Phát hiện hang động trang trí bằng đầu lâu khổng lồ của người Neanderthal cổ đại

Có thể bạn luôn mặc định cho rằng người Neanderthal là những gã thợ săn đậm người, cục tính, hay càu nhàu. Trên thực tế, có rất nhiều điều thú vị đáng để nghiên cứu xung quanh chủng người này.
Các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Khảo cổ học và Cổ sinh vật học tại Madrid, Tây Ban Nha gần đây đã phát hiện một bộ sưu tập vật trang trí được tạo nên từ những đầu lâu động vật khổng lồ trong một hang động của người Neanderthal; có vẻ như những tạo vật cổ xưa này đã được thu thập với mục đích biểu trưng.
Người Neanderthal là một tông người hominin cổ đại đã tồn tại trên Trái Đất từ khoảng 200.000 - 40.000 năm về trước.
Hang động được phát hiện có tên Cueva Des-Cubierta nằm ở phía Bắc vùng Madrid, Tây Ban Nha, được cho là địa điểm người Neanderthal sử dụng làm nơi diễn ra các hoạt động nghi lễ, và nhiều khả năng là một khu vực mai táng.
Kể từ khi Cueva Des-Cubierta được phát hiện vào năm 2009, một loạt công cụ và mảnh xương trong hang đã được tái tạo và phục hồi. Trong “phòng trưng bày” chính của động, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bộ xương của một hài nhi có vóc dáng loài người. “
Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ hài cốt sơ sinh này chính xác thuộc về một đứa trẻ Neanderthal”, giám đốc bảo tàng Enrique Baquedano khẳng định với Newsweek.
Tầng thứ 3 của hang động chứa rải rác nhiều xương động vật, trong đó những mảnh sọ của các loài ăn cỏ chiếm đa số.
Số lượng hộp sọ của các loài động vật ăn cỏ kích thước lớn được tìm thấy lên đến 35 bộ, được sắp xếp trong một khu vực nơi hang động mở rộng dần. Niên đại của tầng thứ 3, nơi tìm thấy bộ hài cốt đứa trẻ, rơi vào khoảng 42.000 năm tuổi”, Baquedano cho biết.
Phần lớn những hộp sọ này thuộc về loài bò rừng bison và bò rừng auroch - những họ hàng đã tuyệt chủng từ lâu của loài bò ngày nay, ngoài ra còn có 5 hộp sọ của hươu đực và 2 con tê giác.

Phát hiện hang động trang trí bằng đầu lâu khổng lồ của người Neanderthal cổ đại
Việc tìm thấy những phần sọ lớn của loài tê giác và bò rừng đã tuyệt chủng là một niềm vui và sự khích lệ to lớn. Tôi đã đặt tên cho con tê giác thứ nhất là Rosendo nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với một nhạc sĩ nhạc rock vĩ đại người Tây Ban Nha”, Baquedano nói.
Việc phát hiện số lượng rất lớn hộp sọ động vật trong một hang động như thế này được xem là điều khá bất thường. Các nhóm săn bắt hái lượm ngày nay có xu hướng loại bỏ phần đầu nặng nề của những con vật to lớn ra khỏi trại vì chúng không hề hữu ích bằng những nguồn thức ăn.
Có thể dễ dàng nhận thấy, việc hang động Cueva Des-Cubierta chứa một số lượng xương lớn bất thường chứng tỏ rằng: chúng đã được mang đến một cách có chủ ý, và dĩ nhiên lí do không hoàn toàn đến từ giá trị dinh dưỡng của phần đầu các loài động vật. Một điểm đáng lưu ý, tất cả những hộp sọ này đều thuộc về các con vật mà cơ thể của chúng tồn tại một số dạng bộ phận “phụ” đặc biệt, chẳng hạn như sừng của tê giác hoặc gạc lớn của hươu; ngoài ra chúng đều xuất hiện dấu hiệu gia công của con người dưới dạng vết hằn của các công cụ thô sơ và vết lửa đốt.
Kết hợp những suy luận và bằng chứng ở trên cho thấy, các hộp sọ này có thể đã được người xưa xem như những chiến lợi phẩm săn bắn, và thực tế sự tích lũy số lượng hộp sọ lớn trong một không gian nhỏ như hang Cueva Des-Cubierta cũng đã góp phần ủng hộ giả thuyết này. Có lẽ những phần xương này đã được thu thập cùng nhau trong một số dạng đền thờ săn bắn cổ xưa. Baquedano cho biết các dấu hiệu của hành vi mang tính biểu tượng tương tự cũng đã được tìm thấy trước đây tại các địa điểm nơi người Neanderthal từng sinh sống, đáng chú ý nhất là bộ sưu tập hộp sọ cừu và dê được phát hiện tại một hang động thuộc Italia và hai vòng tròn đá bí ẩn được làm từ măng đá tại một hang động thuộc Pháp.
Tuy nhiên “
không có nơi nào giống như thế này”, Baquedano nói.
Các hộp sọ có thể được tìm thấy trên khắp bề rộng trải dài gần 2 mét của tầng thứ 3, qua đó cho thấy rằng những cư dân từng trú ẩn trong khu vực này đã nhiều lần tiến hành nghi lễ trong một thời gian dài, lưu truyền qua nhiều thế hệ tiếp nối.
Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu hi vọng sẽ đi sâu vào giải thích được ý nghĩa việc phân phối những bộ xương này, cũng như xác định được liệu đứa trẻ được chôn cất có liên quan gì đến đền thờ săn bắn hay không.

Tham khảo: NewsWeek
>> Người Neanderthals tuyệt chủng vì…tình dục, không phải vì chiến tranh
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top