Phát hiện cây gia phả lâu đời nhất thế giới trong lăng mộ 5.700 năm tuổi

Những phân tích DNA từ một ngôi mộ 5.700 năm tuổi đã tiết lộ cây phả hệ cổ nhất thế giới, với 5 thế hệ của một đại gia đình, làm sáng tỏ tầm quan trọng của yếu tố gia đình và dòng dõi trong lịch sử của một số nhóm người được xem là những nông dân đầu tiên ở nước Anh.

Khu mộ với hàng chục người có mối quan hệ gia đình

Tiến sĩ Chris Fowler của Đại học Newcastle cho biết: "Nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra xương và răng của 35 người tại một trong những ngôi mộ thời kỳ đồ đá mới, vị trí ở gần làng Hazleton ở Cotswolds, là ngôi mộ được bảo tồn tốt nhất của nước Anh cho đến thời điểm hiện tại". Họ phát hiện ra rằng 27 người trong số đó có mối quan hệ họ hàng ruột thịt từ 5 thế hệ liên tục của một đại gia đình. Đại đa số trong đó là con của 4 người phụ nữ khác nhau có chung một người chồng.
Chris Fowler nói: "Nó cho chúng tôi biết rằng nguồn gốc là rất quan trọng. Khi họ xây dựng những ngôi mộ này và quyết định đưa ai vào trong đó, chắc chắn trong trường hợp này, họ đang chọn những người là họ hàng gần của những người được chôn cất đầu tiên ở đó. Mối liên hệ chặt chẽ của họ gắn với tổ tiên trực tiếp và kéo dài qua nhiều thế hệ. Gia đình rất quan trọng và bạn có thể thấy điều đó với việc đưa một số trẻ nhỏ vào lăng mộ."
Ngôi mộ (được gọi tên là Hazleton North long cairn) được chia thành hai khu vực hình chữ L, trong đó những người chết được chôn cất theo những người phụ nữ mà họ sinh ra. Nghiên cứu kết luận: "Những phụ nữ thế hệ đầu tiên này có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội trong ký ức của cộng đồng này”.

Phát hiện cây gia phả lâu đời nhất thế giới trong lăng mộ 5.700 năm tuổi
Nhóm người này được cho là sống vào khoảng năm 3700–3600 TCN, họ là một trong số những nông dân đầu tiên của nước Anh, với các lăng mộ được xây dựng khoảng 100 năm sau khi việc trồng trọt gia súc và ngũ cốc được du nhập từ lục địa Châu Âu. Các nhà khảo cổ học cho rằng những người này đã từng chăn thả gia súc, tiêu thị các sản phẩm từ sữa và có một chế độ ăn uống giàu protein và họ làm những chiếc nồi để đựng và nấu thức ăn, mối quan hệ gia đình rất được họ coi trọng.

Nghiên cứu cung cấp thêm những hiểu biết quan trọng về thời kỳ đồ đá mới

Nghiên cứu được các nhà khảo cổ học từ các trường đại học Newcastle, Central Lancashire, Exeter và York, và các nhà di truyền học từ các trường đại học Harvard, Vienna và xứ Basque cùng hợp tác tiến hành. Fowler cho biết: “Nghiên cứu này thực sự quan trọng vì nó cho phép chúng tôi thấy những gì đang diễn ra trong xã hội thời kỳ đồ đá mới. Họ đang thực hiện những phong tục mai táng này nhằm truy tìm nguồn gốc dòng dõi, với những dự tính về tương lai cộng đồng của mình."
Việc phân tích DNA cũng đã cho biết rõ hơn các yếu tố về tuổi tác, giới tính và mối quan hệ gia đình. "Chúng tôi đã xây dựng một bức tranh tiểu sử chi tiết hơn nhiều về những cá nhân đó, điều này khiến họ trở nên gần gũi hơn với chúng tôi dưới tư cách là con người." Trước đó những nghiên cứu tương tự về các lăng mộ ở Ireland đã kết luận rằng hài cốt không liên quan về mặt sinh học, điều này càng khiến cho khám phá về lăng mộ Hazleton North là “một kết quả phi thường”.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người con riêng cũng được nhận vào khu lăng mộ dòng dõi, cho thấy những gia đình pha trộn không chỉ là một hiện tượng của xã hội hiện đại. Nhà di truyền học chính trong nghiên cứu - Inigo Olalde cho biết họ đã sử dụng những công nghệ và kỹ thuật mới nhất trong việc phục hồi DNA cổ đại, từ đó "khám phá ra cây phả hệ cổ nhất từng được tái tạo và phân tích để hiểu rõ thêm về cấu trúc xã hội của các nhóm cổ đại này”. Nhiệm vụ tiếp theo của các nhà khảo cổ học là xem xét những ngôi mộ thời đồ đá mới khác để xem có tồn tại một mô hình gia đình tương tự hay không. "Thật khó để tưởng tượng vì chỉ vài năm trước đây chúng ta mới chỉ có những kiến thức ít ỏi về cấu trúc thân tộc của thời đại đồ đá mới. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu và chắc chắn còn rất nhiều điều cần được khám phá từ các địa điểm khác ở Anh, Pháp và các khu vực khác."
Xem thêm:
Từ 5.000 năm trước, con người đã biết dùng ống hút để... uống bia
Nguồn The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top