Phát hiện câu văn đầu tiên của loài người trên chiếc lược ngà cổ, nó viết gì mà làm khiến các nhà khoa học ngạc nhiên vậy?

Một dòng chữ trên một chiếc lược ngà cổ đại, vừa được phát hiện gần đây được cho là câu chữ đầu tiên được viết bằng những chữ cái mà sau này được phát triển lên thành bộ 26 chữ cái hiện đại ngày nay.

Câu chữ cổ nhất lại lại nói về một loài sinh vật đặc biệt

Vài năm trước, một loại dụng cụ có răng, mảnh mai đã được khai quật ở Tel Lachish, một thành phố cổ của người Canaan ở chân đồi miền trung Israel. Tuy nhiên, phải đền gần đây, các nhà khoa học mới nhận thấy nó được khắc 17 chữ cái nhỏ. Các dấu hiệu khá là khó để nhận biết nhưng tạo thành 7 từ riêng biệt: "ytš ḥṭ ḏ lqml śʿ [rw] zqt", tạm dịch là "Cầu mong cái ngà này sẽ diệt được rận trên tóc và râu"
Một thông điệp được cho là viết vào khoảng năm 1700 trước Công nguyên, một câu hoàn thiện đáng tin cậy đầu tiên, mà các nhà khảo cổ học tìm thấy bằng phương ngữ Canaanite. Hệ thống chữ Canaanite là ví dụ sớm nhất được biết đến về bảng chữ cái, sau này sẽ được điều chỉnh và áp dụng bởi các nền văn hóa trên toàn cầu.
Hầu hết các bảng chữ cái hiện nay đều bắt nguồn từ các chữ cái cổ, nguyên bản này, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, tiếng Latinh và tiếng Nga. Mặc dù các ký tự tượng hình hình thành nền tảng của chữ viết Trung Quốc hiện đại đã có từ 5000 năm trước, nhưng hệ thống các ký tự gốc và ký hiệu tạo nên các ký tự của nó không nhất thiết đóng góp vào nền tảng ngữ âm của từ theo một cách hoàn toàn giống nhau.

Phát hiện câu văn đầu tiên của loài người trên chiếc lược ngà cổ, nó viết gì mà làm khiến các nhà khoa học ngạc nhiên vậy?
Chiếc lược ngà có chữ Canaanite và những chiếc răng bị gãy
Nhà khảo cổ học Yosef Garfinkel giải thích rằng "Đây là câu đầu tiên từng được tìm thấy bằng tiếng Canaan ở Israel. Dòng chữ trên chiếc lược là bằng chứng trực tiếp cho việc sử dụng bảng chữ cái trong các hoạt động hàng ngày cách đây khoảng 3.700 năm. Đây là một bước ngoặt trong lịch sử về khả năng viết của con người."

Chiếc lược có niên đại gần 4.000 năm trước

Bản thân chiếc lược được làm từ ngà voi và chỉ dài 3,66 cm, rộng 2,51 cm. Dòng chữ nông trên thân của nó thậm chí còn nhỏ hơn nhiều. Một số chữ cái không lớn hơn một milimet, nhiều chữ mờ nhạt đến mức không thể đọc hết được, cho nên rất khó có thể diễn giải nếu không có những chữ cái bên cảnh để phù hợp với ngữ cảnh.
Một mặt của chiếc lược có dấu tích của sáu chiếc răng lớn, có thể là để chải tóc, trong khi mặt kia cho thấy dấu tích của 14 chiếc răng nhỏ, rất có thể để loại bỏ chấy rận ở người.

Phát hiện câu văn đầu tiên của loài người trên chiếc lược ngà cổ, nó viết gì mà làm khiến các nhà khoa học ngạc nhiên vậy?
Các chữ cái Ca-na-an ở bên phải chiếc lược khi được phóng to
Ở mặt mịn hơn của chiếc lược, một chiếc răng được nhận thấy là có chứa phần bên ngoài cứng của một con rận đầu từ rất lâu trước đây. Đây cũng không phải là bằng chứng lâu đời nhất về chấy từng được tìm thấy, một số mẫu được tìm thấy trên tóc người có niên đại ít nhất 10.000 năm. Tuy nhiên, điều này cũng giúp khoa học phát hiện thêm rằng ngay cả những người Canaan giàu có cũng có chấy rận trên người.
Dựa trên các hiện vật khác trước đây được tìm thấy trong cùng khu vực, các nhà nghiên cứu nghi ngờ công cụ này được khắc vào thời kỳ đồ đồng, khoảng 3.700 năm trước. Và đánh giá từ phong cách của các chữ cái cổ, các chuyên gia cho rằng các chữ thực sự được viết trong "giai đoạn phát triển sớm nhất của bảng chữ cái", không lâu sau khi bảng chữ cái Ca-na-an ra đời.

>>>Kỷ niệm 100 năm phát hiện lăng mộ Tutankhamun, tiết lộ 5 bí ẩn về vị Pharaoh chết trẻ
Nguồn sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top