Phát hiện loài khủng long mới dài 9m, mặt giống cá sấu

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố những phát hiện mới nhất về hóa thạch của hai loài khủng long săn mồi khổng lồ ở đảo Wight, khu vực thuộc phía nam nước Anh.
Đảo Wight được biết đến là một trong những hòn đảo khá nổi tiếng, nó cách bờ biển Hampshire khoảng 3 đến 7 km, nơi này được xem là một thắng cảnh đẹp thu hút rất nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, không nhiều người biết được quá khứ trước đây của nó. Hòn đảo này vốn được mệnh danh là "hòn đảo khủng long" với một số lượng lớn hóa thạch được tìm thấy cũng như còn đang vùi lấp trong tự nhiên cho tới ngày nay.
Phát hiện loài khủng long mới dài 9m, mặt giống cá sấu
Vào hôm 29/9, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho biết: “Nhóm nhà sinh vật học đến từ Đại học Southampton đã đưa ra các báo cáo, phát hiện thêm nhiều bộ xương khủng long có niên đại khoảng 125 triệu năm. Chúng được cho là hóa thạch của 2 loài khủng long ăn thịt mà chưa có một nghiên cứu nào đề cập đến trước đây."
Một trong 2 loài này là Ceratosuchops inferodios – nó có nghĩa là "diệc địa ngục mặt cá sấu có sừng". Sở dĩ chúng được gọi với cái tên này là dựa theo đặc tính và phong cách săn mồi của chúng. Nó khá giống với các săn mồi của loài diệc ngày nay (diệc chủ yếu bắt các sinh vật thủy sinh xung quanh rìa của các dòng nước bằng một chiếc mỏ dài.
Bên cạnh đó, chiếc miệng khổng lồ và bộ hàm mạnh mẽ cho phép săn cả động vật lớn trên cạn. Chúng có khuôn mặt đặc trưng giống loài cá sấu, cùng một chiếc sừng ngắn trên đầu. Chính điều này khiến cho chúng càng trở nên “quái dị” và khá hung hãn.

Phát hiện loài khủng long mới dài 9m, mặt giống cá sấu
Theo đồng tác giả nghiên cứu David Hone, Giảng viên tại Đại học Queen Mary của Anh, cho biết: “Ceratosuchops inferodios thường lội xuống các vùng nước nông để bắt cá, rùa và cá sấu non, đồng thời có thể săn động vật có vú và các loài khủng long trên cạn khác. Giống như diệc, chúng nhanh nhẹn và có thể dễ dàng hạ gục con mồi một cách nhanh chóng".
Loài khủng long thứ hai được gọi là Riparovenator milnerae - nó có nghĩa là "thợ săn bờ sông Milner". Milner không phải tên của một con sông mà đó là lên của nhà cổ sinh vật học người Anh mới qua đời Angela Milner. Cái tên này được đặt nhằm tưởng nhớ đến ông vì ông là người đưa ra những phát hiện đầu tiên về loài khủng long này.
Phát hiện loài khủng long mới dài 9m, mặt giống cá sấu
Cả 2 loài này đều có vẻ ngoài khá to lớn và không hề thua kém nhau, chúng có chiều dài gần 9 m, có hộp sọ dài gần 1 m. Chúng được xếp vào họ Đại long xương gai (Spinosauridae) trong lớp Khủng long chân thú (Theropoda). Hóa thạch Spinosauridae ngày nay được phát hiện trên khắp thế giới nhưng chúng có thể đã tiến hóa ở châu Âu trước khi di cư đến những khu vực khác.
Hóa thạch của hai loài khủng long này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Đảo Khủng long ở Sandown, Wight trong thời gian sắp tới.

Nguồn: SciTech Daily
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top