có lợi thế nhờ mô hình AI mạnh mẽ và kinh nghiệm thiết kế từ Jony Ive. Theo Tom's Hardware, thiết bị có thể bán 100 triệu chiếc, nhưng thách thức lớn là tích hợp phần cứng với AI mà không cần màn hình, đòi hỏi tiến bộ về xử lý giọng nói và bảo mật dữ liệu. Thời gian ra mắt muộn (cuối 2026) cho thấy OpenAI đang thận trọng, tránh lặp lại sai lầm của các startup AI phần cứng khác.
Kể từ khi mua startup phần cứng io Products do Tang Tan đồng sáng lập với Jony Ive với giá 6,5 tỷ USD (hỗ trợ bởi SoftBank) vào tháng 5/2025, OpenAI đã "săn" ít nhất 25 nhân viên Apple năm nay, tăng gấp đôi so với năm trước. Theo MacRumors, các tuyển mộ bao gồm Cyrus Daniel Irani (thiết kế giao diện Siri), Matt Theobald (17 năm sản xuất Apple) và kỹ sư từ bộ phận camera, Watch. Hầu hết gia nhập tổ chức của Tang Tan dù một số liên kết với studio thiết kế LoveFrom của Ive.
OpenAI thu hút nhân tài bằng gói cổ phiếu trên 1 triệu USD, môi trường ít quan liêu và cơ hội sáng tạo sản phẩm đột phá. Điều này tạo "làn sóng" nhân viên Apple chủ động ứng tuyển, theo The Information. Tuy nhiên, từ góc độ quan hệ đối tác, việc "cướp" nhân tài có thể làm căng thẳng hợp tác từ 2024 khi Apple tích hợp mô hình OpenAI vào Siri và iOS. Apple có thể lo ngại rò rỉ bí mật, đặc biệt khi OpenAI dùng nhà cung cấp chung, dẫn đến tranh chấp pháp lý tiềm ẩn như vụ thương hiệu với iyO.
Cổ phiếu Luxshare tăng 10% ngay sau tin tức nhờ tiềm năng mở rộng từ AI. OpenAI còn đàm phán với các đối tác Trung Quốc khác trong chuỗi cung ứng Apple như nhà cung cấp dụng cụ và âm thanh để xây dựng hệ sinh thái. Điều này giúp OpenAI giảm chi phí và thời gian phát triển, nhưng cũng đặt câu hỏi về rủi ro địa chính trị khi Mỹ siết chặt xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc. Dự kiến, thiết bị sẽ tích hợp mô hình AI của OpenAI để tạo trải nghiệm "không màn hình, nhận diện ngữ cảnh", cạnh tranh trực tiếp với Siri và Google Assistant.
Thiết bị đầu tiên chỉ là khởi đầu; OpenAI đang khám phá kính thông minh, ghim đeo (wearable pin) và máy ghi âm kỹ thuật số, theo lộ trình nội bộ. Các nguồn từ The Information cho biết mục tiêu là "gia đình sản phẩm AI-native" dưới thương hiệu io, tập trung vào thiết bị nhỏ gọn, không màn hình để AI trở thành "người bạn đồng hành" hàng ngày. Cựu giám đốc phần cứng Apple Tang Tan dẫn dắt dự án này báo cáo trực tiếp cho CEO Sam Altman.

So với các dự án tương tự, như Humane AI Pin (thất bại thương mại năm 2024) hay Rabbit R1 (bán 100.000 chiếc nhưng bị chê bai về tính năng), OpenAI có lợi thế nhờ mô hình AI mạnh mẽ và kinh nghiệm thiết kế từ Jony Ive. Theo Tom's Hardware, thiết bị có thể bán 100 triệu chiếc, nhưng thách thức lớn là tích hợp phần cứng với AI mà không cần màn hình, đòi hỏi tiến bộ về xử lý giọng nói và bảo mật dữ liệu. Thời gian ra mắt muộn (cuối 2026) cho thấy OpenAI đang thận trọng, tránh lặp lại sai lầm của các startup AI phần cứng khác.
Kể từ khi mua startup phần cứng io Products do Tang Tan đồng sáng lập với Jony Ive với giá 6,5 tỷ USD (hỗ trợ bởi SoftBank) vào tháng 5/2025, OpenAI đã "săn" ít nhất 25 nhân viên Apple năm nay, tăng gấp đôi so với năm trước. Theo MacRumors, các tuyển mộ bao gồm Cyrus Daniel Irani (thiết kế giao diện Siri), Matt Theobald (17 năm sản xuất Apple) và kỹ sư từ bộ phận camera, Watch. Hầu hết gia nhập tổ chức của Tang Tan dù một số liên kết với studio thiết kế LoveFrom của Ive.
OpenAI thu hút nhân tài bằng gói cổ phiếu trên 1 triệu USD, môi trường ít quan liêu và cơ hội sáng tạo sản phẩm đột phá. Điều này tạo "làn sóng" nhân viên Apple chủ động ứng tuyển, theo The Information. Tuy nhiên, từ góc độ quan hệ đối tác, việc "cướp" nhân tài có thể làm căng thẳng hợp tác từ 2024 khi Apple tích hợp mô hình OpenAI vào Siri và iOS. Apple có thể lo ngại rò rỉ bí mật, đặc biệt khi OpenAI dùng nhà cung cấp chung, dẫn đến tranh chấp pháp lý tiềm ẩn như vụ thương hiệu với iyO.