Phát hiện gần 100 quả trứng khủng long hóa thạch ở Ấn Độ và nhiều kiến thức con người chưa từng được biết đến

Gần 100 tổ của khủng long chứa trứng hóa thạch đã được tìm thấy ở Ấn Độ và hé lộ nhiều kiến thức. mà các nhà khoa học trước đây chưa từng biết đến.
Phát hiện gần 100 quả trứng khủng long hóa thạch ở Ấn Độ và nhiều kiến thức con người chưa từng được biết đến
Kho hóa thạch cho thấy thói quen đẻ trứng của khủng long có thể tương tự như của các loài chim hiện đại.
Một nhóm các nhà cổ sinh vật học ở Ấn Độ. đã xem xét kỹ 256 quả trứng khủng long hóa thạch, với hy vọng hiểu rõ hơn về cách một số loài khủng long lớn nhất được biết đến đã sinh sản và nở ra như thế nào.
Những quả trứng được tìm thấy trên 92 địa điểm làm tổ của thằn lằn hộ pháp ở Thung lũng Narmada của Ấn Độ, phía bắc và phía đông Mumbai với những ổ trứng đầu tiên được phát hiện vào năm 2012.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã công bố những hiểu biết sâu sắc về các loại trứng hóa thạch được tìm thấy trong những tổ này, cùng với những suy luận về loài khủng long đã đẻ ra chúng.
Harsha Dhiman, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, nghiên cứu “cung cấp những hiểu biết mới về các điều kiện bảo tồn tổ và chiến lược sinh sản của khủng long chân thằn lằn titanosaur ngay trước khi chúng tuyệt chủng”.
Phát hiện gần 100 quả trứng khủng long hóa thạch ở Ấn Độ và nhiều kiến thức con người chưa từng được biết đến
Thứ nhất, các nhà nghiên cứu biết những quả trứng của loài titanosaur, một nhóm sauropod, bao gồm một số loài khủng long lớn nhất từng lang thang trên Trái đất. Họ đã xác định được trứng của các chi Megaloolithus và Fusioolithus - nhóm khủng long khổng lồ từng sống ở Ấn Độ.
Các yếu tố của đá sa thạch nơi bảo quản những quả trứng gợi ý cho các nhà nghiên cứu, khi những quả trứng được đẻ ra, môi trường đầm lầy có một số dòng nước chảy có lẽ địa điểm làm tổ của chúng. Đó thường là gần ao hoặc hồ trong kỷ Phấn trắng.
Những quả trứng có nhiều hình dạng và kích cỡ. Một số trứng còn hoàn chỉnh. Một số đã bị vỡ thành vỏ trứng hóa thạch, khoảng 67 triệu năm tuổi. Tuy nhiên vẫn còn những quả khác bị biến dạng, nén lại hoặc chỉ là những đường viền của quả trứng trong sa thạch.
Phát hiện gần 100 quả trứng khủng long hóa thạch ở Ấn Độ và nhiều kiến thức con người chưa từng được biết đến

Phát hiện gần 100 quả trứng khủng long hóa thạch ở Ấn Độ và nhiều kiến thức con người chưa từng được biết đến
Nhóm cũng phát hiện thấy trứng bệnh lý, một loại trứng bất thường được sinh ra khi động vật bị căng thẳng. Một số hiện tượng bất thường mà nhóm tìm thấy là những quả trứng có nhiều lớp vỏ, hoặc trứng hình thành bên trong những quả trứng khác. Những loại bất thường này cũng xuất hiện ở các loài chim hiện đại.
Những quả trứng bệnh lý cho thấy, khủng long titanosaur có thể đã đẻ ra những quả trứng theo trình tự, giống như các loài chim hiện đại.
Mặc dù, có rất nhiều vỏ trứng và tổ hóa thạch, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn tìm thấy một con khủng long. Có nghĩa là ngoài tất cả những quả trứng, không có xác khủng long nào từ con non mới nở cho đến trưởng thành được tìm thấy ở khu vực lân cận các địa điểm làm tổ.
Guntupalli Prasad, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Delhi ở Ấn Độ viết trong một email gửi tới Gizmodo: “Từ quan điểm lý thuyết, có thể khu vực này chỉ dành cho làm tổ chứ không phải mục đích sinh sống. Từ quan điểm taphonomic (bảo quản), xương không thể được bảo quản hoặc bị chôn vùi sâu hoặc vẫn chưa được phơi bày và chưa được khám phá”.
Ngay cả khi không có xương titanosaur, các địa điểm này đang làm sáng tỏ các kiến thức sinh học sinh sản của loài khủng long, một lĩnh vực mà con người vẫn chưa thể khám phá hết. Tiếp theo, nhóm dự định thăm lại các địa điểm làm tổ và tìm kiếm răng của thằn lằn hộ pháp. Họ cũng sẽ chụp CT một số quả trứng hoàn thiện hơn để xem bộ xương phôi thai có được bảo tồn hay không.
Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học PLoS ONE mới đây.
>>> Đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể sau khi chết
Nguồn: Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top