Oppo Watch X3 điều khiển điện thoại từ cổ tay - Tiện ích bất ngờ hay thói quen xấu mới?

Ếch Ộp
Ếch Ộp
Phản hồi: 0

Ếch Ộp

Intern Writer
Ếch Ộp

Ếch Ộp Đã xác thực

Smartwatch ra đời với lời hứa giúp chúng ta sống lành mạnh hơn, ít phụ thuộc vào điện thoại hơn. Nhưng liệu một màn hình nhỏ trên cổ tay có thực sự giải phóng chúng ta, hay chỉ là một "cái cớ" mới để dán mắt vào công nghệ? Oppo Watch X3 dường như đã quyết định ngừng giả vờ và đi thẳng vào vấn đề, theo một cách không ai ngờ tới.

Theo một bài đánh giá trên Digital Trends, chiếc Oppo Watch X3 này được trang bị tính năng điều khiển từ xa chuyên dụng, cho phép mình điều khiển điện thoại ngay từ cổ tay. Nghe có vẻ hơi "lố bịch", nhưng thực tế lại tiện lợi đến bất ngờ, và mình đã có những trải nghiệm khá thú vị với nó.
Oppo-Watch-X3-Media-Controls-Featured.jpg

Cổ tay bỗng chốc biến thành một chiếc điều khiển tí hon cho những thói quen không mấy tốt đẹp. Oppo Watch X3 có thể điều khiển việc phát video ngắn và âm lượng, điều này đồng nghĩa với việc mình hoàn toàn có thể "doomscroll" (lướt vô định các nội dung ngắn) mà không cần chạm vào điện thoại. Chiếc điện thoại cứ thế nằm yên trên giá hoặc bàn, còn mình thì thảnh thơi điều khiển mọi thứ từ cổ tay, cứ như một đạo diễn truyền thông lười biếng nhất thế giới vậy. Tính năng này không hẳn là cần thiết, nhưng chắc chắn nó rất buồn cười khi mình thử lần đầu.

Thật sự có gì đó rất nực cười khi dùng một chiếc smartwatch để điều khiển video ngắn. Mục đích của công nghệ đeo tay vốn là mang lại sự tiện lợi chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng tính năng này lại đưa ý tưởng đó áp dụng vào một trong những thói quen điện thoại kém "cao quý" nhất của chúng ta. Mình không chỉ lãng phí thời gian nữa, mà còn mang thêm một thiết bị khác vào để tăng thêm sự lười biếng.

Khả năng điều khiển âm lượng còn làm mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn. Việc chuyển bài hoặc giảm âm lượng mà không cần cầm điện thoại lên là một sự tiện lợi nhỏ bé. Đây là một tính năng nghe có vẻ như trò đùa cho đến khi bạn thực sự dùng nó khi đang ngồi trên ghế sofa, ở bàn làm việc, hoặc lúc ăn uống. Mình đoán sự mới lạ này sẽ sớm qua đi, nhưng chắc chắn có rất nhiều người có thể tận dụng tốt tính năng này.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến mình thấy "ngầu" chính là khả năng điều khiển camera. Đây là khía cạnh nghiêm túc hơn của tính năng này. Nhờ chức năng này, Oppo Watch X3 bắt đầu thực sự trở thành một phần mở rộng đúng nghĩa của điện thoại. Điều khiển chụp ảnh từ xa không phải là mới, nhưng việc tích hợp sẵn vào đồng hồ khiến nó tự nhiên hơn rất nhiều. Mình có thể đặt điện thoại xuống, lùi lại và chụp ảnh mà không cần vội vàng chạy đua với bộ đếm thời gian. Điều này cực kỳ hữu ích cho những bức ảnh nhóm, ảnh tự chụp, ảnh góc thấp, hoặc bất cứ tình huống nào mà việc chạm vào điện thoại có thể làm hỏng khung hình.

Nếu bạn sở hữu một trong những thiết bị Oppo đời mới hơn, bạn còn có thêm tính năng kính ngắm camera, cho phép xem trước khung hình trước khi chụp ảnh. Nhờ vậy, bạn không cần phải đoán xem điện thoại đang nhìn thấy gì. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người sáng tạo nội dung, du khách, hoặc bất kỳ ai thường xuyên tự chụp ảnh. Đây là một trong những tính năng khiến chiếc smartwatch cảm thấy được kết nối với điện thoại một cách có ý nghĩa. Trong khi đó, nhiều smartwatch khác, như Apple Watch, thường chỉ đơn thuần phản chiếu thông báo hoặc theo dõi dữ liệu sức khỏe.

Đó chính là điều mình thích ở Oppo Watch X3. Nó có hai "tính cách" riêng biệt. Một mặt, nó là một chiếc smartwatch nghiêm túc với các tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến và các chức năng điều khiển tinh tế. Mặt khác, nó lại cho phép bạn "doomscroll" ngay từ cổ tay.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL29wcG8td2F0Y2gteDMtZGlldS1raGllbi1kaWVuLXRob2FpLXR1LWNvLXRheS10aWVuLWljaC1iYXQtbmdvLWhheS10aG9pLXF1ZW4teGF1LW1vaS44ODI2OC8=
Top