Phản ứng trái chiều của dân Mỹ khi Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử

Sasha

Moderator
Quyết định dừng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trong lòng công chúng Mỹ.

Theo hãng tin AFP, thông báo bất ngờ vào ngày 21/7 của Tổng thống Biden về việc từ bỏ nỗ lực tái tranh cử đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ cử tri Mỹ.

1721611069632.png

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến cử phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm nay

Trong bức thư tuyên bố quyết định rút lui, ông Biden viết: "Được phục vụ nhân dân với tư cách là Tổng thống là vinh dự lớn nhất đời tôi. Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng, việc tôi rút lui và tập trung vào nhiệm vụ tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là vì lợi ích tốt nhất cho Đảng và cho nước Mỹ".

Những câu hỏi về việc liệu ông Biden có nên tiếp tục tranh cử hay không đã ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt là sau màn thể hiện kém thuyết phục trong cuộc tranh luận với ông Trump.

Dưới áp lực ngày càng lớn từ các thành viên Đảng Dân chủ, Tổng thống 81 tuổi đã quyết định nhường bước và bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi ông Biden phải rút lui sau một nhiệm kỳ mà họ đánh giá là hiệu quả.

Tuy nhiên, một bộ phận khác lại cho rằng, quyết định này là hợp lý trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi ông từ chức, cùng với những lo ngại về sức khỏe tinh thần của ông do tuổi tác.

"Thật đáng buồn. Nhưng nhà lãnh đạo của thế giới tự do cần phải nhạy bén. Ông ấy là người tốt, quan tâm đến đất nước. Ông ấy buộc phải rời bỏ vị trí mà mình yêu thích. Chỉ là ông ấy đã cống hiến cho nước Mỹ quá lâu rồi. Thật buồn", Thomas Watson, 67 tuổi, một sử gia về tổng thống tại Grand Rapids, Michigan, chia sẻ.

"Tôi nghĩ ông Biden đã tự làm hại chính mình. Màn thể hiện của ông ấy (trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump) thật sự không tốt. Tôi nghĩ điều đó khiến công chúng rất lo lắng nếu ông ấy tiếp tục tranh cử tổng thống", Tayaba Zahra, 41 tuổi, một luật sư ở New York, nhận định.

"Tôi khá bất ngờ nhưng đồng tình với quyết định của ông Biden. Giờ đây, Đảng Dân chủ cần phải tập hợp lại và tìm ra hướng đi", Barb Katz, 59 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu đến từ Illinois, cho biết.

"Tôi không nghĩ ông ấy nên bỏ cuộc. Tôi nghĩ ông ấy là người phù hợp để đánh bại Donald Trump", Kevin Beard, 50 tuổi, một người Mỹ gốc Phi làm giám đốc công nghệ thông tin ở Brooklyn, New York, nói. Ông cho biết thêm rằng chắc chắn sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua sắp tới.

Peter Reilly, chuyên gia thẩm định rủi ro ở hạt Montgomery, Pennsylvania, cho biết ông "buồn" nhưng cho rằng ông Biden đã đưa ra quyết định đúng đắn và đó là hành động dũng cảm mà một chính trị gia nên làm.

"Ông ấy luôn là một chính trị gia xuất sắc và ông ấy hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho đất nước", ông Reilly, 61 tuổi, nói.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Harris sau quyết định của ông Biden.

"Tôi không biết liệu đất nước này đã sẵn sàng để bầu chọn cho một người phụ nữ da màu hay chưa. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải sẵn sàng, và phải thật nhanh chóng", Mary Biggs, 58 tuổi, một nhà giáo dục ở New York, nói.

Nicole McCullough, 41 tuổi, một nhà tư vấn chuyên nghiệp ở Texas, không ngạc nhiên trước quyết định này. Là một đảng viên Đảng Dân chủ, McCullough cho biết quyết định của ông Biden là "bước đi đúng đắn" cho đất nước.

"Tôi thực sự nghĩ rằng bà Kamala là một ứng cử viên tổng thống có năng lực. Và tôi nghĩ bà ấy đã sẵn sàng để lãnh đạo nước Mỹ", McCullough nhấn mạnh.
#BầucửMỹ2024
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top